1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nỗi lo “sạch bóng đại diện” của người Anh ở tứ kết Champions League?

(Dân trí) - Các đại diện nước Anh đã không giành được bất kỳ một chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nếu không cải thiện phong độ tại lượt về thì nguy cơ về việc cả Arsenal, Man City lẫn Chelsea lỗi hẹn tại tứ kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong 10 năm trở lại đây thì chỉ có 2 lần, Premier League vô địch Champions League là MU năm 2008 và Chelsea năm 2012. Nhưng trong các năm gần đây nhất thì ngoài Chelsea, hầu hết các đại diện nước Anh đều bị loại khá sớm, khiến hệ số điểm của Premier League tại các giải châu Âu giảm sút nghiêm trọng.

Arsenal thua đau đớn 1-3 trước Monaco tại Emirates
Arsenal thua đau đớn 1-3 trước Monaco tại Emirates

Năm nay MU vắng mặt, Liverpool dự vòng bảng nhưng họ đã gây thất vọng lớn khi bị loại sớm dưới tay Real Madrid và Basel. Người Anh hy vọng khá nhiều vào ba đại gia là Arsenal, Man City và Chelsea, nhưng phần nhiều người hâm mộ xứ sở sương mù quá thất vọng về màn trình diễn của các đội bóng quê hương.

Đội bóng để lại thất vọng nhiều nhất là Arsenal. Họ được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt từ nhân sự đến kinh nghiệm, lại được chơi trên sân nhà Emirates, nhưng thầy trò HLV Arsene Wenger lại gục ngã đau đớn 1-3 trước đại diện nước Pháp AS Monaco.

Ba bàn thua của Arsenal đều đến từ sai lầm của hàng hậu vệ, khiến HLV Arsene Wenger phải thốt lên rằng hàng thủ của ông đã tự sát. CLB thành London tiếp tục cho thấy tâm lý thi đấu quá kém ở các trận cầu đỉnh cao và để lộ nhiều điểm yếu để Monaco khai thác.

AS Monaco là thế lực số 2 ở nước Pháp và họ không dễ dàng đánh mất ưu thế khi được trở về thi đấu tại Stade de Luis II. Đội bóng giàu có này có nền tảng đội hình khá vững chắc, đồng đều các tuyến và chiến thắng giành được ở Emirates, giúp họ có được sự thoải mái tâm lý lớn trước cuộc tái đấu sau đây 2 tuần.

Man City khó có cơ hội lật ngược thế cờ trước Barcelona
Man City khó có cơ hội lật ngược thế cờ trước Barcelona

Arsenal từ lâu đã “quen” với việc bị loại ở vòng 1/8, sau những lần thất thủ dưới tay Barcelona hay Bayern Munich. Lần này, có lẽ HLV Wenger không thể tin vào một phép màu nào để cải thiện tình tình, bất chấp việc lá thăm chỉ phải đụng AS Monaco ở vòng 1/8 được chính chiến lược gia người Pháp nhận định là quá may mắn.

Man City cũng rơi vào tình cảnh khó khăn không kém, dù họ chỉ thua Barcelona 1-2. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Pellegrini lại thất bại trên sân nhà Etihad. Mọi thứ chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn nữa với Man City nếu như quả 11m cuối trận của Messi không bị Joe Hart xuất sắc cản phá.

90 phút sắp tới ở Nou Camp hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn với Man City, bởi Barca là đội bóng có đẳng cấp hàng đầu châu Âu. Với những gì đã thể hiện ở Etihad thì ai cũng thấy rõ sự khác biệt quá lớn giữa hai đội về bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu và những cá nhân biết tỏa sáng ở thời điểm quan trọng.

Man ‘xanh” đã thua Barca trong cả 3 lần đối đầu gần đây nhất tại vòng 1/8, nên cơ hội về cuộc lội ngược dòng tại Nou Camp gần như là điều không tưởng. Ngay cả những chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh còn khẳng định, một thất bại trước Barca ở lượt về là điều sẽ xảy ra với Man City.

Chelsea vẫn có những nỗi lo trước cuộc tái đấu với PSG
Chelsea vẫn có những nỗi lo trước cuộc tái đấu với PSG

Khác với Man City và Arsenal, Chelsea lại có được những lợi thế nhất định. Kết quả hòa 1-1 tại Công viên các hoàng tử trước Paris Saint Germain (PSG) giúp Chelsea có thể tính toán đội chút trước cuộc tái đấu ở Stamford Brigue, nơi “The Blues” đang có được thành tích tốt dưới thời Jose Mourinho.

Tuy nhiên, PSG là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như David Luiz, Thiago Silva, Cavani, Ibrahimovic. Nhìn cái cách Chelsea phải gồng mình phòng ngự trước sức ép tấn công dồn dập từ PSG, cho thấy đội bóng Pháp có hàng công đáng sợ thế nào.

Trong những cuộc so tài cân bằng thế này, khó nói trước được điều gì có thể xảy ra và HLV Mourinho có những nỗi lo riêng trước cuộc đấu ở Stamford Brigde. Rõ ràng, nguy cơ cả ba đội bóng Anh dừng chân ở vòng 1/8 Champions League có khả năng cao, đặc biệt khi Premier League đang có xu hướng thất thế tại châu lục bởi cả Tottenham lẫn Liverpool vừa bị đá văng ở Europa League.

K.A