1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ “xấu chơi” nhất ở Premier League mùa này

(Dân trí) - Ở một giải đấu đề cao tốc độ và thể lực như Premier League, những va chạm trên sân là rất khó tránh khỏi. Tuy nhiên, có nhiều ngôi sao ở giải đấu này quá “lạm dụng” những tình huống phạm lỗi mà theo ngụy biện của họ là “cần thiết”.

Vừa qua, các khán giả của Premier League đã phải chứng kiến một cú tắc bóng kinh hoàng từ Callum McManaman (Wigan) nhằm vào hậu vệ Haidara (Newcastle). Khi mà tần suất “đá xấu” ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù đang ngày một tăng lên, những pha phạm lỗi khủng khiếp như thế mới có “cơ hội” nở rộ. Dưới đây là chân dung những cầu thủ thường xuyên “xấu chơi” nhất ở Premier League.

Những cầu thủ “xấu chơi” nhất ở Premier League mùa này

Bị nêu danh đầu tiên trong danh sách những cái tên “máu” phạm lỗi nhất ở Premier League đáng ngạc nhiên lại là Luis Suarez (Liverpool). Dù là “sát thủ” đáng sợ nhất nước Anh mùa này nhưng với lối chơi nhiệt tình nhiều khi thái quá của mình, Suarez cũng đã bị thổi phạt tới 46 lần

Craig Gardner

Craig Gardner
(phải, Sunderland) cũng có 46 lần khiến trận đấu phải tạm dừng do những pha tranh chấp sai luật. Dù sao thì Gardner là một tiền vệ trung tâm với lối chơi kiểu Anh truyền thống nên chuyện anh “đá xấu” cũng…thường như cơm bữa

Claudio Yacob

Claudio Yacob
(trái) chính là người hùng thầm lặng trong thành công tới thời điểm này của West Brom với nhiệm vụ đánh chặn miệt mài từ khu trung tuyến. Tuy nhiên, lí do khiến “máy quét” người Argentina chưa thể trở thành một gương mặt nổi bật ở The Hawthorns là bởi đã khá nhiều lần, anh khiến đội nhà bị thổi phạt sau những pha truy cản trái phép (47 lần)

Vị trí thi đấu không giống nhau nhưng
Vị trí thi đấu không giống nhau nhưng Sidwell (Fulham), Johnson (Norwich), Benteke (Aston Villa) và Schneiderlin (Southampton) có điểm chung là đều “chém đinh chặt sắt” nổi bật như nhau với cùng 53 lần bị thổi phạt kể từ đầu mùa giải

Vị trí thi đấu không giống nhau nhưng

Sở trường không phải là tiền vệ trụ nhưng sau sự ra đi của Alex Song cộng với việc Abou Diaby chuyên “làm bạn” với bệnh viện, Mikel Arteta đành phải đảm nhiệm vị trí đánh chặn bất đắc dĩ. Dù thi đấu rất tốt với tỉ lệ chuyền bóng chính xác thuộc top đầu khắp châu Âu (92.4%) nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha cũng chưa thể làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Do nhiều lần để thất thế trong tranh chấp nên Arteta đã phạm lỗi tới 59 lần mùa này, tính riêng ở Premier League

Vị trí thi đấu không giống nhau nhưng

Với cùng 67 lần “chơi xấu”, chủ công Grant Holt (Norwich) và tiền vệ Marouane Fellaini (Everton) hoàn toàn bỏ xa các đối thủ trên bảng xếp hạng những cái tên phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League. Tính trung bình mỗi trận đấu, hai cầu thủ này có tới 3 lần bị trọng tài tuýt còi, một con số khiến họ chẳng thể “nặn ra” được chút tự hào nào.

Nguyễn Huy