1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những án phạt nặng nhất trong lịch sử bóng đá Anh

(Dân trí) - FA đã quyết định đưa ra án phạt treo giò 4 trận cho John Terry vì những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand, nhưng án phạt này “chưa nhằm nhò gì” với những án phạt trong quá khứ mà FA từng đưa ra.

Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Tung cú đá kung-fu vào một người hâm mộ vì anh này có những lời lẽ xúc phạm trên sân Selhurst Park trong trận hòa 1-1 giữa Manchester United và Crystal Palace.
 
 
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Xô ngã trọng tài Paul Alcock, người điều khiến chính trận đấu giữa Sheffield và Arsenal.
 
 
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc đối với Patrice Evra trong trận hòa 1-1 giữa Liverpool và Manchester United vào năm 2011.
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Sau trận thua với tỉ số 1-0 của đội nhà, Babel đã đăng tải lên tráng cá nhân Twitter của mìnhhình ảnh đã được chỉnh sửa photoshop trọng tài Howard Webb mang áo Manchester United với ý đồ rõ ràng chỉ trích trọng tài này thiên vị MU.
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Có những hành động thiếu kiềm chế sau khi bị truất quyền thi đấu như đánh nguội Aguero, gây gổ với Kompany, Tevez và Balloteli cũng như phải chờ tới sự can thiệp mới chịu rời khỏi sân trong trận đấu giữa QPR và Man City ở vòng cuối cùng Premier League mùa giải năm ngoái.
 
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Mẫu thử dương tính với doping. Toure biện minh rằng anh sử dụng một loại thuốc trong chế độ ăn kiêng của vợ mà không hề biết rằng trong loại thuốc đó có chứa chất kích thích có trong danh mục cấm khi tham gia thi đấu.
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Sử dụng cùi chỏ thúc vào mặt Pedro Mendes trong một tình huống tranh chấp tay đôi trong trận đấu giữa Portsmouth và Manchester City vào năm 2006. Sau khi lĩnh nguyên cùi chỏ của Thatcher, Pedro Mendes đã phải sử dụng đến bình thở oxy và lập tức đưa vào bệnh viện.
 
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Đạp thẳng vào người Alfie Haaland trong một pha vào bóng, hậu quả khiến cầu thủ này bị gãy chân và giã từ sự nghiệp. Sau này trong cuốn tự truyện của mình, Roy Keane thừa nhận anh cố tình làm tổn thương Haaland để trả đũa việc từng bị cầu thủ này chơi xấu.
 
 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân: Bị cáo buộc sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và QPR năm 2011.

Ngọc Trung
Theo Telegraph