1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ Man Utd gây thất vọng nhất ở trận thua Newcastle

(Dân trí) - Man Utd vừa thua 0-1 trên sân của Newcalste vào đêm qua và tới hơn nửa đội hình của "Quỷ đỏ" thi đấu không đạt yêu cầu. Những cầu thủ dưới đây là những người gây thất vọng nhiều nhất.

Thống kê trận Man Utd gục ngã trên sân Newcastle

Man Utd không có điểm sáng tại St Jame’s Park vào đêm qua, khi đội bóng này thua 0-1 trên sân của Newcastle ở vòng 8 Premier League. Tất cả các cầu thủ Man Utd có mặt trên sân đều không xuất sắc, tùy từng vị trí gây thất vọng ít nhiều. Tuy nhiên cũng có một vài vị trí “tạm chấp nhận” ở mức tròn vai, còn lại rất nhiều người thi đấu không đạt yêu cầu.

Sáu cầu thủ sau là những người gây thất vọng lớn nhất:

1. Ashley Young

Những cầu thủ Man Utd gây thất vọng nhất ở trận thua Newcastle - 1

Young không nên được ra sân khi anh chơi không tốt

Vì sao Young vẫn được ra sân khi Man Utd có thể đưa Tuanzebe hay Rojo thi đấu tốt hơn ở vị trí này. Cầu thủ mang băng đội trưởng của Man Utd không còn sở hữu tốc độ tốt do gánh nặng tuổi tác, điều đó khiến anh chậm chạp trong việc lao lên hỗ trợ tấn công. Ngoài ra những cú tạt bóng của Young thường xuyên sai địa chỉ.

Dẫu vậy không hiểu sao Man Utd vẫn giao cho Young trọng trách đá phạt góc, đá phạt gián tiếp (thường là những tình huống treo bóng vào vòng cấm địa). Chính vì thế dẫn tới việc Man Utd đang không sắc bén trong các tình huống cố định của Man Utd, họ vẫn chưa có được một bàn thắng từ tình huống phạt góc từ đầu mùa.

Không chỉ gây thất vọng ở tư cách của một đội trưởng, ngay về dấu ấn chuyên môn, Young cũng đang không đáp ứng được yêu cầu của một hậu vệ cánh, đặc biệt trong khả năng hỗ trợ tấn công.

2. Diago Dalot

Hậu vệ người Bồ Đào Nha có cơ hội ra sân khi Wan-Bissaka gặp chấn thương, nhưng Dalot cũng có một trận đấu vô cùng mờ nhạt, anh và Pereira không hề hiểu nhau, bởi vậy cánh phải của Man Utd không có nổi một pha tấn công tốt trong suốt trận đấu.

Trong phòng thủ Dalot cũng gặp rất nhiều khó khăn trước sự tinh quái của Saint-Maximin. Cầu thủ số 10 của Newcastle sở hữu tốc độ, phẩm chất kỹ thuật tốt và có nhiều lần qua mặt được Dalot, tạo ra những đợt tấn công sắc bén cho Newcastle ở hành lang cánh trái. Với sự nhạt nhòa trên sân, Dalot đã bị rút ra sân nhường chỗ cho Rojo ngay ở phút 59.

3. Fred

Những cầu thủ Man Utd gây thất vọng nhất ở trận thua Newcastle - 2

Fred (phải) gây thất vọng lớn 

Ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu, Fred đã phải nhận thẻ vàng bởi pha phạm lỗi lãng xẹt với cầu thủ của Newcastle. Cầu thủ người Brazil không hoàn thành nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm chơi với thiên hướng thu hồi bóng, do anh yếu trong tranh chấp tay đôi nên thường xuyên bị đối phương qua mặt.

Fred và McTominay đã không thể bọc lót cho nhau tốt khiến lớp phòng thủ từ xa, đặc biệt trong những tình huống chống phản công của Man Utd vô cùng yếu ớt.

Không phải Fred thiếu cơ hội chứng minh tài năng, nhưng rõ ràng cầu thủ người Brazil đang chưa đáp ứng được kỳ vọng, phong độ của anh thất thường khi trận chơi rất hay, trận lại chơi rất tệ.

Với sự thể hiện thất thường ấy thì không ngạc nhiên khi Fred sẽ trở lại băng ghế dự bị khi Pogba trở lại, thậm chí nếu anh không cải thiện phong độ thì chắc chắn mùa hè tới Man Utd sẽ quyết tâm chia tay.

4. Andreas Pereira

Những cầu thủ Man Utd gây thất vọng nhất ở trận thua Newcastle - 3

Pereira không đáp ứng được yêu cầu của một tiền đạo thi đấu dạt cánh

Cầu thủ người Brazil được thử nghiệm khá nhiều vị trí nhưng anh đều chưa chứng minh được giá trị của bản thân. Khi Man Utd khủng hoảng hàng công cũng đồng thời là cơ hội tốt để Pereira vươn lên, tỏa sáng chiếm lòng tin của HLV Solskjaer nhưng cầu thủ này không làm được.

Khả năng chuyền bóng, sáng tạo của Pereira không có, anh cũng khiến các đợt tấn công của Man Utd lạc nhịp khi không tìm được được sự ăn ý với Dalot, cho nên cánh phải của đội khách đánh mất khả năng gây đột biến.

5. Daniel James

Di chuyển rất rộng, nhưng James chơi không tốt khi chỉ có 20 lần chạm bóng trong suốt 90 phút có mặt trên sân, anh chuyền bóng chính xác cũng chỉ có 65%, thấp nhất trên hàng công của Man Utd. James cũng chỉ tung ra được một pha dứt điểm trong suốt cả trận đấu, đó là kết quả rất yếu kém đối với một tiền đạo.

6. Marcus Rashford

Những cầu thủ Man Utd gây thất vọng nhất ở trận thua Newcastle - 4

Rashford đang khiến Man Utd mất lòng tin ở anh

Chắc chắn Solskjaer đang phải tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với Marcus Rashford, cầu thủ người Anh đang thi đấu mờ nhạt đến mức không thể mờ hơn. Không thể tin Rashford thi đấu trọn 90 phút trên sân mà không nổi một lần dứt điểm, đến Greenwood vào sân từ phút 65 cũng kịp có một lần dứt điểm nhưng Rashford là vậy.

Lối chơi của Rashford đang hoàn toàn lạc nhịp với đồng đội, cách di chuyển không bóng của cầu thủ này cứ như thế anh hoàn toàn xa lạ với các đồng đội. Vì vậy Rashford thường xuyên đói bóng, ngay cả khi cầu thủ này có bóng anh cũng xử lý rất rối, bởi thế các hậu vệ của Newcastle cũng dễ dàng ngăn chặn, khiến Rashford chìm nghỉm.

Phù Sa