1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau trận đại chiến giữa MU và Man City

(Dân trí) - Đêm qua, MU và Man City đã trải qua trận chiến quyết định cuộc đua top 4 Premier League. Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý sau cuộc chiến này.

Mourinho chủ động cầm hòa?

Trên lý thuyết, MU là đội cần giành chiến thắng hơn Man City bởi họ vẫn kém điểm đối thủ trên BXH. Mặc dù vậy, có vẻ như HLV Mourinho đã xác định tư tưởng cầm hòa trong chuyến hành quân tới sân Etihad.

Mourinho chủ động giành 1 điểm trước Man City?
Mourinho chủ động giành 1 điểm trước Man City?

Ở trận đấu này, HLV người Bồ Đào Nha đã yêu cầu MU chơi phòng ngự, phản công (vốn là sở trưởng của ông). MU chỉ cầm bóng 30,4% thời lượng trận đấu (thấp nhất kể từ mùa giải 2003/04) và tung ra 1 cú dứt điểm trúng khung thành của Man City.

Đổi lại, họ đã thi đấu tốt trong khâu phòng ngự. Quỷ đỏ đã phong tỏa tốt các ngòi nổ Man “xanh” trong suốt trận đấu. MU vẫn đứng vững ngay cả khi chỉ thi đấu với 10 người khi Fellaini bị đuổi khỏi sân. Do đó, HLV Mourinho đã thành công với mục tiêu của mình.

“Tội đồ” Fellaini

Mọi toan tính của HLV Mourinho đều đi đúng hướng cho tới khi Fellaini bị truất quyền thi đấu vì thiết đầu công với Sergio Aguero. Người hâm mộ MU đã thực sự bực mình khi cầu thủ này quá “thiếu suy nghĩ”.

Chiếc thẻ đỏ của Fellaini báo hại MU
Chiếc thẻ đỏ của Fellaini báo hại MU

Fellaini luôn là vậy! Không dưới một lần trong mùa giải này, những CĐV MU yêu cầu BLĐ Quỷ đỏ bán Fellaini sau những sai lầm ngớ ngẩn (ở trận gặp Everton, Fellaini cũng từng khiến MU chịu phạt đền ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị).

Ngoài ra, khả năng xử lý bằng chân của Fellaini rất vụng về. Vì thế, MU gần như không thể triển khai bóng lên phía trên trong những pha phản công. Không ít lần, Fellaini đã “phá hỏng” những cơ hội của MU vì… không hiểu ý đồng đội.

Sergio Aguero quá ích kỷ và vô duyên

Ở trận đấu đêm qua, Man City đã tung ra tới 19 cú sút, trong đó, riêng cá nhân tiền đạo Aguero đã sút tới 9 quả. Điều đáng nói, khả năng liên kết với các vệ tinh xung quanh của El Kun thực sự có vấn đề.

Cầu thủ này gần như chỉ biết “nhắm mắt nhắm mũi” dứt điểm, bỏ qua những cơ hội phối hợp với đồng đội. Vấn đề này từng khiến El Kun bị Pep Guardiola đày ải trên băng ghế dự bị trong thời gian và từng được anh khắc phục. Dù vậy, có vẻ như khát khao ghi bàn ở trận derby Manchester đã khiến cho “ngôi sao” người Argentina “quên cả đồng đội”. Aguero nên nhớ rằng Gabriel Jesus đã quay trở lại. Điều đó có thể khiến vị trí của anh bị đe dọa bất kỳ lúc nào.

MU và Man City “thủng lỗ chỗ” sau cuộc tương tàn

MU đã khó lại càng khó hơn khi cầu thủ Fosu-Mensah đã dính chấn thương và nghỉ thi đấu hết mùa giải. Dù trung vệ trẻ người Hà Lan không phải là nhân tố trụ cột nhưng chấn thương của anh ở thời điểm này cũng khiến HLV Mourinho méo mặt.

MU và Man City đều tổn thất lực lượng sau trận derby Manchester
MU và Man City đều tổn thất lực lượng sau trận derby Manchester

Trong bối cảnh Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo chấn thương, ông không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ. Ngoài hai cầu thủ đá chính là Eric Bailly, Daley Blind (đã cày ải với mật độ dày thời gian qua), Mourinho chỉ còn một phương án dự phòng là cầu thủ trẻ Tuanzebe.

Ngoài ra, với pha thiết đầu công với Aguero, Fellaini cũng đối diện với nguy cơ treo giò 3 trận. Có thể thấy, MU đang “rụng dần” về vấn đề nhân sự qua từng vòng đấu. Liệu chăng, họ có thể “lết” tới cuối mùa giải?

Man City cũng gặp tổn thất nhân sự với chấn thương của thủ thành Bravo. Thủ thành người Chile có thể phải nghỉ hết mùa sau pha tiếp đất lỗi. Giờ đây, trong tay HLV Pep Guardiola chỉ còn sự lựa chọn đáng tin cậy duy nhất là Caballero.

Quyền tự quyết ở cuộc đua top 4 Premier League

Trận hòa này khiến cho MU và Man City vẫn đứng thứ 4 và 5 trên BXH Premier League. Dù vậy, họ vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 Premier League.

Hiện tại, hai CLB thành Manchester kém đội xếp thứ 3 Premier League là Liverpool lần lượt 1 và 2 điểm nhưng họ thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu chiến thắng ở trận đấu bù, họ sẽ “đá” The Kop xuống vị trí thứ 5.

Cuộc đua top 4 Premier League hứa hẹn vô cùng hấp dẫn trong những vòng cuối khi Arsenal, M.U, Man City, Liverpool đều có cơ hội cạnh tranh hai suất còn lại (Tottenham và Chelsea gần như chắc chắn dự Champions League).

H.Long