1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau thất bại của MU trước Watford

(Dân trí) - Trận thua trước Watford đã càng khiến cho HLV Mourinho và các học trò chịu sức ép ghê gớm. Cùng điểm qua những điểm nhấn sau trận thua này.

Điểm tối Wayne Rooney

Có cảm giác như Wayne Rooney thực sự là người thừa của MU trên sân. Ở trận gặp Watford, cầu thủ này không tung ra được cú sút nào, không có được kiến tạo cơ hội nào, không có tình huống qua người nào và cũng không… có cú tắc bóng nào (tranh cướp bóng 3 lần, thất bại 2 lần).

Rooney thi đấu vô cùng tệ hại
Rooney thi đấu vô cùng tệ hại

Trong suốt trận đấu, Wayne Rooney thi đấu như kẻ vô hồn trên sân. Ngoài ra, trong vai trò đội trưởng, anh cũng chẳng thể khích lệ tinh thần chiến đấu của các đồng đội.

Wayne Rooney đã bị chấm 3 điểm (thang điểm 10) và là cầu thủ chơi tệ nhất trận. Người ta vẫn không hiểu nổi vì sao HLV Mourinho không thay ra sân một cầu thủ tệ đến vậy (và liên tục để Rooney đá chính).

Sự xuất hiện của Wayne Rooney rõ ràng cản trở cách vận hành lối chơi của Mourinho. Những chuyên gia cho rằng, ông nên gạt bỏ Wayne Rooney khỏi đội hình chính để Paul Pogba được chơi tự do hơn. Như vậy, cầu thủ người Pháp mới phát huy hết khả năng của mình.

Paul Pogba bớt ảo tưởng

Paul Pogba luôn rất tự tin về tài năng của mình nhưng đôi khi, sự tự tin ấy trở thành… ích kỷ. Như trong trận đấu với Watford, cầu thủ này có không ít pha xử lý cá nhân rất thừa thãi và khiến cơ hội của MU trôi qua. Không những vậy, với sự ích kỷ của mình, Paul Pogba còn một lần đá bay cơ hội của MU lên trời một cách đáng tiếc.

Thực tế, ở trận gặp Watford, Paul Pogba đã một vài lần ghi dấu ấn. Điển hình là cú sút trúng xà ngang. Tuy nhiên, những CĐV MU kỳ vọng hơn thế. Họ muốn thấy Paul Pogba trong vai trò đầu tầu, dẫn dắt hàng tiền vệ đội nhà và bớt sự màu mè cá nhân của mình.

MU vẫn thiếu tốc độ

Ít nhất, trong khoảng 1 giờ thi đấu, MU thi đấu khá “lề mề, chậm chạp”, khá giống với thời Van Gaal. Mặc dù HLV Mourinho đã bổ sung những cầu thủ chất lượng nhưng ông vẫn chưa cải thiện được tốc độ trong lối chơi của MU. Còn nhớ, cách đây chừng 1 tháng, HLV Mourinho thừa nhận: “Sau 2 năm, lối chơi (của Van Gaal) đã được định hình trong não các cầu thủ. Rất khó khăn để thay đổi”.

Marcus Rashford là cầu thủ duy nhất của MU xứng đáng được khen ngợi
Marcus Rashford là cầu thủ duy nhất của MU xứng đáng được khen ngợi

Marcus Rashford xứng đáng với hợp đồng mới

Trước trận đấu với Watford, báo giới Anh đưa tin MU sắp biến Marcus Rashford trở thành cầu thủ U20 có lương cao nhất thế giới, khi chuẩn bị sẵn hợp đồng mới với mức lương 50.000 bảng/tuần (ngang Renato Sanches).

Tài năng trẻ 18 tuổi đã cho thấy anh xứng đáng với “phần thưởng” đó. Trong trận đấu, Marcus Rashford hoạt động khá năng nổ và chính anh là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho MU ở trận đấu này. Đây không phải là lần đầu tiên, Marcus Rashford sắm vai người hùng của MU. Trước đó, chính anh đã ghi bàn thắng ở phút cuối, giúp MU vượt qua Hull City.

Có lẽ, Marcus Rashford là cầu thủ duy nhất của MU xứng đáng nhận được lời khen sau trận gặp Watford.

Sự đa dạng của Watford

Watford không chỉ có hai mũi tấn công Troy Deeney và Ighalo, mà nhiều vị trí khác của CLB cũng có thể “de dọa” đối thủ. Étienne Capoue là một ví dụ. Mặc dù thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng cầu thủ này đã ghi được 4 bàn thắng sau 5 vòng đấu (ngang Ibrahimovic, hơn Aguero). Ở trận gặp MU, chính Étienne Capoue là người đã mở tỷ số sau pha dứt điểm khá tốt.

Ngoài ra, ngay sau khi vào sân, Zuniga đã mang tới sự khác biệt cho Watford. Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, cầu thủ này còn mang về quả phạt đền (sau đó, Troy Deeney đã ấn định chiến thắng 3-1).

H.Long