1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những thử nghiệm của HLV Park Hang Seo trong trận đấu với U22 Brunei

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu hơn hẳn là Brunei, ngoài việc cố gắng thắng đậm, HLV Park Hang Seo không quên tranh thủ thực hiện những thử nghiệm cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30, cả về nhân sự lẫn lối chơi.

Đức Chinh ghi 4 bàn, U22 Việt Nam thắng đậm U22 Brunei

Không khó để nhận ra rằng kể từ khi Trọng Hoàng được tung vào sân từ phút 46, đội tuyển U22 Việt Nam chuyển từ sơ đồ 5-3-2 quen thuộc sang sơ đồ 3-4-3 thiên hẳn về tấn công.

Kể từ thời điểm đó, Trọng Hoàng và Trọng Hùng chơi như 2 tiền đạo cánh trái, phải. Họ luôn dâng lên rất cao gây áp lực cho hàng thủ của Brunei.

Trọng Hoàng và Trọng Hùng dâng cao hẳn gần với khu vực 16m50 của đối phương, thì 2 hậu vệ cánh là Tấn Tài và Thanh Thịnh cũng dâng cao đá như những tiền vệ biên, đá ở hàng tiền vệ có 4 người của U22 Việt Nam (2 tiền vệ còn lại khi đó là Việt Hưng và Thái Quý).

Những thử nghiệm của HLV Park Hang Seo trong trận đấu với U22 Brunei - 1
Trọng Hoàng có lúc được đẩy cao đá như một tiền đạo cánh phải (ảnh: An An)

Đây là sơ đồ mà HLV Park Hang Seo muốn thử nghiệm khi chúng ta cần chơi tấn công và cần có bàn thắng.

Với sơ đồ này, số lượng người trong tấn công của đội bóng trong tay ông Park là khá đông, khả năng gây sức ép lớn vì 2 biên luôn có nhiều người hỗ trợ lẫn nhau: Trọng Hoàng và Tấn Tài ở biên phải, Trọng Hùng và Thanh Thịnh ở biên trái, và đội bóng của ông Park chơi tấn công biên rất nhiều.

Trước đối thủ yếu chúng ta cần tấn công mạnh. Trước những đối thủ mạnh, chúng ta cũng có thể cần tấn công, nếu chẳng may bị dẫn trước, nên việc thử nghiệm sơ đồ thiên về tấn công không phải là sự ngẫu nhiên. 

Thử nghiệm về sơ đồ cũng đi đôi với thử nghiệm về nhân sự. Trước giải, người ta có nói đến vị trí của Trọng Hoàng và Tấn Tài, 2 cầu thủ đều có sở trường đá hậu vệ phải. Thử nghiệm vừa qua của HLV Park Hang Seo đã phần nào cho ra lời giải về vấn đề đó.

Những thử nghiệm của HLV Park Hang Seo trong trận đấu với U22 Brunei - 2
Trọng Hùng đá ở cánh đối diện với Trọng Hoàng (ảnh: An An)

Hồ Tấn Tài có thể vẫn đá hậu vệ phải, trong một số thời điểm mà Nguyễn Trọng Hoàng được đẩy cao hơn đá như một tiền đạo cánh hoặc tiền vệ cánh. 

Đây là vai trò không mới đối với Trọng Hoàng, bởi anh vốn là cầu thủ thiên về tấn công, và những vị trí trên hàng tấn công có thể được cầu thủ xuất thân từ bóng đá xứ Nghệ thích ứng nhanh, nhờ sự đa năng, sự cơ động của mình.

Thậm chí, Trọng Hoàng đã có cơ hội ghi bàn trong những lần dâng cao như thế, chỉ tiếc rằng cầu thủ này tâng bóng hơi mạnh, ở tình huống thủ môn Brunei xuất tướng ở giữa hiệp 2.

Thử nghiệm khác liên quan đến Hồ Tấn Tài, hậu vệ biên chơi rất lên chân của U22 Việt Nam trong thời gian gần đây. Giờ, ông Park giao cho Tấn Tài thêm một nhiệm vụ nữa, thiên về tấn công nhiều hơn, ở vai trò tiền vệ cánh phải như đã nêu.

Ngoài ra, sự xuất hiện của trung vệ Ngọc Bảo trong đội hình xuất phát trước Brunei cũng là một thử nghiệm của HLV Park Hang Seo, bởi trung vệ này không được đánh giá cao bằng các cầu thủ Đức Chiến, Thành Chung và Tấn Sinh trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, sau chấn thương của Tấn Sinh chưa rõ mức độ hồi phục, người ta mới thấy rằng thử nghiệm nói trên liên quan đến Ngọc Bảo quan trọng như thế nào, ở chỗ, nếu Tấn Sinh không kịp trở lại trong ít ngày tới, Ngọc Bảo đã sẵn sàng!

Kim Điền