1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những trận chiến "sống còn" ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

(Dân trí) - Tối mai (14/11) sẽ chứng kiến trận đấu “một mất một còn” giữa đội tuyển Việt Nam với UAE và Thái Lan với Malaysia tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Ở các bảng đấu khác, nhiều trận chiến khốc liệt khác cũng thu hút sự chú ý.

Ở bảng A, đội tuyển Trung Quốc sẽ đến làm khách trước đội tuyển đang tạm thời dẫn ngôi đầu bảng là Syria, nhiều hơn đội thứ hai chính là Trung Quốc 2 điểm. Ở bảng đấu này, Syria cho thấy sức mạnh của đội tuyển đến từ Tây Á khi toàn thắng cả 3 trận ra quân.

Trong khi đó, Trung Quốc lại có phong độ hết sức phập phù, khi 2 trận đầu tiên ra quân họ giành những chiến thắng đậm đà trước các đối thủ yếu là Maldives và đảo Guam, nhưng đến trận thứ 3, thầy trò HLV Marcello Lippi bất ngờ bị các cầu thủ Philippines cầm hòa ở một trận đấu không bàn thắng.

Việc chỉ giành được 7 điểm và phải làm khách trên sân của Syria khiến cơ hội giành vé đi tiếp của Trung Quốc đang rất khó khăn. Nếu như để thua Syria trong trận đối đầu trực tiếp này, đội bóng của đất nước tỷ dân sẽ bị dẫn cách biệt đến 5 điểm, và cơ hội để rút ngắn điểm số sẽ gần như không còn khi những vòng tiếp theo Syria cũng chỉ gặp những đối thủ yếu và đã có dấu hiệu buông xuôi tại bảng đấu này như đảo Guam, Maldives.

Những trận chiến sống còn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - 1

Bị Phillippines cầm hòa ở trận đấu trước, đội tuyển Trung Quốc gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân của Syria vào tối mai (14/11)

Ở bảng B, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng cũng sẽ là trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang lần lượt chiếm vị trí nhất và nhì bảng là Australia và Jordan. Cũng như Syria ở bảng A, đội tuyển Australia đã có 3 trận toàn thắng với hiệu số bàn thắng dương 14.

Trong khi đó, đội tuyển Jordan về nhì khi bị Kuwail cầm hòa ngay trên sân nhà hồi tháng 10 và hiện chỉ có 7 điểm trong tay. Muốn giành được ngôi đầu bảng, Jordan phải vượt qua Australia khi họ đang có lợi thế sân nhà vào lúc 23h tối mai (14/11).

Những trận chiến sống còn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - 2

Australia đang tạm thời dẫn đầu bảng B và họ sẽ đến làm khách trước Jordan đang xếp thứ 2

Ở bảng C là cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng hết sức thú vị giữa 3 đội bóng tây Á gồm Iraq, Bahrain và Iran, khi không có nhiều sự chênh lệch về mặt điểm số giữa 3 đội tuyển.

Iraq gây bất ngờ khi họ vượt qua Iran để tạm thời giành ngôi đầu bảng với 7 điểm trong tay, trong khi đó Bahrain làm nên cú sốc khi họ đánh bại Iran với tỷ số 1-0 nhờ có lợi thế sân nhà và xếp sau Iraq do thua chỉ số phụ. Iran sau trận thua sốc, hiện đang xếp thứ 3 với 6 điểm trong tay.

Những trận chiến sống còn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - 3

Đội tuyển Iran bất ngờ để thua Bahrain nên họ phải bước vào trận chiến sống còn gặp đội đang tạm thời xếp đầu bảng là Iraq vào tối mai (14/11)

Trận đấu vào ngày mai sẽ là trận đại chiến giữa 2 đối thủ “bên tám lạng, người nửa cân” là Iraq và Iran. Đây thực sự là một trận đấu đầy khó khăn tiếp theo của đội tuyển Iran, đội tuyển đang có vị trí 27 trên BXH FIFA, cao nhất trong các đội tuyển thuộc châu Á.

Phải làm khách trên sân của Iraq, nếu để thua đội chủ nhà, Iran sẽ bị hai đội cùng lúc dẫn trước điểm số cách biệt lên tới 4 điểm khi Bahrain cũng chỉ gặp đối thủ yếu ở bảng đấu này là đội tuyển Hồng Kông. Cuộc đua giành ngôi đầu bảng của Iran qua đó sẽ trở nên hẹp hơn bao giờ hết, thậm chí bị loại nếu chỉ xếp thứ 3 ở bảng đấu này.

Kịch tính lớn nhất thuộc về bảng D, khi 4 trong 5 đội ở bảng đấu gồm Uzbekistan, Ả Rập Xê út, Palestine và Singapore đều bám đuổi nhau rất sát về mặt điểm số. Đội đứng đầu là Uzbekistan cũng chỉ mới giành được 6 điểm trong tay, trong khi đội đứng thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Palestine và Singapore cũng chỉ kém 2 điểm. Uzbekistan đã có trận thua sốc trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Palestine ngay trận ra quân đầu tiên với tỷ số 0-2.

Vào tối mai, bản lĩnh của đội bóng đang là đương kim vô địch U23 châu Á cần phải chứng tỏ với mục tiêu đánh bại Ả Rập Xê Út, người đang có vị trí thứ hai và kém Uzbekistan đúng 1 điểm. Chỉ cần một cú sẩy chân ở trận đấu này, Uzbekistan sẽ ngậm ngùi nhìn các đối thủ vượt mặt về điểm số trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng hết sức cam go tại bảng đấu.

Những trận chiến sống còn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - 4

Uzbekistan thua sốc trước Palestine trong ngày đầu ra quân tại vòng loại World Cup 2022

Ở bảng G, cuộc đua ngôi đầu bảng khá giống với bảng C khi suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là cuộc đua “tam mã” giữa 3 đội tuyển Thái Lan, Việt Nam và UAE. Mặc dù được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng, nhưng trận thua cay đắng trước đội tuyển Thái Lan hồi tháng 10 khiến đội tuyển UAE phải bước vào cuộc chiến sinh tử với đội tuyển Việt Nam vào 19h tối mai (14/11).

Thắng 2, thua 1, chỉ có trong tay 6 điểm và tạm thời xếp vị trí thứ 3 trên BXH nên đội tuyển UAE không được phép “sẩy chân” khi đến làm khách trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đây thực sự là một nhiệm vụ khó khăn của thầy trò HLV Bert van Marwijk khi đội tuyển Việt Nam đang cho thấy quyết tâm rất cao trong việc chinh phục ngôi nhất bảng G của mình.

Những trận chiến sống còn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - 5

Đội tuyển Việt Nam đã bất bại ở 3 trận đầu ra quân, và họ quyết tâm sẽ đánh bại đội tuyển UAE trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h tối mai (14/11)

Với 7 điểm trong tay, tạm thời xếp vị trí thứ 2, một chiến thắng trước đội tuyển UAE trên sân nhà sẽ giúp các "chiến binh Rồng vàng" giành lợi thế lớn để giành ngôi đầu bảng G, trong khi đội tuyển Thái Lan sẽ phải làm khách trên sân của đội tuyển Malaysia.

Trên sân Bukit Jalil của Malaysia, gần 2 thập niên qua, “bầy Voi chiến” chưa từng nếm mùi chiến thắng. Và nếu điều này lại xảy ra, Thái Lan sẽ có tâm lý không tốt khi 5 ngày sau đó họ tiếp tục phải làm khách trên "chảo lửa" Mỹ Đình để gặp chính đối thủ Việt Nam, đội tuyển đã làm họ bẽ mặt ở nhiều cấp độ đội tuyển trong 2 năm qua.

Ở các bảng đấu còn lại là E, F và H, dự kiến sẽ không có nhiều kịch tính xảy ra khi Qatar, Nhật Bản và Hàn Quốc đang lần lượt bỏ xa các đối thủ còn lại trong cuộc đua ngôi đầu bảng. Đội tuyển Hàn Quốc có vẻ như gặp khó khăn nhất có 7 điểm bằng với Triều Tiên, nhưng việc gặp những đối thủ yếu còn lại như Lebanon, Turkmenistan, Sri Lanka ở những vòng đấu tới sẽ chẳng gì cản phá đội bóng này cán đích đầu tiên tại bảng đấu.

Sông Lam