1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nội bộ lục đục, Hà Lan sẽ "ngồi nhà" xem Euro 2016?

(Dân trí) - Hà Lan đang đứng trước nguy cơ không được tham dự Euro 2016. Tuy nhiên, trong tình cảnh u ám này người hâm mộ đội bóng xứ tulip còn phải nhận được thông tin tồi tệ khi đội trưởng Van Persie hục hặc với ngôi sao đang lên Depay trên sân tập.

* Tất cả các trận đấu lượt cuối vòng loại Euro 2016 diễn ra vào 1h45, 14/10/2015

Theo những thông tin mà tờ De Telegraaf đăng tải, trong buổi tập trước trận đấu với Kazazakhstan cách đây hai ngày, nội bộ Hà Lan đã lục đục khi Robin Van Persie và Mephis Depay đã nảy sinh xung đột và huấn luyện viên Danny Blind đã phải vào cuộc can thiệp tránh mọi việc có thể xấu hơn.


Van Persie và Depay trên sân tập của tuyển Hà Lan

Van Persie và Depay trên sân tập của tuyển Hà Lan

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan lại phủ nhận thông tin này, theo đó giữa Van Persie và Depay chỉ là những tranh cãi về chuyên môn chứ căng thẳng chưa tới mức xảy ra xung đột và truyền thông đã thổi phồng sự việc:

“Đó là một cuộc thảo luận trong quá trình tập huấn về một quả bóng đó. Mọi thứ đã được cho qua và đó cũng là chuyện rất bình thường, xảy ra thường xuyên”. Vị thuyền trưởng người Hà Lan nói thêm: “Có đôi khi trong các buổi tập, mọi người sẽ không cùng suy nghĩ. Đó là những gì đã xảy ra trên sân và nó đã kết thúc”.

Lời của Danny Blind cũng bị nghi ngờ về độ trung thực, bởi ông là huấn luyện trưởng của tuyển Hà Lan, trừ khi sự việc “hai năm rõ mười”, còn không chẳng dại gì mà ông lại phơi bày chuyện nội bộ của đội bóng của mình trước công chúng. Đặc biệt, ở hoàn cảnh đang rất nhạy cảm của Hà Lan hiện nay.

Đêm nay trên sân nhà, đoàn quân cảu Blind sẽ tiếp đón CH Séc trên sân nhà. Cửa chiến thắng của Hà Lan đang rất rộng mở khi họ có thêm sự trở lại của hai hậu vệ sau án treo giò. Quyết tâm của đội chủ nhà đang rất lớn và dù rằng họ không có được phong độ tốt, nhưng CH Séc cũng không có được sự khát khao thi đấu khi mà họ đã chính thức có vé dự Euro.


Depay kém hiệu quả, Van Persie mất phong độ, tình cảnh của Hà Lan đang rất nguy ngập

Depay kém hiệu quả, Van Persie mất phong độ, tình cảnh của Hà Lan đang rất nguy ngập

Nhưng thắng CH Séc cũng không cho Hà Lan quyền tự quyết về việc liệu họ có được tấm vé dự vòng play-off hay không. Bởi quyền tự quyết đang thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Trước vòng đấu cuối này, đoàn quan của Terim đang có 15 điểm, hơn Hà Lan 2 điểm. Đêm nay họ sẽ thi đấu với đội đầu bảng Iceland trên sân nhà.

Iceland đã có vé và cũng không còn khát khao thi đấu. Mới đây họ đã để Latvia cầm hòa. Việc phải thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cổ động viên chủ nhà đang thực sự rất hưng phấn với khả năng họ sẽ giành vé play-off là rất khó khăn cho Iceland. Với những sức ép lớn từ cổ động viên, sân bãi, rõ ràng chẳng có lí do gì để thúc ép Iceland chiến đấu vào đêm nay và đó là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ giành ba điểm.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thắng, Hà Lan có thắng bao nhiêu trước CH Séc cũng không hề quan trọng. Đó là viễn cảnh rất dễ xảy ra và tất nhiên cổ động viên Hà Lan không trông đợi điều đó. Kể từ năm 1992 tới nay, đội tuyển xứ hoa tulip đều có mặt ở những sân chơi lớn và thật quá ngạc nhiên khi Euro 2016 mở rộng gấp rưỡi số đội tham dự vòng chung kết trong thời gian gần đây nhưng Hà Lan lại ngồi nhà.

Người Hà Lan sẽ còn phải mổ xẻ nhiều hơn nếu Hà Lan không được dự Euro 2016, bởi họ đang có một dàn cầu thủ tài năng. Mới năm ngoái, Hà Lan còn giành HCĐ World Cup 2014, vậy mà giờ đây đoàn quân ấy đã sa sút không thể tưởng tượng nổi.

Với những gì trước thềm hai trận đấu này, có thể thấy chỉ có một phép màu mới giúp Hà Lan tìm vé dự play-off?

Minh Tâm