1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những vấn đề đáng chú ý ở đại chiến Chelsea-MU

(Dân trí) - Hôm nay, Chelsea và MU sẽ bước vào tử chiến ở Stamford Bridge. Không quá khi nói rằng đây là trận đấu được mong chờ nhất ở thời điểm này. Hãy cùng điểm qua những vấn đề đáng chú ý ở cuộc chiến này...

Mourinho có trả giá vì Juan Mata?

Trong những ngày qua, báo giới Anh đã so sánh Juan Mata và Oscar để nói về sai lầm của HLV Mourinho. Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn đã đúng bởi chưa chắc Juan Mata đã tỏa sáng nếu được đặt vào hệ thống của Mourinho. Trong thời gian qua, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tỏa sáng rực rỡ và đây là thời điểm anh đưa ra “câu trả lời” với ông thày người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, Mourinho hiểu quá rõ cầu thủ này.

Juan Mata
có cơ hội “đáp lễ” HLV Mourinho

Juan Mata có cơ hội “đáp lễ” HLV Mourinho


Di Maria sẽ lại dự bị?

Sau khi lĩnh án treo giò, Di Maria đã mất vị trí vào tay của Juan Mata. Trong bối cảnh tiền vệ người Tây Ban Nha đang đạt phong độ rất cao, khả năng Di Maria sẽ tiếp tục “làm bạn” với băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền vệ này sẽ là “bài tẩy” đáng chú ý của HLV Van Gaal nếu như được tung vào sân.

Nếu MU chiến thắng, cuộc đua vô địch có hấp dẫn?

Hiện tại, Chelsea đang có được 73 điểm, hơn Arsenal và MU lần lượt 7,8 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận). Nếu như thất bại, khi ấy khoảng cách của The Blues và hai đối thủ xếp dưới sẽ bị thu hẹp. Tất nhiên, đoàn quân của Mourinho vẫn… an toàn nhưng hiệu ứng từ thất bại trước MU (trong trường hợp điều đó xảy ra) có thể ảnh hưởng tới CLB này.

Có hay không cuộc chiến của những người Colombia?

Trong bối cảnh hàng tiền vệ MU đang bị khủng hoảng vì chấn thương, Wayne Rooney có thể bị kéo xuống khu trung tuyến. Khi ấy, Falcao có khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Juan Cuadrado cũng có thể được Mourinho sử dụng (có thể từ băng ghế dự bị). Những khán giả hoàn toàn hy vọng vào cuộc chiến của những người Colombia ở trận đại chiến này. Cả hai đều rất muốn khẳng định mình ở thời điểm hiện tại.

Cuộc chiến thày trò Van Gaal-Mourinho

Mourinho đã cho thấy vị thế số 1 ở Premier League mùa giải này nhưng HLV Van Gaal đã và đang tìm được sự ổn định ở MU. Do đó, khác với trận lượt đi, hai thày trò đều đang ở trạng thái “sung mãn” nhất. Vì vậy, cuộc chiến này rất đáng được chờ đợi.

Cuộc chiến
thày trò Van Gaal-Mourinho sẽ rất hấp dẫn

Cuộc chiến thày trò Van Gaal-Mourinho sẽ rất hấp dẫn

Wayne Rooney, Fabregas, “món hàng hụt” nào sẽ tỏa sáng?

Mùa Hè năm 2013, Mourinho đã ra sức lôi kéo Wayne Rooney về Chelsea trong bối cảnh tiền đạo này đang “buồn” ở MU nhưng bất thành. Tương tự, Fabregas cũng là mục tiêu số 1 của MU trong những năm qua. Liệu chăng, CLB nào sẽ phải hối tiếc vì “món hàng hụt” của mình?

Chelsea có thể thành công khi thiếu Diego Costa?

Vấn đề lớn nhất của Chelsea trong trận đại chiến với MU nằm ở hàng công với sự vắng mặt của tiền đạo Diego Costa vì chấn thương. Tuy nhiên, có thực tế rằng, The Blues chưa thua trong những lần “Quái thú” vắng mặt (thắng 5, hòa 2), trong đó có trận hòa 1-1 trong trận lượt đi với Quỷ đỏ. Liệu chăng, ở cuộc chiến này, Remy hoặc Drogba có thể thay thế tốt vị trí của Diego Costa?

Eden Hazard hay De Gea?

Mới đây, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vừa công bố danh sách 6 đề cửa cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Trong đó, Eden Hazard và De Gea sẽ ra sân ở cuộc chiến này. Đây là cơ hội tốt để họ ghi điểm trong cuộc đua này.

H.Long