1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những "làn gió mới" hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị tại Olympic Tokyo

Dung Nhi

(Dân trí) - Sự xuất hiện của những môn thể thao mới được đưa vào thi đấu tại Opympic Tokyo năm nay hứa hẹn sẽ là "cơn gió lạ" giúp tăng phần thu hút và hấp dẫn các khán giả theo dõi.

Những làn gió mới hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị tại Olympic Tokyo - 1
Sky Brown, vừa mới đủ 13 tuổi, đang là vận động viên trượt ván trẻ nhất của nước Anh từ trước đến nay. Với nghị lực phi thường, Brown đã vượt qua mọi khó khăn về tuổi tác để tập luyện và vươn lên một cách mạnh mẽ.

Cô gái bé nhỏ và tài năng này được chuyên gia đánh giá là vận động viên có triển vọng nhất của môn trượt ván, bộ môn lần đầu được đưa vào thi đấu tại Olympic.

Những làn gió mới hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị tại Olympic Tokyo - 2
Thành viên của đội tuyển Mỹ, Caroline Marks, 19 tuổi, đã từng giành huy chương vàng giải vô địch lướt sóng trẻ em thế giới ISA vào năm 2016.

Tại thế vận hội năm nay, lần đầu tiên môn lướt sóng được đưa vào thi đấu chính thức. Và Caroline Marks sẽ cùng các đồng đội là Kolohe Andino, Carissa Moore và John John Florence tranh tài với hy vọng sẽ giành được thành tích cao cho xứ sở cờ hoa.

Những làn gió mới hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị tại Olympic Tokyo - 3
Võ sĩ Sandra Sánchez người Tây Ban Nha hiện đang xếp số 1 thế giới môn karate. Đồng thời, Sánchez cũng được Liên đoàn Karate thế giới đánh giá là một trong những nữ võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nữ VĐV 39 tuổi này đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với thành tích 5 lần vô địch châu Âu. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Sandra Sánchez có tiếp tục nối dài vinh quang với tấm huy chương vàng Olympic tại thế vận hội năm nay hay không.

Những làn gió mới hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị tại Olympic Tokyo - 4
Vận động viên leo núi Adam Ondra, 28 tuổi, của Cộng hòa Séc được cha mẹ là những nhà leo núi hướng dẫn tập luyện từ khi mới 3 tuổi.

Thành tích của Adam Ondra cũng rất đáng nể khi anh chính là vận động viên nam duy nhất từng giành chức vô địch thế giới ở cả hai nội dung leo tự do và leo khối đá vào các năm 2009, 2015 và 2019.

Những làn gió mới hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị tại Olympic Tokyo - 5
Cat Osterman chính là niềm hy vọng số một của đội tuyển bóng mềm Mỹ sau khi bộ môn bóng mềm được đưa trở lại thi đấu tại Olympic 2021.

Cần phải nhớ rằng, Osterman đã từng cùng đội tuyển bóng mềm Mỹ giành huy chương bạc tại thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Và với kinh nghiệm của "người chị cả", Osterman đang được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng mềm của Mỹ giành huy chương vàng tại Olympic năm nay.

Những làn gió mới hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị tại Olympic Tokyo - 6
"Chiến binh" kỳ cựu Kim Hyun-soo đã cùng đội tuyển bóng chày Hàn Quốc giành huy chương vàng thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Tuy nhiên, ngay sau đó bộ môn bóng chày đã bị loại khỏi danh sách tranh tài tại các kỳ thế vận hội và phải chờ đợi tới mùa hè này, bóng chày mới chính thức trở lại với sân chơi Olympic.

Và vào lúc này, Kim Hyun-soo cùng các cầu thủ trẻ của xứ sở kim chi cũng đang tràn đầy hy vọng một lần nữa giành ngôi quán quân, giúp thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ nước nhà.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo