1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại những tour du đấu thảm họa trong lịch sử làng túc cầu

(Dân trí) - Arsenal, MU, Chelsea liên tục di chuyển để du đấu trong mùa Hè này. Trong đó, Việt Nam là một trong những điểm đến của “Pháo thủ”. Tuy nhiên, hãy cùng nhìn lại những “tấm gương” thất bại trong quá khứ.

Portsmouth (2010)

Có thể coi tour du đấu Bắc Mỹ của Portsmouth năm 2010 thực sự là thảm họa. Chuyến hành quân khổ ải ấy diễn ra trong thời điểm này CLB vừa xuống hạng và gặp phải rất nhiều khó khăn về tài chính.

Chuyến du đấu của Portsmouth năm 2010 được báo giới Anh mô tả như vở bi hài kịch

Chuyến du đấu của Portsmouth năm 2010 được báo giới Anh mô tả như vở bi hài kịch

Điều đó khiến Portsmouth phải mang đội hình với 50% là những cầu thủ chưa từng góp mặt trong đội hình. Hay nói cách khác, họ phải vét hết những cầu thủ trẻ, thử việc, đội hình B cho đủ quân số sang Mỹ.

Chưa hết, đó chỉ mới là bước khởi đầu cho chuỗi thảm hại sau này. Chuyến bay từ Anh sang Mỹ của Portsmouth đã không diễn ra như dự kiến. Họ mất 42 giờ để hoàn thành hành trình trên do bị mắc kẹt ở Chicago.

Sau đó, họ thi đấu với CLB Edmonton của Canada và chịu thiệt thòi lớn với chấn thương của hai cầu thủ, trong đó, Jon Stewart đã bị gãy chân. Chưa hết, chuyến bay ngược về Washington để thi đấu với DC United lại gặp trục trặc vì mưa bão, khiến họ phải mất 27 giờ di chuyển.

Kết quả, những cầu thủ của Portsmouth chỉ có 4 giờ nghỉ ngơi trước thềm cuộc đọ sức với DC United và không ngạc nhiên khi CLB này thất bại thảm hại với tỷ số 0-4 trước đội chủ nhà.

Những CĐV Lazio đã dành cả mùa Hè năm 2012 để phản đối HLV Vladimir Petkovic

Những CĐV Lazio đã dành cả mùa Hè năm 2012 để phản đối HLV Vladimir Petkovic

Lazio (2012)

Những CĐV Lazio đã dành cả mùa Hè năm 2012 để phản đối CLB sa thải HLV Vladimir Petkovic. Kết quả, “Đại bàng” chỉ thắng được đúng 2 trận đấu trong loạt trận giao hữu mùa Hè trước những đối thủ nghiệp dư như Auronzo di Caore và Salernitana. Trong đó, cuộc chiến với Salernitana đã chứng kiến màn bạo lực của những CĐV hai đội.

Mọi sự mẫu thuẫn được dâng lên đỉnh điểm khi đội bóng thủ đô Italia thất bại 0-1 trước Getafe, khiến HLV người Bosnia buộc phải lên tiếng sau đó: “Chúng tôi đã quá mệt mỏi và không có được tâm lý tốt. Rõ ràng, một số cầu thủ có thể làm được nhiều hơn thế”.

AC Milan (2009)

Chuyến du đấu của AC Milan mùa Hè năm 2009 lại là thảm họa về lịch thi đấu không hợp lý. Trong 5 tuần, họ phải di chuyển qua rất nhiều quốc gia để thi đấu 11 trận, hơn 1/3 tổng số trận trong cả mùa giải ở Serie A.

AC Milan lại gặp rắc rối bởi lịch thi đấu không hợp lý

AC Milan lại gặp rắc rối bởi lịch thi đấu không hợp lý

Kết quả, họ thua liểng xiểng trước Chelsea, Bayern Munich, Inter Milan (2 lần), Club America, Juventus và chỉ có được 2 chiến thắng trước A.S. Varese và Juventus (bằng penalty). Cùng với đó là những trận hòa trước L.A. Galaxy, Boca Juniors và Benfica.

Đáng lẽ ra, AC Milan sẽ phải bước vào trận đấu thứ 12 gặp Real Madrid nếu như trận đấu này không hủy bỏ vào phút cuối. Rossoneri đã có cuộc “chạy show” vắt sạch sức lực của các cầu thủ. Điều đó giải thích tại sao họ bước vào mùa giải 2009/10 với khởi đầu không thể tệ hơn.

Celtic (2013)

Cho tới lúc này, Celtic đã thi đấu 3 trận giao hữu với FC Sevastopol (thua 0-1), CFR Cluj (thua 1-2) và Greuther Furth ( thua 2-6) Union Berlin (thua 0-3). Điều đáng nói không nằm ở kết quả tệ hại đó mà bởi hơn nửa đội hình chính của họ đã nằm trong bệnh viện (Joe Ledley, Scott Brown, Adam Matthews, Tony Watt, Efe Ambrose, Virgil van Dijk và Charlie Mulgrew).

Sắp tới, Celtic sẽ phải bước vào loạt trận vòng loại thứ 2 Champions League với đối thủ Cliftonville của Bắc Ailen. Giới mộ điệu đang tự hỏi họ sẽ lấy đâu ra người để chiến đấu trong trận đấu quyết định này. 

H.Long