1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao bóng đá tuổi Ngọ hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2014

(Dân trí) - Bóng đá Việt Nam trong năm 2013 thực sự là một bức tranh tối màu, nhưng 2014 có thể sẽ khác bởi đây là năm rất nhiều cầu thủ trẻ bước vào độ tuổi chín.

Đáng chú ý, những cầu thủ sinh năm con Ngựa (1990) hứa hẹn sẽ “cất vó” trong một năm có nhiều sự kiện quan trọng của bóng đá nước nhà. Trong năm 2014, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam sẽ là VCK U19 châu Á-nơi mà những tài năng của Học viện HA Gia Lai được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ để giành tấm vé tham dự World Cup U20 thế giới 2015.

Tuy nhiên, còn một sân chơi nữa cũng không thể không nhắc tới, là AFF Cup-giải đấu Việt Nam sẽ là nước đồng tổ chức vòng bảng (cùng với Singapore). Lứa thế hệ cầu thủ sinh năm 1990 của Việt Nam có rất nhiều và tất cả vừa hết độ tuổi U23, nên đây sẽ là cơ hội để những cầu thủ này tỏa sáng trong màu áo ĐTVN tại AFF Cup.
 
Mạnh Dũng hứa hẹn sẽ có cơ hội tỏa sáng trong năm 2014

Mạnh Dũng hứa hẹn sẽ có cơ hội tỏa sáng trong năm 2014

Được kỳ vọng nhất chính là Văn Quyết. đội trưởng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 và đang là trụ cột CLB Hà Nội T&T. Sinh năm 1990, nhưng Văn Quyết có lẽ là một trong số ít những cầu thủ nhiều năm ăn cơm tuyển, khi được thi đấu cho cả U23 và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở những kỳ SEA Games, AFF Cup vừa qua.

Với kinh nghiệm và tố chất của một thủ lĩnh, nên Văn Quyết thực sự là một trong những kỳ vọng lớn nhất của ĐTVN tại AFF Cup năm nay. Với vị trí cánh phải sở trường, Văn Quyết vừa có thể chơi tiền vệ tấn công, vừa có thể chơi tiền đạo. Chắc chắn sau thất bại tại SEA Games 27, cầu thủ gốc Hà Tây (cũ) sẽ có thêm quyết tâm “phục thù” ở sân chơi khu vực-cấp độ ĐTQG.

Cùng với Văn Quyết, Trần Mạnh Dũng (V.Ninh Bình) cũng được đánh giá là cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong năm 2013, Mạnh Dũng là nhân tố không thể thiếu trong màu áo đội bóng cố đô Hoa Lư. Còn trên tuyển, Mạnh Dũng cũng thi đấu xuất thần khi khoác áo ĐTQG và U23. Đáng chú ý, Mạnh Dũng chính là cầu thủ duy nhất của ĐTVN ghi bàn vào lưới Arsenal trong chuyến du đấu của Pháo thủ tại Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái. Với sự tinh quái, kinh nghiệm, bản lĩnh cùng sức trẻ, Mạnh Dũng nếu tiếp tục phấn đấu sẽ có một năm thi đấu tỏa sáng trong năm tuổi của mình.

Hoàng Danh Ngọc, đồng đội của Mạnh Dũng ở CLB Nam Định và giờ là Ninh Bình, cũng là một trong những cầu thủ được chú ý năm nay. Danh Ngọc có thể hình thấp, thể lực chưa tốt, nhưng mỗi khi vào sân luôn thi đấu xông xáo. Đặc biệt, tiền vệ này sở hữu những quả đá phạt rất đẳng cấp, tạo nên bước ngoặt của mỗi trận đấu. Năm nay, Danh Ngọc sẽ chính thức làm bố và điều đó sẽ giúp tiền vệ quê Thái Bình có thêm động lực để thi đấu.
 
Văn Quyết đang là một trong những cầu thủ bóng đá hàng đầu Việt Nam

Văn Quyết đang là một trong những cầu thủ bóng đá hàng đầu Việt Nam

Cùng màu áo Ninh Bình mùa này còn có Lê Văn Thắng, cầu thủ sinh năm 1990 gốc Thanh Hóa. Văn Thắng là cầu thủ trẻ sớm được phát hiện tài năng, thi đấu rất ấn tượng trong màu áo U23 tại Asiad 2010. Trong những năm qua, Văn Thắng liên tục được gọi lên tuyển khoác áo U23 và ĐTVN, còn ở CLB, anh cũng thi đấu rất xuất sắc trong màu áo Thanh Hóa và Ninh Bình. Mồ côi từ nhỏ, Văn Thắng theo đuổi bóng đá lấy tiền nuôi em ăn học. Đó thực sự là tấm gương lớn với các cầu thủ trẻ hiện nay.

Ở HA Gia Lai, thủ môn Tuấn Mạnh cũng đang ngày càng chiếm được lòng tin từ BHL. Tuấn Mạnh có chiều cao 1m78, nhưng anh ra vào dứt khoát, phản xạ mau lẹ, chỉ huy tốt hàng thủ. Trong năm 2014, nếu thi đấu ấn tượng trong màu áo đội bóng phố Núi, Tuấn Mạnh hoàn toàn có quyền mơ vào một suất lên tuyển. Trước đó, anh cũng nhiều lần được gọi lên tập trung đội tuyển U23 và đã có những trận bắt rất hay.

Cùng CLB HA Gia Lai, tiền đạo Hoàng Thiên cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong năm 2014, khi anh đã cho thấy sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc của mình trong năm 2013, đặc biệt là một số trận đấu cùng đội tuyển U23. Hoàng Thiên nếu cải thiện hơn nữa được khả năng dứt điểm, anh thực sự là một trong những “sát thủ” của V-League và ĐTVN.

Họ là những cầu thủ sinh năm 1990-độ tuổi chín của sự nghiệp. Trong năm tuổi của mình, nếu thực sự biết nắm lấy những cơ hội và nỗ lực phấn đấu, rất nhiều gương mặt hứa hẹn sẽ tóa sáng để có thể “cất vó” ở những giải đấu lớn.

Hiểu Minh