1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tiến bộ của đội tuyển Việt Nam sau một năm

(Dân trí) - Về mặt lối chơi, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura trong khoảng 1 năm nay đúng là rất khác so với 1 năng trước đó. Về mặt kết quả, thông số của đội tuyển bây giờ cũng tốt hơn, đủ để chúng ta đặt hy vọng vào trận đấu trước Thái Lan.

Từ rệu rã đến chặt chẽ

Có ý kiến cho rằng HLV Miura từ lúc nắm đội tuyển Việt Nam chưa mang lại thành tích gì cụ thể cho đội tuyển. Ý kiến này có lẽ hơi chủ quan, một phần người đưa ra ý kiến vừa nêu chắc cũng không theo dõi thường xuyên tình hình của bóng đá nội.

Về mặt kết quả thông thường, trước khi và sau khi có HLV Miura, các đội tuyển Việt Nam gặt hái những kết quả rất khác nhau. Đầu tiên là ở vòng loại Asian Cup 2015, trước khi HLV Miura xuất hiện, người hâm mộ bóng đá nội từng phải nhục với chuỗi 5 trận thua liên tiếp (kỷ lục thua của vòng loại giải châu Á), dưới thời 2 HLV nội Hoàng Văn Phúc và Nguyễn Văn Sỹ.

Mãi cho đến trận đấu cuối cùng, sau khi bị dư luận công kích dữ dội, đội tuyển mới… chịu thắng Hong Kong (Trung Quốc), một trong những nền bóng đá thuộc vào loại yếu nhất châu Á (đối thủ mà trước đó, chúng ta cũng từ tốn… thua trong chuỗi 5 trận trắng tay vừa nêu).

Trước nữa, ở AFF Cup 2012, đội tuyển Việt Nam không qua nổi vòng bảng AFF Cup 2012. Ngược lại, sau khi HLV Miura xuất hiện, đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014 bằng cách xếp trên 2 đối thủ khó chịu Indonesia và Philippines, những đội mà chúng ta chưa hề thắng trong vài kỳ AFF gần nhất.

Đội tuyển Việt Nam có những tiến bộ quan trọng so với cách nay 1 năm (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam có những tiến bộ quan trọng so với cách nay 1 năm (ảnh: Gia Hưng)

Trước khi HLV Miura xuất hiện, đội tuyển U23 Việt Nam không qua nổi vòng bảng SEA Games 27 trên đất Myanmar. Đến khi có HLV Miura, chúng ta từ chỗ không được làng cầu khu vực đánh giá cao, giờ là một trong hai ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch SEA Games 28 (chỉ sau cường quốc bóng đá số 1 Đông Nam Á Thái Lan).

Trước SEA Games, đội tuyển U23 Việt Nam còn ghi dấu ấn bằng việc lọt vào vòng 1/8 Asiad 17 (đánh bại ứng cử viên vô địch Iran đến 4-1), vào VCK U23 châu Á, sau khi hạ Malaysia (một đối thủ khác mà bóng đá Việt Nam cũng chưa hề biết thắng trong mấy năm gần đây, tại các giải chính thức).

Đấy là thành tích, là thông số cụ thể một cách rõ ràng. Thế nên, bảo HLV Miura chưa mang về thành tích gì cho bóng đá Việt Nam bóng đá Việt Nam trong khoảng 1 năm qua thì thật không công bằng với vị HLV người Nhật.

Thay đổi về mặt tư thế

Và sự thay đổi còn quan trọng hơn những thông số kể trên nằm ở tư thế của các đội tuyển. Cái tư thế ấy nằm ở chỗ trước đây cứ hễ đá với các đội bóng trên tầm, cỡ Thái Lan trở lên, đội tuyển Việt Nam nghĩ ngay đến thất bại.

Vấn đề của chúng ta khi đó thường là thua bao nhiêu bàn, trong khi bây giờ, người hâm mộ đã bắt đầu nghĩ đến việc đội tuyển phải chơi ăn miếng trả miếng hơn. Mà để ăn miếng trả miếng được với đối thủ, tức là chúng ta đã làm được việc quan trọng nhất là ngăn nguy cơ thất bại hiển nhiên trước họ giống như trước kia.

Cái tư thế đấy đến từ sự tự tin mà vị HLV người Nhật thổi vào các cầu thủ. Dĩ nhiên từng cái tên Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Ngọc Hải, Hồng Quân… không phải là quá mới. Thực tế là họ đã được biết đến dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc.

Tuy nhiên, nếu như hồi đấy người xem chẳng có bất cứ ấn tượng gì về họ. Hồi đấy người ta chê Ngọc Hải “củi”, nói Hoàng Thịnh chỉ biết băm bổ, còn Hồng Quân quá chậm. Thì bây giờ, mỗi cầu thủ trong số những người kể trên đều đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia, đều thuộc loại thi đấu ổn định nhất trong khoảng 1 năm qua.

Họ phát huy hết những điểm hay của từng người, nhờ HLV Miura chỉ ra điểm hay mà có khi chính các cầu thủ cũng không thấy trước lúc được chỉ. Chưa hết, những phát hiện mới dạng Huy Toàn, Tấn Tài, Hữu Dũng, Huy Cường… đều là vốn quý của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đấy đều là dạng cầu thủ cách nay 1 năm bị đánh giá là kém hẳn so với thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, không biết cách đá thế nào với những đại diện của các nền bóng đá hàng đầu châu lục cỡ Hàn Quốc hay CHDCND Triều Tiên. Nhưng giờ thì họ đang mang niềm tin vào chuyện chúng ta có thể đá sòng phẳng với người Thái ngay trên đất Thái, sau khi chính họ vừa thể hiện rằng đội tuyển bây giờ biết làm gì để bịt đường vào khung thành đội nhà khi đá với các đối thủ mạnh.

Kim Điền