1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký chuyển nhượng ngày 3/6

(Dân trí) - Tương lai Rodgers phụ thuộc vào mùa tới, Van Persie bóng gió rời Manchester United, Chelsea quyết tạo “bom tấn” mùa hè, Arsenal nói không với Pogba, Bale​,... là những nổi bật của nhật ký chuyển nhượng ngày 3/6.

Tương lai Rodgers phụ thuộc vào mùa tới

Sau cuộc họp tối qua, BLĐ Liverpool đã đưa ra quyết định về tương lai của chiến lược gia người Bắc Ireland. Theo đó, đội chủ sân Anfield khẳng định đặt niềm tin vào HLV Rodgers thêm một mùa nữa. Quyết định gây sốc của BLĐ Liverpool được tờ Sky SportsBBC Sport nhận định: Rodgers đã thuyết phục được ông chủ The Reds với một bản “kế hoạch toàn diện” nhằm giúp đội bóng đạt được thành tích cao trong mùa tới.

Van Persie bóng gió rời MU

Tiền đạo của “Quỷ đỏ” vừa trả lời phỏng vấn với giọng điệu không mấy lạc quan về tương lai của mình tại Old Trafford. Cụ thể, ngôi sao người Hà Lan cho rằng anh đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục thể hiện phong độ và khả năng chơi bóng ở MU mùa tới. Thêm vào đó, cựu chân sút của Arsenal cho biết anh sẽ bàn bạc lại với gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

MU chỉ muốn trả cho Bayern Munich 5 triệu bảng để chiêu mộ Dante
MU chỉ muốn trả cho Bayern Munich 5 triệu bảng để chiêu mộ Dante

MU định gạ mua rẻ “sao” của Bayern

Cái tên đang được HLV Louis Van Gaal nhắm đến để gia cố cho hàng thủ “Quỷ đỏ” mùa tới là trung vệ Dante của “Hùm xám xứ Bavaria”. Theo tờ Expresss, MU chỉ muốn trả cho Bayern Munich 5 triệu bảng cho thương vụ này. Hiện tại, ở đội bóng nước Đức, Dante thường xuyên phải ngồi dự bị do không cạnh tranh được suất đá chính với những cái tên như Jerome Boateng, Medhi Benatia và Javi Martinez.

Chelsea quyết tạo “bom tấn” mùa hè

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin BLĐ The Blues sẵn sàng chi ra đến đến 47 triệu bảng để hỏi mua Antoine Griezmann, chân sút đã có phong độ cực cao ở Atletico Madrid mùa giải vừa qua. Còn với đội bóng của HLV Diego Simeone, họ đã chuẩn bị cho viễn cảnh phải bán ngôi sao người Pháp khi dự định hỏi mua một trong hai tiền đạo Carlos Tevez (Juventus) hoặc Luciano Vietto (Villarreal) để thay thế.

Arsenal tính tăng lương để “giữ chân” Walcott

Phong độ chói sáng của cầu thủ chạy cánh người Anh ở cuối mùa giải đã khiến BLĐ “Pháo thủ” muốn gia hạn hợp đồng với anh trong thời gian sắp tới với những hậu đãi đáng kể về lương thưởng. Hiện tại, Theo Walcott đang được hưởng mức lương 90.000 bảng/tuần ở Arsenal nhưng hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân Emirates chỉ còn đến mùa hè năm sau là mãn hạn.

Juventus bỏ ra đến 32 triệu euro để có được Paulo Dybala
Juventus bỏ ra đến 32 triệu euro để có được Paulo Dybala

Juventus chi 32 triệu euro cho “Messi mới”

Theo Chủ tịch Palermo Maurizio Zamparini mới đây cho biết, Juventus đã bỏ ra 32 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo trẻ Paulo Dybala. Con số này cao hơn rất nhiều so với số tiền “Bà đầm già” bỏ ra mua Morata (20 triệu euro) và Tevez (10 triệu euro).

Arsenal nói không với Pogba, Bale​

Trả lời trên Independent, HLV Wenger khẳng định Arsenal sẽ không bỏ tiền tấn để chiêu mộ Bale (Real) và Pogba (Juventus) vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015. Theo “Giáo sư” người Pháp, với đội hình hiện tại vừa vô địch FA Cup, Arsenal hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu vào mùa bóng sau.

Monaco đưa "sao" Milan vào tầm ngắm

Báo chí Pháp đưa tin, đội bóng công quốc muốn đưa tiền đạo Jeremy Menez về sân Stade Louis II ngay trong mùa Hè tới. Menez hiện còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân San Siro và có giá trị chuyển nhượng rơi vào khoảng 15 triệu bảng. Ngoài Monaco, Tottenham cũng muốn sở hữu cầu thủ này.

Juventus trói chân Morata

Báo chí Italia đưa tin, đội bóng thành Turin đang lên kế hoạch giữ chân tiền đạo người Tây Ban Nha thêm 1 năm, tới 2020. Tại Serie A mùa 2014/15, Morata ghi 8 bàn sau 29 trận. Tại bán kết Champions League, 2 bàn thắng của cầu thủ này vào lưới Real (ở 2 lượt đi và về) góp công đưa Juventus xuất sắc giành vé tới Berlin.

MU chốt người thay De Gea

Theo truyền thông Anh, Man Utd đã rút gọn danh sách “ứng viên” thay thế David de Gea xuống còn 2 người, đó là Hugo Lloris của Tottenham và Asmir Begovic của Stoke City. Tin mừng cho "Quỷ đỏ" là Lloris vừa lên tiếng bỏ ngỏ khả năng chia tay White Hart Lane ở mùa hè này.

Hoàng tử Jordan sẵn sàng tranh cử

Hoàng tử của Jordan - Ali cho biết ông sẵn sàng tranh cử chức Chủ tịch FIFA một lần nữa sau khi Sepp Blatter từ chức. Ở cuộc bầu cử cuối tuần trước, Ali đã “thua đậm” Blatter ở vòng 1 và rút lui trước khi vòng 2 bắt đầu. Ở một diễn biến khác, huyền thoại Zico cũng bỏ ngỏ khả năng đứng ra tranh cử. Zico cho biết: “Tại sao không? Cả cuộc đời tôi là bóng đá. Tôi từng là Bộ trưởng bộ thể thao và có kinh nghiệm quản lý. Vấn đề là tôi không có bất cứ sự hỗ trợ nào”.

Lê Nam