1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tài năng trẻ hứa hẹn rực sáng trong năm 2018

(Dân trí) - Rất nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi đang cho thấy tiềm năng phát triển lớn của mình. Họ hứa hẹn sẽ tạo nên sức bật trong năm 2018.

Justin Kluivert (Ajax, sinh năm 1999)

Dù chịu nhiều sức ép khi là con trai của tiền đạo lừng danh Patrick Kluivert nhưng Justin Kluivert vẫn vượt qua và cho thấy tiềm năng phát triển. Ở tuổi 19, anh đã là trụ cột của CLB Ajax. Sau14 lần ra sân ở mùa giải này, Justin Kluivert đã ghi 5 bàn cho CLB Hà Lan. Sở hữu tốc độ tuyệt vời cùng khả năng đi bóng tốt, Justin Kluivert đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CLB lớn châu Âu.
Dù chịu nhiều sức ép khi là con trai của tiền đạo lừng danh Patrick Kluivert nhưng Justin Kluivert vẫn vượt qua và cho thấy tiềm năng phát triển. Ở tuổi 19, anh đã là trụ cột của CLB Ajax. Sau14 lần ra sân ở mùa giải này, Justin Kluivert đã ghi 5 bàn cho CLB Hà Lan. Sở hữu tốc độ tuyệt vời cùng khả năng đi bóng tốt, Justin Kluivert đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CLB lớn châu Âu.

Ferran Torres (Valencia, sinh năm 2000)

Ferran Torres là cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ra sân ở La Liga. Tài năng của cầu thủ chạy cánh này được phát hiện ở giải U17 thế giới và nhanh chóng anh nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia “săn đầu người” của các CLB lớn. Năm 2018, Ferran Torres hứa hẹn sẽ được sử dụng nhiều hơn trong màu áo Valencia.
Ferran Torres là cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ra sân ở La Liga. Tài năng của cầu thủ chạy cánh này được phát hiện ở giải U17 thế giới và nhanh chóng anh nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia “săn đầu người” của các CLB lớn. Năm 2018, Ferran Torres hứa hẹn sẽ được sử dụng nhiều hơn trong màu áo Valencia.

Alexander Isak (Borussia Dortmund, sinh năm 1999)

Isak được ví như Zlatan Ibrahimovic của bóng đá Thụy Điển. Cầu thủ này từng từ chối Real Madrid để gia nhập Dortmund. Dù chưa được sử dụng nhiều ở CLB nước Đức nhưng Isak vẫn được đánh giá cao về tiềm năng. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất ra mắt ĐTQG Thụy Điển.
Isak được ví như Zlatan Ibrahimovic của bóng đá Thụy Điển. Cầu thủ này từng từ chối Real Madrid để gia nhập Dortmund. Dù chưa được sử dụng nhiều ở CLB nước Đức nhưng Isak vẫn được đánh giá cao về tiềm năng. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất ra mắt ĐTQG Thụy Điển.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen, sinh năm 1999)

Dù mới 18 tuổi nhưng Kai Havertz đã gây tiếng vang lớn ở Leverkusen. Kể từ khi ra mắt CLB ở mùa giải 2016/17, tiền vệ công này đã ra sân 28 trận và ghi 4 bàn cho CLB nước Đức.
Dù mới 18 tuổi nhưng Kai Havertz đã gây tiếng vang lớn ở Leverkusen. Kể từ khi ra mắt CLB ở mùa giải 2016/17, tiền vệ công này đã ra sân 28 trận và ghi 4 bàn cho CLB nước Đức.

Ethan Ampadu (Chelsea, sinh năm 2000)

Ethan Ampadu là niềm hy vọng lớn của Chelsea cũng như đội tuyển xứ Wales. Sở hữu mái tóc xù giống David Luiz, Ethan Ampadu sở hữu lối chơi chắc chắn và chững chạc. Anh đã ra sân 1 lần ở Premier League và 3 lần ở League Cup mùa này.
Ethan Ampadu là niềm hy vọng lớn của Chelsea cũng như đội tuyển xứ Wales. Sở hữu mái tóc xù giống David Luiz, Ethan Ampadu sở hữu lối chơi chắc chắn và chững chạc. Anh đã ra sân 1 lần ở Premier League và 3 lần ở League Cup mùa này.

Pietro Pellegri (Genoa, sinh năm 2001)

Năm 2015, Chủ tịch Enrico Preziosi của Genoa tuyên bố CLB đang sở hữu “Messi mới”. Chỉ 2 năm sau, Pietro Pellegri đã ra mắt Genoa. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Serie A khi mới 15 tuổi 265 ngày. Ở mùa 2017/18, tiền đạo này đã ra sân 5 trận cho Genoa và ghi được 2 bàn.
Năm 2015, Chủ tịch Enrico Preziosi của Genoa tuyên bố CLB đang sở hữu “Messi mới”. Chỉ 2 năm sau, Pietro Pellegri đã ra mắt Genoa. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Serie A khi mới 15 tuổi 265 ngày. Ở mùa 2017/18, tiền đạo này đã ra sân 5 trận cho Genoa và ghi được 2 bàn.

Moise Kean (Hellas Verona, sinh năm 2000)

Thực tế, Moise Kean đã bắt đầu được chú ý khi ra mắt Juventus ở mùa giải trước. Tuy nhiên, sang mùa này, khi chuyển sang khoác áo Hellas Verona theo hợp đồng cho mượn, chân sút 17 tuổi này mới được chú ý nhiều hơn. Từ đầu mùa, anh đã ra sân 14 trận cho CLB thành Verona.
Thực tế, Moise Kean đã bắt đầu được chú ý khi ra mắt Juventus ở mùa giải trước. Tuy nhiên, sang mùa này, khi chuyển sang khoác áo Hellas Verona theo hợp đồng cho mượn, chân sút 17 tuổi này mới được chú ý nhiều hơn. Từ đầu mùa, anh đã ra sân 14 trận cho CLB thành Verona.

Vinícius Júnior (Flamengo, sinh năm 2000)

Ở tuổi 16, Vinícius Júnior đã là trụ cột của CLB Flamengo. Mùa Hè năm ngoái, tài năng trẻ này được Real Madrid chiêu mộ với giá 45 triệu euro. Anh sẽ cập bến Bernabeu vào mùa Hè 2018. Dưới sự dẫn dắt của HLV Zidane, Vinícius Júnior hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng ở Real Madrid.
Ở tuổi 16, Vinícius Júnior đã là trụ cột của CLB Flamengo. Mùa Hè năm ngoái, tài năng trẻ này được Real Madrid chiêu mộ với giá 45 triệu euro. Anh sẽ cập bến Bernabeu vào mùa Hè 2018. Dưới sự dẫn dắt của HLV Zidane, Vinícius Júnior hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng ở Real Madrid.

Jadon Sancho (Dortmund, sinh năm 2000)

Jadon Sancho đã quyết định rời Man City để gia nhập Dortmund bởi nơi đây vốn là “đất lành” với cầu thủ trẻ. Anh đã 2 lần được ra sân ở CLB vùng Ruhr mùa này. Jadon Sancho được các chuyên gia đánh giá rất cao. Cầu thủ này sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng cùng nhãn quan chiến thuật rất tốt.
Jadon Sancho đã quyết định rời Man City để gia nhập Dortmund bởi nơi đây vốn là “đất lành” với cầu thủ trẻ. Anh đã 2 lần được ra sân ở CLB vùng Ruhr mùa này. Jadon Sancho được các chuyên gia đánh giá rất cao. Cầu thủ này sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng cùng nhãn quan chiến thuật rất tốt.

Phil Foden (Man City, sinh năm 2000)

Phil Foden đang là niềm hy vọng lớn nhất của lò đào tạo trẻ Man City. HLV Pep Guardiola đã trao cơ hội để tài năng trẻ 17 tuổi ra sân ở League Cup, Premier League và Champions League mùa này.
Phil Foden đang là niềm hy vọng lớn nhất của lò đào tạo trẻ Man City. HLV Pep Guardiola đã trao cơ hội để tài năng trẻ 17 tuổi ra sân ở League Cup, Premier League và Champions League mùa này.

H.Long