1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cái tên đáng chú ý ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2015

(Dân trí) - Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã đến rất gần, hãy cùng điểm qua những cái tên đáng chú ý nhất.

1.Marco Reus (Dortmund)

Thời hạn hợp đồng: sắp hết hạn

Vai trò trong đội bóng: trụ cột

Điểm đến lý tưởng: Bayern Munich, Man City, Man United, Real Madrid, Barca

Marco Reus một lần nữa trở thành cái tên gây sốt trên thị trường chuyển nhượng. Tài năng của tiền vệ này khiến mọi đội bóng lớn phải thèm khát. Hơn nữa, Reus lại sắp đáo hạn hợp đồng và tỏ ý muốn ra đi. Đối với Dortmund, đội bóng này chỉ có hai lựa chọn bất khả kháng: hoặc bán Reus để vớt vát chút đỉnh hoặc mất trắng cho các ông lớn, rất có thể là kình địch Bayern Munich như trường hợp của Lewandowski.

Reus có thể xem là cái tên đáng chú ý nhất
trên TTCN
Reus có thể xem là cái tên đáng chú ý nhất trên TTCN

2. Sami Khedira (Real Madrid)

Thời hạn hợp đồng: Sắp hết hạn

Vai trò trong đội bóng: Không được trọng dụng

Điểm đến lý tưởng: Arsenal, Manchester United, Bayern Munich, Borussia Dortmund

Đã có những đồn đoán Khedira sẽ rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại. Thậm chí tiền vệ này thừa nhận rằng anh không hề tiếp xúc với bất kỳ đội bóng nào. Hợp đồng của Khedira sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này, vì vậy, giống như trường hợp Marco Reus, Real Madrid sẽ cân nhắc khả năng bán tiền vệ này vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, cầu thủ 27 tuổi này đã nói rằng anh không tìm thấy bất kỳ lý do gì để phải rời Bernabeu vào kỳ chuyển nhượng sắp tới.

3. Ross Barkley (Everton)

Thời hạn hợp đồng: dài hạn

Vai trò trong đội bóng: trụ cột

Điểm đến lý tưởng: Man City, Man United

Tiền bạc không phải là vấn đề đáng bận tâm với Man City, đội bóng nhắm Barkley như sự thay thế lâu dài cho Yaya Toure. Man United cũng tỏ ra quan tâm đến tài năng trẻ sáng giá trưởng thành từ chính lò đào đạo của Everton. Tuy vậy, Everton lại không muốn biến Barkley thành Rooney thứ hai. Barkley có thể chờ đợi đến khi mùa giải kết thúc rồi tùy tình hình để đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, Everton vẫn sẵn sàng bán ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình nếu nhận được đề nghị hấp dẫn.

4. Jackson Martinez (Porto)

Thời hạn hợp đồng: dài hạn

Vai trò trong đội bóng: trụ cột

Điểm đến lý tưởng: Liverpool, Arsenal, Roma, Inter Milan

Liverpool vẫn rất cần bổ sung thêm những chân sút đẳng cấp. Những chân sút Mario Balotelli, Rickie Lamvert và Fabio Borini đã trải qua tổng cộng 899 phút tịt ngòi tại Premier League. Điều đó chứng tỏ khoảng trống Suarez để lại vẫn chưa được khỏa lấp. Tình hình bi đát đến nỗi Brendan Rodgers đã tính đến kế hoạch gọi trở lại Divock Origi, tài năng trẻ đang thi đấu cho Lille theo dạng cho mượn.

Nhưng điều dễ nhận thấy, hàng công của Liverpool không được cải thiện là bao kể cả khi Daniel Sturridge trở lại. Cái giá của Martinez chắc chắn không hề rẻ nhưng rất cần thiết với Liverpool vào thời điểm hiện tại.

5. Gerard Pique (Barcelona)

Thời hạn hợp đồng: dài hạn

Vai trò trong đội bóng: Không được trọng dụng

Điểm đến lý tưởng: Man United

Pique có thể trở lại Old Trafford vì tài năng không còn được thừa nhận tại Nou Camp. Nhưng Louis van Gaal sẽ phải cân nhắc vì lối sống ngày càng bê tha của trung vệ này. Pique rời Man United vào năm 2008 và cùng Barca giành được tới 15 danh hiệu lớn nhỏ, một con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Pique sa sút phong độ thảm hại trong thời gian gần đây và bị đẩy lên băng ghế dự bị tại Barca. Vì vậy, anh rất có thể sẽ ra đi để cứu vãn sự nghiệp.

Pique có thể rời Barca để trở lại Man
United
Pique có thể rời Barca để trở lại Man United

6. James Milner (Manchester City)

Thời hạn hợp đồng: sắp hết hạn

Vai trò trong đội bóng: phương án dự phòng

Điểm đến lý tưởng: Arsenal, Liverpool, Inter Milan

HLV Pellegrini vẫn thường xuyên sử dụng James Milner nhằm tận dụng khả năng bám biên của tiền vệ nay. Tuy nhiên, trong đội hình toàn sao của Man City, Milner không có được vị trí thực sự vững chắc. Vì vậy, khi hợp đồng đã sắp đáo hạn, cựu cầu thủ Ashton Villa có thể cân nhắc khả năng chuyển đến một đội bóng khác. Liverpool là bến đỗ lý tưởng cho tiền vệ chạy cánh này.

7. Yevhen Konoplyanka (Dnipro)

Thời hạn hợp đồng: sắp hết hạn

Vai trò trong đội bóng: trụ cột

Điểm đến lý tưởng: Liverpool, Tottenham, Inter Milan, Roma

Konoplyanka suýt chút nữa đã gia nhập Liverpool vào mùa giải năm ngoái nếu Dnipro không một mực từ chối. Hiện tại, Man United và thậm chí là West Ham cũng liên hệ với cầu thủ chạy cánh người Ukraine. Những thông tin báo giới tiết lộ gần đây cho thấy Konoplyanka không muốn gia hạn hợp đồng với Dnipro, vì vậy đội bóng này nhiều khả năng sẽ bán ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2015.

8. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Thời hạn hợp đồng: dài hạn

Vai trò trong đội bóng: trụ cột

Điểm đến lý tưởng: Man United

32 triệu bảng là số tiền mà Manchester United sẵn sàng chi ra để có được sự phục vụ của Aymeric Laporte. Theo thông tin mới nhất, HLV Louis van Gaal muốn tăng cường cho hàng hậu vệ càng sớm càng tốt. Vì vậy, không loại trừ khả năng “Quỷ đỏ” sẽ chi đậm để chiêu mộ Aymeric Laporte ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

9. Mario Balotelli (Liverpool)

Thời hạn hợp đồng: dài hạn

Vai trò trong đội bóng: không xác định

Điểm đến lý tưởng: Napoli và bất kỳ đội bóng nào quan tâm

Vừa gia nhập Liverpool, lại được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống Suarez, nhưng Balotelli nhanh chóng chứng minh anh là một bản hợp đồng thất bại thảm hại nhất trong lịch sử. Có lẽ Serie A là sự lựa chọn phù hợp nhất với “siêu quậy” này vào thời điểm hiện tại.

10.
Emmanuel Adebayor (Tottenham)

10. Emmanuel Adebayor (Tottenham)

Thời hạn hợp đồng: sắp hết hạn

Vai trò trong đội bóng: không được trọng dụng

Điểm đến lý tưởng: Bất kỳ đội bóng nào đáp ứng được mức lương đòi hỏi

Chân sút người Togo thường chỉ bùng nổ vào thời điểm tài năng bị đặt dấu hỏi lớn. Vì vậy, Tottenham nên tính kế cho mượn Adebayor, cầu thủ này chỉ cần ghi được khoảng 10 bàn, rồi rao bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Duy Khánh