1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ATP World Tour Finals 2014

Nishikori cho Murray nếm trái đắng

(Dân trí) - Andy Murray đã phải rất nỗ lực trong giai đoạn cuối mùa để có thể giành vé dự ATP World Tour Finals. Tuy nhiên tay vợt người Scotland đã khởi đầu không tốt dù được sự cổ vũ của khán giả nhà, anh bị Nishikori hạ gục cùng với tỉ số 6-4 sau hai set.

 

Trong giai đoạn cuối mùa giải, Andy Murray đã tham dự rất nhiều giải đấu và tay vợt người Scotland đã rất nỗ lực tích điểm nhằm giành vé tham dự ATP World Tour Finals. Nỗ lực của Murray đã được đền đáp với một vài chiếc cúp nhỏ, anh cũng đã đạt được ước vọng được trở lại London để thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.


Tuy nhiên Murray đã khởi đầu không dễ dàng khi đối thủ của anh là một tay vợt đã thi đấu rất lên tay trong năm nay, đó là Nishikori. Trong quá khứ hai người đều đã gặp nhau tới ba lần, diễn ra liên tiếp trong ba mùa giải vừa qua và phần thắng đều thuộc về Murray. Nhưng lần này kết quả đã khác, với sự chủ động hoàn toàn Nishikori đã liên tục vượt lên dẫn trước và rồi kết thúc trận đấu với chiến thắng sau chỉ hai set cùng với tỉ số 6-4.

 
Nỗi thất vọng của Murray

Nỗi thất vọng của Murray

Thất bại này khiến Murray không còn nhiều hi vọng giành quyền vào bán kết. Đó là điều thực sự đáng buồn với người hâm mộ banh nỉ Vương quốc Anh. Trong cách năm chẵn gần đây từ 2008, 2010 và 2012, Murray đều đã thi đấu thành công tại vòng Robin để tiến vào bán kết. Nhưng cơ hội của anh bây giờ còn rất nhỏ.

 

“Thật khó khăn để vượt qua được vòng loại khi mà đã thua trận đầu tiên. Điều đó khá rõ ràng. Nhưng giống như tất cả các giải đấu khác, tôi vẫn có cơ hội để đi tiếp. Nếu ở bất cứ giải đấu nào khác, tôi đã phải rời giải đấu này (nhưng chỉ có ở World Tour Final thì mới thi đấu tiếp). Tôi cần phải quên đi ngày hôm nay, tập luyện vào ngày mai và hi vọng chơi tốt hơn vào thứ ba”.

 

“Bây giờ tôi cần chiến thắng cả hai trận còn lại nhiều hơn sự mong muốn và những chiến thắng tốt trước họ sẽ giúp tôi đi tiếp. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn, bởi vì Milos Raonic đã chơi rất tốt ở tuần trước tại Paris, còn Federer luôn chơi tốt tại sân chơi này. Vì vậy tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ phải chơi tốt hơn nữa nếu muốn đi tiếp”, Murray chia sẻ.

 

Nhận xét về đối thủ đã giành chiến thắng, Murray chia sẻ. “Tôi nghĩ anh ấy không có những thay đổi lớn về kỹ thuật hay phát bóng. Tuy nhiên anh ấy đã thi đấu với sự tự tin rất lớn. Do đó anh ấy tạo ra nhiều cơ hội hơn và tích hơn trong việc giành chiến thắng”.

 

Trong khi đó dù đã chiến thắng như Nishikori dường như chưa có được phong độ tốt nhất. Tay vợt người Nhật Bản đã mắc tới 8 lỗi kép trong trận đấu này.

 

Nishikori chơi chưa thật tốt ở trận ra quân
Nishikori chơi chưa thật tốt ở trận ra quân
 
Trận đấu còn lại của bảng B đã diễn ra không quá căng thẳng giữa Milos Raoni và Federer. Tay vợt người Thụy Sĩ mới bị thua đối thủ người Canada tại Paris ở vòng tứ kết. Thất bại cay đắng ấy đã khiến Federer lỡ cơ hội giành vị trí số 1 thế giới.

 

Trong lần tái đấu này đã không còn có bất ngờ nào, tay vợt có thứ hạng tốt hơn đã giành chiến thắng. Federer dễ dàng đè bẹp dối thủ trong set đấu đầu tiên với tỉ số 6-1. Sang set thứ hai, trận chiến diễn ra quyết liệt hơn khi sau 12 game đấu không một tay vợt nào có thể bứt phát để giành chiến thắng và họ phải tiến vào loạt tie-break. Federer đã khởi đầu tốt và gây áp lực mạnh cho đối phương, kết quả anh thắng 7-0 ở ván quyết thắng.

 

Như vậy cục diện bảng B sau lượt đấu đầu tiên thì Federer đang dẫn đầu có 2 điểm, tiếp đến là Nishikori cũng có hai điểm. Murray tạm xếp thứ ba và Raonic xếp cuối, cả hai tay vợt này đều chưa có điểm do trắng tay trận vừa qua. Trong đêm nay và rạng sáng mai các trận đấu của bảng A sẽ diễn ra, Wawrinka và Berdych sẽ gặp nhau vào 21h00 (VN), Djokovic gặp Cilic (5h00, 11/11)

 

P.S