1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tân binh thất vọng nhất lượt đi Premier League

(Dân trí) - Dù được kỳ vọng lớn nhưng không ít tân binh đã “chìm nghỉm” ở giai đoạn lượt đi Premier League. Cùng điểm qua những cái tên này.

Victor Lindelof (Man Utd - 30 triệu bảng)

Trung vệ người Thụy Điển cập bến MU trong sự kỳ vọng lớn. Thế nhưng, những gì người ta nhớ nhất về cầu thủ này là… sai lầm. MU không ít lần ôm hận vì những pha bóng… nghiệp dư của cầu thủ này. Trong giai đoạn lượt đi, Lindelof chỉ có 5 lần đá chính ở Premier League.
Trung vệ người Thụy Điển cập bến MU trong sự kỳ vọng lớn. Thế nhưng, những gì người ta nhớ nhất về cầu thủ này là… sai lầm. MU không ít lần ôm hận vì những pha bóng… nghiệp dư của cầu thủ này. Trong giai đoạn lượt đi, Lindelof chỉ có 5 lần đá chính ở Premier League.

Tiemoué Bakayoko (Chelsea - 40 triệu bảng)

Sở dĩ Chelsea bán Matic cho MU bởi họ đã chiêu mộ Bakayoko. Dù vậy, thực tế cho thấy đây là nước cờ sai của BLĐ Chelsea. Cầu thủ người Pháp thi đấu thiếu tự tin và lạc lõng. Cũng như Lindelof, không ít lần Bakayoko đã báo hại Chelsea.
Sở dĩ Chelsea bán Matic cho MU bởi họ đã chiêu mộ Bakayoko. Dù vậy, thực tế cho thấy đây là nước cờ sai của BLĐ Chelsea. Cầu thủ người Pháp thi đấu thiếu tự tin và lạc lõng. Cũng như Lindelof, không ít lần Bakayoko đã báo hại Chelsea.

Davy Klaassen (Everton - 24 triệu bảng)

Davy Klaassen là nhạc trưởng của Ajax trong chiến tích lọt vào chung kết Europa League mùa giải trước. Dù vậy, cầu thủ người Đan Mạch không thể thích nghi với Premier League. Anh mới chỉ có 3 lần đá chính ở Premier League và chỉ để lại nỗi thất vọng lớn.
Davy Klaassen là nhạc trưởng của Ajax trong chiến tích lọt vào chung kết Europa League mùa giải trước. Dù vậy, cầu thủ người Đan Mạch không thể thích nghi với Premier League. Anh mới chỉ có 3 lần đá chính ở Premier League và chỉ để lại nỗi thất vọng lớn.

Renato Sanches (Swansea - mượn)

Sau khi không thể cạnh tranh vị trí ở Bayern Munich, Sanches đã cập bến Swansea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 với hy vọng sẽ cứu vãn sự nghiệp. Thế nhưng, thần đồng người Bồ Đào Nha lại gây thất vọng lớn. Việc Sanches không thể “cân” được tuyến giữa khiến Swansea sụp đổ, tụt xuống vị trí cuối bảng. Thậm chí, “Cậu bé vàng” đang dần trở thành người thừa ở CLB.
Sau khi không thể cạnh tranh vị trí ở Bayern Munich, Sanches đã cập bến Swansea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 với hy vọng sẽ cứu vãn sự nghiệp. Thế nhưng, thần đồng người Bồ Đào Nha lại gây thất vọng lớn. Việc Sanches không thể “cân” được tuyến giữa khiến Swansea sụp đổ, tụt xuống vị trí cuối bảng. Thậm chí, “Cậu bé vàng” đang dần trở thành người thừa ở CLB.

Kelechi Iheanacho (Leicester City - 25 triệu bảng)

Trong mùa Hè 2017, Leicester City đã chi tới 25 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ Kelechi Iheanacho của Man City. Dù vậy, cầu thủ giàu tiềm năng này cũng không thể tạo ra sức bật. Thay vào đó, anh chìm trong nỗi thất vọng. Từ đầu mùa, Kelechi Iheanacho mới đá chính 2 lần cho “Bày cáo” và chưa ghi được bàn thắng nào.
Trong mùa Hè 2017, Leicester City đã chi tới 25 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ Kelechi Iheanacho của Man City. Dù vậy, cầu thủ giàu tiềm năng này cũng không thể tạo ra sức bật. Thay vào đó, anh chìm trong nỗi thất vọng. Từ đầu mùa, Kelechi Iheanacho mới đá chính 2 lần cho “Bày cáo” và chưa ghi được bàn thắng nào.

Chicharito (West Ham - 16 triệu bảng)

Sau hai mùa giải tỏa sáng ở Leverkusen, Chicharito đã trở lại Premier League để khoác áo West Ham. Cầu thủ này đã khởi đầu ấn tượng với cú đúp vào lưới Southampton nhưng anh nhanh chóng… mất hút. 14 vòng tiếp theo, tiền đạo người Mexico chỉ ghi được 2 bàn. Giờ đây, anh đã mất suất đá chính vào tay của Marko Arnautovic.
Sau hai mùa giải tỏa sáng ở Leverkusen, Chicharito đã trở lại Premier League để khoác áo West Ham. Cầu thủ này đã khởi đầu ấn tượng với cú đúp vào lưới Southampton nhưng anh nhanh chóng… mất hút. 14 vòng tiếp theo, tiền đạo người Mexico chỉ ghi được 2 bàn. Giờ đây, anh đã mất suất đá chính vào tay của Marko Arnautovic.

Bernardo Silva (Man City - 43 triệu bảng)

Bernardo Silva từng được ca ngợi với nhiều ngôn từ hoa mỹ trước khi gia nhập Man City. Thế nhưng, cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể cạnh tranh vị trí ở CLB. Từ đầu mùa, anh có 4 lần đá chính ở Premier League.
Bernardo Silva từng được ca ngợi với nhiều ngôn từ hoa mỹ trước khi gia nhập Man City. Thế nhưng, cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể cạnh tranh vị trí ở CLB. Từ đầu mùa, anh có 4 lần đá chính ở Premier League.

Jacob Murphy (Newcastle - 12 triệu bảng)

Mùa Hè 2017, Newcastle đã chi 12 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng Jacob Murphy từ Norwich. Tuy nhiên, tiền vệ này thi đấu rất mờ nhạt và chưa thể thích nghi với sân chơi Premier League. Anh chưa có bàn thắng và kiến tạo nào cho Newcastle.
Mùa Hè 2017, Newcastle đã chi 12 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng Jacob Murphy từ Norwich. Tuy nhiên, tiền vệ này thi đấu rất mờ nhạt và chưa thể thích nghi với sân chơi Premier League. Anh chưa có bàn thắng và kiến tạo nào cho Newcastle.

H.Long