1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách đề cử Quả bóng vàng

(Dân trí) - Danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA 2014 vừa được công bố, 23 gương mặt xuất sắc nhất đã được xác định. Tuy nhiên, nhìn vao danh sách, chắc hẳn không ít người sẽ cảm thấy tiếc nuối vì sự vắng mặt của một số ngôi sao.


Franck Ribery
Franck Ribery: Ngôi sao
người Phápmột lần nữađóng vai trò quan trọng giúp BayernMunich chinh phục danh hiệu Bundesliga và cúp QG Đức. Tuy nhiên anh và các đồng đội trải qua một mùa Champions League đáng quên với thảm bại trước Real Madrid tại bán kết.Không những vậy, Ribery còn bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup vì dính chấn thương.

Marco Reus
Marco Reus: Borussia Dortmundkhông còn duy trì được sự bùng nổ như mùa giải 2012-13 vì khủng hoảng lực lượng trầm trọng (chấn thương và trụ cột đầu quân cho các đội bóng lớn). Nhưng xét trên phương diện cá nhân, mùa giải 2013-14 có thể xem là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp Marco Reus. Anh đóng vai trò thủ lĩnh trên hàng công Dortmund, gây ấn tượng ở khả năng kiến tạo lẫn ghi bàn. Thật không may chấn thương mắt cá chân đã ngăn cản Marco Reus trở thành nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Đức.

Thiago Silva
Thiago Silva: Trung vệ đang khoác áo PSGđã có mộtmùa giải tuyệt vời với chức vô địch Ligue 1. Tại CLB lẫn đội tuyển Brazil, Thiago Silva đều đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự. Trong nhiều năm qua, anh được đánh giá như một trong những cầu thủ phòng ngự hay nhất thế giới.

Robin van Persie
Robin van Persie: Tiền đạo đang khoác áo Manchester United vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng trong mùa giải năm ngoái với 18 pha lập công sau 28 lần ra sân. Tuy nhiên, điểm trừlớn nhất đến từ việc “Quỷ đỏ” không thể giành được vé tham dự cúp châu Âu. Tại World Cup 2014, Persie tiếp tục thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển Hà Lan và cùng đồng đội cán đích ở vị trí thứ 3.

David Luiz
David Luiz: Trung vệ người Brazil được giới truyền thông nhắc đến khá nhiều thông qua thương vụ bom tấn trị giá 40 triệu euro từ Chelsea đến PSG. Luiz cũng chiếm một suất cứng trong đội hình Selecao. Không chỉ mạnh về khả năng phòng ngự, anh còn sở hữu những cú sút phạt hết sức lợi hại. Điển hình như siêu phẩm vào lưới Colombia, một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014.

Sergio Aguero
Sergio Aguero: Trải qua một năm bị chấn thương hành hạ liên tục song Aguero vẫn để lại dấu ấn đậm nét trên hành trình chinh phục chức vô địch Premier League của Man City. Bằng chứng là El Kun dù chỉ ra sân 23 trận nhưng vẫn có được tới 17 bàn. Tại World Cup 2014, mặc dù Argentina lọt vào đến trận chung kết tuy nhiên Aguero lại thi đấu có phần nhạt nhòa.

Koke
Koke: Một trong những ngôi sao sáng nhất trong đội hình Atletico chấm dứt sự thống trị của hai gã khổng lồ Real và Barca tại La Liga cũng như tiến đến tận chung kết Champions League 2013-14. Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Koke cũng được Del Bosque “quy hoạch” thay thế vị trí Xavi để lại.

Diego Godin
Diego Godin: Lối chơi chắc chắn và phong thái đĩnh đạc của Godin được xem là nền tảng giúp Diego Simeone tạo dựng nên Atletico Madrid cực kỳ đáng gờm. Không những giỏi phòng ngự, cầu thủ người Uruguay rất có duyên trong các pha dâng cao tham gia tấn công và ghi được không ít bàn thắng quan trọng. Từ trận đấu quyết định đến chức vô địch La Liga tại Nou Camp, trận chung kết Champions League đến trận quyết đấu cho chiếc vé đi tiếp giữa Uruguay và Italia, Godin đều ghi bàn.

Mats Hummels
Mats Hummels: Thủ quân của Dortmund đang được rất nhiều đội bóng lớn chú ý nhờ phong độ xuất sắc và ổn định trong vài năm trở lại đây. Trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới tại Brazil của đội tuyển Đức, Hummels cũng đóng vai trò trụ cột không thể thay thế.

Luis Suarez
Luis Suarez: Một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách đề cử QBV FIFA 2014. Mùa giải 2013-14, Luis Suarez thi đấu hết sức bùng nổ rồi đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Gần đây, chân sút người Uruguay vừa được trao Chiếc giày vàng châu Âu với thành tích 31 bàn thắng, ngang bằng C.Ronaldo.

Duy Khánh