1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những đội bóng xuất hành đầu tiên trong năm 2018

(Dân trí) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lãnh ấn tiên phong, không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà còn cho cả thể thao Việt Nam ở sân chơi châu Á năm 2018. Tiếp ngay sau đó là hành trình của đội tuyển futsal Việt Nam cũng tại giải vô địch châu Á.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ rời Hà Nội vào ngày 2/1/2018, sang Trung Quốc, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Đội sẽ có trận đấu trên đất Trung Quốc với U23 Palestine vào ngày 4/1, trước khi có trận chính thức đầu tiên tại giải với U23 Hàn Quốc đúng 1 tuần sau đó (VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 9 – 27/1).

Nhiệm vụ của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo tại giải đấu này rất khó khăn, vì Công Phượng và các đồng đội phải nằm chung bảng với Hàn Quốc, Australia và Syria.

Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam trong bảng D không cao, nhưng người hâm mộ nói chung vẫn mong đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu tốt, từ đó tạo khởi đầu tốt cho bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong năm mới 2018, với quan điểm “đầu xuôi – đuôi lọt”.

Đội tuyển U23 Việt Nam là đội tuyển thi đấu quốc tế sớm nhất năm 2018 (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển U23 Việt Nam là đội tuyển thi đấu quốc tế sớm nhất năm 2018 (ảnh: Gia Hưng)

Trước khi đội tuyển U23 Việt Nam lên đường, HLV Park Hang Seo chỉ nhận được chỉ tiêu khiêm tốn là giành tối thiểu 1 điểm (nếu không đặt chỉ tiêu có điểm thì khác nào đá 3 trận toàn thua!).

Mục tiêu không cao, áp lực thành tích không lớn, hy vọng rằng sẽ tạo tâm lý tốt cho các cầu thủ, để từ đó giúp họ tạo nên bất ngờ ở sân chơi châu Á.

Không lâu sau khi đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển futsal Việt Nam cũng sẽ rời TPHCM, sang Nhật tập huấn từ ngày 24 – 29/1, chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2018.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo (người Tây Ban Nha) sẽ di chuyển đến thẳng Trung Hoa Đài Bắc, từ ngày 30/1/2018, để tham dự VCK futsal châu Á diễn ra tại đây từ ngày 1 – 11/2.

Cũng thi đấu quốc tế trong những ngày đầu năm mới là đội tuyển futsal Việt Nam
Cũng thi đấu quốc tế trong những ngày đầu năm mới là đội tuyển futsal Việt Nam

Khác với đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển futsal Việt Nam nằm trong bảng đấu dễ thở hơn nhiều, với sự hiện diện của chủ nhà Trung Hoa Đài Bắc, Malaysia và Bahrain.

Trong số 3 đối thủ vừa nêu, không đội nào mạnh hơn đội tuyển futsal Việt Nam, nên cơ hội để giành vé vào tứ kết của HLV Miguel Rodrigo và các học trò là rất lớn. Thậm chí, đội tuyển futsal Việt Nam còn mơ tái lặp thành tích cách nay 2 năm: Vào đến bán kết giải châu Á.

Với đội tuyển futsal Việt Nam, giải châu Á là nơi mà các cầu thủ tìm sự khẳng định ở đẳng cấp châu lục, sau khi tạo nên cơn địa chấn cũng vào khoảng thời gian này 2 năm về trước.

Còn với đội tuyển U23 Việt Nam, VCK U23 châu Á trong những ngày đầu năm mới sẽ là bàn đạp cho đội hướng về các giải đấu quốc tế khác trong năm. Đặc biệt, nhiều cầu thủ ở đội U23 sẽ tích luỹ thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, trước khi gia nhập đội tuyển quốc gia, cho chiến dịch AFF Cup 2018.

Kim Điền

Những đội bóng xuất hành đầu tiên trong năm 2018 - 3