1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cuộc chiến khốc liệt cho tấm vé dự Euro 2020

(Dân trí) - Trong khi khu vực châu Á chuẩn bị bước vào loạt trận thứ 5 đầy kịch tính tại vòng loại World Cup 2022 thì các đội tuyển châu Âu cũng tranh tài để giành vé vào vòng chung kết Euro 2020 theo lịch FIFA Day. Nhiều đội tuyển đã chắc suất đi tiếp, nhưng cũng không ít đang phải cạnh tranh gay gắt.

Ở bảng A, đội tuyển Anh đã giành 5 trận thắng và chỉ thua 1 trận trước Cộng hòa Séc sau 6 vòng đấu và tạm thời dẫn đầu bảng với 15 điểm. Chỉ cần một chiến thắng nữa trước đối thủ yếu Mongtenegro vào ngày 15/11 tới đây, "những chú Sư tử" sẽ có vé tham dự VCK Euro 2020 mà không cần phải chờ đến trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Kosovo diễn ra 3 ngày sau đó.

Cũng tại bảng đấu này, chiếc vé thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đối thủ là Cộng hòa Séc (xếp thứ 2 ở bảng A với 12 điểm) và đội tuyển Kosovo (xếp thứ 3 với 11 điểm). Cuộc đối đầu giữa Cộng hòa Séc với Kosovo vào ngày 15/11 được xem là trận cầu sống còn của cả 2 đội tuyển để giành quyền đi tiếp vào VCK năm sau.

Những cuộc chiến khốc liệt cho tấm vé dự Euro 2020 - 1

Harry Kane cùng các đồng đội ở đội tuyển Anh gần như chắc chắn giành vé tham dự VCK Euro 2020 sau khi tiếp đối thủ yếu Mongtenegro vào ngày 15/11 tới

Với lợi thế sân nhà, Cộng hòa Séc được đánh giá cao hơn và một chiến thắng sẽ giúp họ trở thành đội tuyển thứ 2 có vé tham dự chính thức mà không cần phải quan tâm đến trận đấu cuối cùng của mình cũng như của đối thủ. Ngược lại, đội tuyển Kosovo bắt buộc phải cầm hòa hoặc giành chiến thắng thì mới hi vọng giành quyền đi tiếp, đặc biệt họ còn khó khăn hơn khi lượt đấu cuối phải gặp đối thủ rất mạnh là đội tuyển Anh.

Ở bảng B, đội tuyển Ukraina đã khẳng định sức mạnh đáng gờm khi đánh bại cả đội tuyển Bồ Đào Nha hồi tháng trước để dẫn đầu bảng với 19 điểm trong tay, bỏ xa đội tuyển của ngôi sao Ronaldo đến 8 điểm và chính thức giành quyền đi tiếp vào VCK năm sau. Tấm vé còn lại ở bảng đấu này là sự cạnh tranh quyết liệt giữa đội tuyển Bồ Đào Nha với Serbia, khi Bồ Đào Nha tuy ở vị trí thứ hai nhưng chỉ hơn Serbia đúng 1 điểm.

Quyền quyết định giành vé đi tiếp ở bảng đấu này đang được Bồ Đào Nha nắm trong tay, khi họ chỉ phải tiếp 2 đối thủ yếu nhất bảng là Lithuania (ngày 15/11) và Luxemburg (ngày 17/11), trong khi Serbia phải đối đầu với đội mạnh nhất bảng là Ukraina ở lượt đấu cuối cùng. Người ta tin rằng chiếc vé thứ 2 khó lòng thoát khỏi đội bóng của ngôi sao Ronaldo, bất chấp việc Serbia quyết tâm đánh bại 2 đối thủ ở 2 trận đấu tới đây.

Ở bảng C, đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Đức cùng có được 15 điểm sau khi cùng có 5 trận thắng và 1 trận thua, tuy nhiên “cơn lốc màu da cam” đang tạm thời xếp đầu bảng do hơn chỉ số đối đầu trực tiếp. Đội tuyển Bắc Ireland đang xếp vị trí thứ 3, ít hơn 2 đội xếp trên 3 điểm, nhưng họ sẽ có trận đấu quyết định trước đội tuyển Hà Lan vào rạng sáng ngày 15/11 tới đây để hi vọng giành vé đi tiếp vào VCK Euro năm sau.

Những cuộc chiến khốc liệt cho tấm vé dự Euro 2020 - 2

Đội tuyển Hà Lan gây sốc khi ngược dòng đánh bại đội tuyển Đức ở vòng loại Euro 2020

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Bắc Ireland đang quyết tâm đánh bại “cơn lốc màu da cam” để san bằng điểm số. Tuy nhiên đây là mục tiêu khá là khó nhằn với đội chủ nhà, khi hồi tháng trước họ gặp thất bại với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Hà Lan. Bắc Ireland còn gặp bất lợi lớn khi ở vòng đấu cuối cùng, họ phải tiếp tục làm khách trên sân của đội tuyển Đức, người cũng đang quyết tâm giành 6 điểm ở 2 vòng đấu cuối để chắc suất tham dự VCK Euro 2020. Chính vì vậy 2 chiếc vé đi tiếp ở bảng C được ví von là “thành bại tại... Bắc Ireland” trong tháng 11 này.

Ở bảng D, cuộc tranh chấp chiếc vé đi tiếp vào VCK Euro 2020 đang là cuộc đua “tam mã” giữa đội tuyển Cộng hòa Ireland với đội tuyển Đan Mạch và Thụy Sĩ. Mặc dù Cộng hòa Ireland đang tạm giữ ngôi đầu bảng D với 12 điểm trong tay, ngang bằng với đội tuyển Đan Mạch nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Thụy Sĩ xếp thứ 3 nhưng chỉ ít hơn 1 điểm so với 2 đội xếp trên và cũng đá ít hơn 1 trận so với Cộng hòa Ireland.

Tại bảng đấu này sẽ chứng kiến cuộc so tài “một mất một còn” giữa đội tuyển Cộng hòa Ireland với Đan Mạch vào ngày 19/11 tới đây, mà một trong 2 bên nếu để thua thì cơ hội để giành vé đi tiếp dường như không còn. Tuy nhiên, đội tuyển Đan Mạch nắm lợi thế hơn đội chủ nhà Cộng hòa Ireland vì 3 ngày trước khi gặp đại kình địch của mình ở bảng đấu, họ sẽ gặp đội tuyển rất yếu là Gibratal khi chưa giành được 1 điểm nào và đã 19 lần phải vào lưới nhặt bóng trong 6 vòng vừa qua. Có được 3 điểm trong tay. Đan Mạch chỉ cần thủ hòa trước Cộng hòa Ireland là chắc suất giành vé đi tiếp.

Về phía đội tuyển Thụy Sĩ, tuy chỉ xếp thứ 3 nhưng việc vẫn còn trong tay 2 trận đấu và đều gặp đối thủ yếu là Georgia và Gibratal thì quyền đi tiếp sẽ thuộc về họ khi tổng số điểm sau 8 vòng đấu sẽ là 17, bất chấp Cộng hòa Ireland thắng hay thua ở lượt trận cuối cùng.

Ở bảng E, trận chiến được chờ đợi nhất chính là cuộc so tài giữa đội tuyển đang tạm dẫn đầu bảng Croatia (14 điểm) với đội xếp thứ 3 là Slovakia (10 điểm) vào ngày 17/11. Đây được xem là trận đấu then chốt để quyết định chiếc vé đi tiếp sẽ thuộc về ai. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Croatia bắt buộc phải cầm hòa hoặc giành chiến thắng khi họ đang dẫn đối thủ cách biệt 4 điểm.

Những cuộc chiến khốc liệt cho tấm vé dự Euro 2020 - 3

Đội tuyển Croatia sẽ có trận so tài kịch tính với đối thủ Slovakia vào ngày 17/11 tới để đoạt vé tham dự VCK Euro 2020

Bởi nếu để thua, rất có thể Croatia phải ngậm ngùi chấp nhận bị loại khỏi VCK Euro 2020 khi Slovakia vẫn còn 1 trận đấu gặp đối thủ yếu ở bảng E là Azerbaijan trên sân nhà để giành trọn 3 điểm, trong khi Croatia đã đá đủ 8 trận.

Cũng ở bảng E, chiếc vé đi tiếp của đội tuyển đang xếp thứ 2 là Hungary cũng rất mong manh, khi họ cũng chỉ còn 1 lượt trận cuối cùng và làm khách trên sân của đội tuyển xứ Wales, người tuy đang xếp thứ 4 với 8 điểm nhưng vẫn còn 2 trận đấu trong tay. Nếu thất bại trước xứ Wales, rất có thể đội tuyển Hungary phải nín thở trông chờ kết quả của các đối thủ là Croatia, Slovakia và xứ Wales để biết số phận của chính mình.

Ở bảng F, chiếc vé đi tiếp đã thuộc về đội đang dẫn đầu bảng là Tây Ban Nha, khi họ đã giành được 20 điểm sau 8 vòng đấu (6 trận thắng, 2 trận hòa) và hơn đội xếp thứ nhì 5 điểm, xếp thứ 3 đến 6 điểm. Chưa kể ngày 16/11, đội tuyển Tây Ban Nha gặp đối thủ đang đứng bét bảng là Malta và lượt đấu cuối sẽ gặp đội tuyển Romania để tiếp tục nâng điểm số. Chính vì vậy, chiếc vé tham dự VCK Euro 2020 đang là cuộc cạnh tranh giữa đội nhì bảng Thụy Điển (15 điểm) với đội xếp thứ ba Romania và rất có thể gồm cả Na Uy (11 điểm).

Những cuộc chiến khốc liệt cho tấm vé dự Euro 2020 - 4

Đội tuyển Tây Ban Nha chắc suất tham dự VCK Euro 2020 với ngôi đầu bảng F

Trận đấu đáng mong chờ mang tính sống còn vào ngày 16/11 tới đây giữa Romania với Thụy Điển sẽ quyết định đến chiếc vé đi tiếp của cả 2 đội. Tuy Thụy Điển đang dẫn 1 điểm so với Romania, nhưng ngược lại đội tuyển Romania đang có lợi thế sân nhà ở vòng đấu thứ 9 để quyết tâm giành trọn 3 điểm, trước khi bước vào loạt đấu cuối cùng cực kỳ khó khăn khi phải làm khách trên sân của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó, nếu giữa Romania và Thụy Điển có kết quả hòa, đội tuyển Na Uy sẽ có cơ hội vươn lên san bằng tỷ số và vượt qua các đối thủ khi 2 trận đấu cuối, đội tuyển của ngôi sao Gareth Bale chỉ phải gặp 2 đội bét bảng là Faroes Island và Malta.

Ở bảng G, 2 đội nhất và nhì bảng là Ba Lan và Áo đã chính thức giành vé tham dự VCK Euro 2020 khi họ bỏ xa điểm số so với các đối thủ còn lại. Hiện tại Ba Lan đã giành được 19 điểm sau 8 vòng đấu, Áo cũng giành được 16 điểm, trong khi đội xếp thứ 3, 4 và 5 cùng giành được 11 điểm. Mặc dù còn tới 2 trận đấu, nhưng đội tuyển Áo vẫn chắc suất bởi ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển này chỉ phải gặp đội bét bảng là Latvia, người vẫn chưa giành được một điểm số nào sau 8 lượt trận.

Ở bảng H, 2 chiếc vé tham dự chính thức tham dự vòng CK Euro 2020 cũng khó lòng tuột khỏi tay 2 đội mạnh nhất bảng đấu này là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Pháp (cùng giành được 15 điểm nhưng Thổ Nhĩ Kỳ xếp trên nhờ chỉ số phụ). Trong khi đó, Iceland xếp thứ 3 khi bị dẫn cách biệt 4 điểm, nên họ buộc phải thắng trong cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/11 tới đồng thời trông chờ các đối thủ tiếp tục sảy chân ở vòng đấu cuối cùng.

Ở bảng I, không có nhiều bất ngờ xảy ra khi 2 đội nhất nhì ở bảng đấu này đội tuyển Bỉ và Nga đều bỏ xa các đối thủ từ 11 đến 14 điểm để chính thức giành vé tham dự VCK Euro 2020. Đội tuyển Bỉ thể hiện sức mạnh đáng sợ khi giành toàn thắng cả 8 trận với 24 điểm, trong khi đó đội tuyển Nga cũng đã giành 7 chiến thắng với 21 điểm trong tay (chỉ để thua đội đứng đầu bảng là Bỉ với tỷ số 1-3).

Ở bảng J, đội tuyển Ý cũng thế hiện đẳng cấp vượt trội với 8 trận toàn thắng và chính thức giành vé tham dự VCK Euro 2020. Trong khi đó, chiếc vé còn lại của bảng đấu khó lòng thoát khỏi tay của đội tuyển Phần Lan khi họ cũng đã 15 điểm trong tay, hơn 5 điểm so với đội xếp thứ 3 là Armenia.

Sông Lam