1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những bóng hồng vẫn miệt mài trong ngày 8/3

(Dân trí) - Phụ nữ thi đấu thể thao vốn đã thiệt thòi, phụ nữ đá bóng, đội cái nắng, cái mưa càng thiệt thòi hơn. Dù không có được cái may mắn thu nhập cao như những đồng nghiệp nam, nhưng các cầu thủ vẫn cứ miệt mài, kể cả trong ngày của một nửa thế giới.

Lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2015 diễn ra trong dịp thật đặc biệt, đấy là diễn ra xung quanh ngày 8/3, ngày của một nửa thế giới. Đấy có lẽ cũng là cách mà những nhà tổ chức muốn làng thể thao cả nước, làng cầu cả nước hướng về những cô gái đá bóng.

Rồi bất chấp cái ngày dành cho chính mình, các cô gái vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên sân tập và trên sân đấu, để nhận được sự trân trọng của người hâm mộ.

Đá bóng ở TPHCM mùa này, nhất là trong những trận đấu sớm, ở khung giờ 15 – 16h không phải là điều đơn giản, vì đấy là khung giờ nóng nhất trong ngày, với nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến 35 độ C. Thế nhưng, bất chấp điều ấy, các cô gái đá bóng vẫn ra sân và thi đấu thật nhiệt tình.

Bóng đá nữ Việt Nam đang cần một cú hích về mặt thành tích, nhằm lôi khán giả đến sân, kéo nhà tài trợ đến với bóng đá nữ, như lời tân HLV đội tuyển nữ quốc gia Takashi. Các cầu thủ nữ nỗ lực trong từng đường bóng cũng là hướng đến cú hích ấy.

Để rồi thật dễ thương khi mà cuối mỗi trận đấu, có đôi lúc người ta bắt gặp họ tự thưởng cho nhau phần thưởng rất… con gái, đấy là bịch… bánh tráng trộn, một món ăn vặt quen thuộc với tuổi “teen” ở TPHCM.

Tạm quên đi ngày 8/3, các cầu thủ nữ vẫn đổ mồ hôi trên sân đấu

Tạm quên đi ngày 8/3, các cầu thủ nữ vẫn đổ mồ hôi trên sân đấu

Họ cùng đua đến ngôi hậu bóng đá nữ Việt Nam

Họ cùng đua đến ngôi hậu bóng đá nữ Việt Nam

Họ cùng đua đến ngôi hậu bóng đá nữ Việt Nam

Thậm chí, chấp nhận đội cái nắng chang chang để cống hiến cho khán giả những trận cầu giàu quyết tâm

Họ cùng đua đến ngôi hậu bóng đá nữ Việt Nam

Lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG diễn ra xung quanh ngày 8/3 cũng là dịp để làng cầu cả nước hướng về những cô gái đá bóng

Họ cùng đua đến ngôi hậu bóng đá nữ Việt Nam

Vị "nữ tướng" thứ 2 ở giải VĐQG Đoàn Thị Kim Chi (bên cạnh HLV nữ đầu tiên là Văn Thị Thanh - Hà Nam)

Nhiệm vụ của Kim Chi là tìm lại vị trí số 1 cho bóng đá nữ TPHCM (áo đỏ)
Nhiệm vụ của Kim Chi là tìm lại vị trí số 1 cho bóng đá nữ TPHCM (áo đỏ)


Kim Điền