1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại cú sút phạt đền kiểu Panenka tệ hại của Công Phượng

(Dân trí) - Công Phượng đã thực hiện cú sút phạt đền kiểu Panenka vô cùng tệ hại ở loạt sút quyết định trận bán kết giải U21 quốc tế, khiến cho U21 HAGL bị loại.

Trận bán kết 1 giải U21 quốc tế giữa U21 HAGL và U21 Yokohama diễn ra khá căng thẳng. Sau 90 phút, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0, khiến trận đấu buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu cân não. Cuối cùng, U21 HAGL đã gục ngã với tỷ số 2-3 trên chấm 11 mét.

Lê Văn Sơn, Lương Xuân Trường và Công Phượng là những người thực hiện không thành công quả phạt đền. Trong đó, Công Phượng gây thất vọng hơn cả. Tiền đạo sinh năm 1995 là người thực hiện quả phạt đền quyết định cho HAGL ở loạt sút thứ 5.

Đáng ra, cầu thủ này cần sút quyết đoán để giúp HAGL cân bằng tỷ số nhưng Công Phượng lại thực hiện cú Panenka (người thực hiện cú sục bóng thành bàn đẹp mắt ở trận chung kết Euro 1976 Đức-Tiệp Khắc, cú sút đòi hỏi cầu thủ cần tâm lý cực vững).

Thế nhưng, bóng đi quá nhẹ khiến thủ môn của U21 Yokohama có thể dễ dàng hóa giải. Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng thực hiện hỏng cú sút phạt đền kiểu panenka. Trước đó, tại SEA Games 28, cầu thủ người Nghệ An cũng đá hỏng trong trận mở màn gặp U23 Brunei.

Sau giải AFF Cup 2016 thi đấu thất vọng, Công Phượng đang cố gắng tìm lại hình ảnh ở giải U21 quốc tế nhưng một lần nữa, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam lại không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

H.Long