1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn từ trận với U23 Syria, U23 Australia đáng sợ ở điểm nào?

(Dân trí) - U23 Australia đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trong trận mở màn với U23 Syria. Đâu là điểm cần chú ý về lối chơi của đội bóng xứ sở Chuột túi?

Phát biểu trước báo giới, HLV Ante Milicic tỏ ra thận trọng trước trận đấu với U23 Việt Nam. Ông cho rằng U23 Australia không thể đánh giá thấp U23 Việt Nam bởi đây là đối thủ đáng gờm, với thế hệ cầu thủ rất mạnh.

U23 Australia cho thấy sức mạnh đáng sợ ở trận gặp U23 Syria
U23 Australia cho thấy sức mạnh đáng sợ ở trận gặp U23 Syria

Thế nhưng, công bằng mà nói, U23 Australia hơn chúng ta về nhiều mặt. Điều đó đã được họ thể hiện ngay trong trận đấu mở màn giải U23 châu Á với U23 Syria (đội bóng khá mạnh ở châu Á). Ở trận đấu đó, U23 Australia đã áp đảo hoàn toàn so với đối thủ về mặt thế trận.

Cụ thể, những học trò của HLV Ante Milicic đã cầm bóng tới 65% thời lượng trận đấu. Con số đó của U23 Syria chỉ là 35%. U23 Australia không sút nhiều bằng đối thủ (10 cú vs 18 cú). Nhưng quan trọng, họ cho thấy được sự hiệu quả. U23 Australia đã chọc thủng lưới U23 Syria tới 3 lần (trong số 5 cú sút trúng khung thành). Ngược lại, Syria sút 10 lần trúng mục tiêu nhưng chỉ ghi 1 bàn.

Bên cạnh đó, U23 Australia vượt trội hơn hẳn về số đường chuyền trong trận đấu này (658 đường vs 365 đường).

Những con số thống kê ấy, phần nào chỉ ra khác biệt của U23 Australia so với U23 Syria. Lối chơi của đội bóng xứ Chuột túi rất khoa học và bài bản bởi cầu thủ của họ có “nền” khá tốt.

Trong thành phần của đội bóng này có tới 8 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu là hậu vệ Alex Gersbach (Rosenborg BK, Na Uy), tiền vệ cánh Ajdin Hrustic (Groningen FC, Hà Lan), tiền đạo Deni Jurić (HNK Hajduk Split, Croatia), tiền vệ Riley McGree (Club Brugge, Bỉ), thủ môn Danijel Nizic (Morecambe FC, Anh), tiền vệ Aiden O'Neill (Burnley FC, Anh), tiền đạo Milislav Popovic (Eintracht Braunschweig II, Đức) và hậu vệ Aleksandar Susnjar (FK Mlada Boleslav, CH Czech).

Trong đó, ở trận gặp U23 Syria, HLV Ante Milicic mới sử dụng 3 người là Milislav Popovic, Aleksandar Susnjar (đá chính) và Ajdin Hrustic (vào sân từ băng ghế dự bị).

Trước giải đấu, HLV Ante Milicic tự tin về đội hình có trong tay: “Đội hình của chúng tôi có sự kết hợp giữa những cầu thủ đá A-League và Châu Âu. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện được hết những điểm mạnh riêng của mình”.

Những hậu vệ U23 Việt Nam cần đặc biệt để mắt tới George Blackwood
Những hậu vệ U23 Việt Nam cần đặc biệt để mắt tới George Blackwood

Có một điểm cần chú ý ở cả ba bàn thắng của U23 Australia vào lưới U23 Syria, đó là nó đều xuất phát từ hai bên cánh. Những tiền vệ U23 Australia thường xuyên chọc khe vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh, để cho cầu thủ chạy cánh của họ dùng tốc độ băng lên. Hoặc những tiền vệ cánh có thể cầm bóng đột phá, trước khi gây nguy hiểm cho đối thủ.

Để ngăn chặn lối chơi này là điều không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi đối thủ cần phải có cự ly đội hình hợp lý cũng như phải có thể lực tốt để ngăn cản.

U23 Syria đã phạm sai lầm chết người khi dâng quá cao đội hình, tạo điều kiện cho những cầu thủ Australia chọc khe, xuyên thủng hàng phòng ngự (như hai bàn thắng đầu tiên của U23 Australia).

Một điểm mạnh khác của U23 Australia là khả năng không chiến. Đây là điều dễ hiểu bởi lứa trẻ của đội tuyển xứ Chuột túi có thể hình rất tốt. Trong trận đấu với U23 Syria, U23 Australia đã vượt trội ở khả năng không chiến. Họ giành chiến thắng trong 61 lần tranh bóng trên không. Con số ấy của U23 Syria là 54 lần. Cần nhấn mạnh, thể hình của U23 Syria cũng thuộc vào loại tốt ở giải đấu. Các cầu thủ Tây Á thường cao to hơn hẳn so với các đồng nghiệp ở khu vực Đông Á hay Đông Nam Á.

Do đó, U23 Việt Nam sẽ đối diện với bài toàn chống bóng bổng vô cùng nan giải. Còn nhớ, trước giải đấu, HLV của Palestine, Ayman Sandouqa từng nhận xét rằng U23 Việt Nam cần cải thiện hơn nữa khả năng chống bóng bổng nếu muốn có kết quả tốt ở giải U23 châu Á.

Những hậu vệ của U23 Việt Nam cần đặc biệt để mắt tới chân sút George Blackwood. Cầu thủ này có chiều cao tới 1m86. Đây là cầu thủ toàn diện. Ngoài khả năng chơi đầu tốt, George Blackwood còn có những pha xử lý bóng tốt và đặc biệt là khả năng “đánh hơi” rất nhạy bàn thắng.

Hai bàn thắng của George Blackwood vào lưới U23 Syria đều là những pha dứt điểm cận thành. Nó cho thấy khả năng chọn vị trí cực tốt của cầu thủ này. Còn nhớ, cách đây 2 năm, ở giải U19 Đông Nam Á, George Blackwood đã lập cú đúp vào lưới U19 Việt Nam trong trận bán kết. Ở vòng loại giải U23 châu Á, tiền đạo của Adelaide United đã ghi 3 bàn trong các trận đấu với U23 Singapore và U23 Brunei.

Trước trận đấu, George Blackwood đã tuyên bố muốn ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam. Đó là tuyên bố cho thấy tiền đạo này và các đồng đội đã sẵn sàng.

H.Long