1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid

(Dân trí) - Sergio Ramos họp báo chốt tương lai tại Real Madrid; Man Utd đua với Leicester City để sở hữu Reece James; Barcelona muốn chiêu mộ lão tướng của Atletico Madrid; Liverpool sẽ gia hạn hợp đồng với James Milner và Joel Matip; Man City không bán Leroy Sane là những nội dung chính trong bản tin chuyển nhượng ngày 31/5.

Sergio Ramos họp báo chốt tương lai ở Real Madrid

Sergio Ramos tuyên bố anh đã từ chối lời đề nghị từ Trung Quốc và muốn giã từ sự nghiệp tại Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez của Madrid đã tiết lộ một cách giật gân vào đầu tuần này rằng Ramos đã yêu cầu rời khỏi mùa hè này. Perez tuyên bố Ramos đã tiết lộ một đề nghị đáng kể từ Trung Quốc và muốn được chuyển nhượng miễn phí.

Ramos đã phải tổ chức họp báo để khẳng định lòng trung thành của mình với “Kền kền trắng”. “Đã có quá nhiều suy đoán về tương lai của tôi và tôi muốn nhắc lại cam kết của mình với câu lạc bộ”, anh nói trong buổi họp báo. “Tôi không có ý định rời CLB và muốn nghỉ hưu ở đây. Chúng tôi đã thảo luận về tiền bạc và ý định của tôi là nói về vấn đề này một cách thẳng thắn với chủ tịch đội bóng.

Ramos đã trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất của anh vừa qua và đã có những tin đồn rạn nứt lên đến đỉnh điểm trong mối quan hệ của anh ấy với Florentino Perez.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 1

Man Utd phải đấu với Leicester để có chữ ký của Reece James

Man Utd đang đối mặt với việc phải tranh giành cùng Leicester City để ký hợp đồng hậu vệ trị giá 15 triệu bảng của Chelsea, Reece James. Mới đây, Leicester City đã lên tiếng việc họ muốn có sự phục vụ của hậu vệ trẻ Reece James của Chelsea.

Reece James là hậu vệ cánh, nhưng cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ, đã tận hưởng mùa giải tuyệt vời khi được cho mượn tại Wigan ở Championship, có 43 lần ra sân và được ghi tên vào đội hình tiêu biểu Championship mùa giải 2018/19 khi Wigan kết thúc ở vị trí thứ 18.James đã ở với Chelsea từ khi anh ấy sáu tuổi và sự tiến bộ của anh ấy đã được đền đáp bằng việc được vào đội tuyển U20 của Anh cho Nation League Cup mùa hè này. Mặc dù Chelsea đánh giá cao Reece James nhưng sẵn sàng để anh ra đi với mức phí khoảng 15 triệu bảng.

HLV Ole Gunnar Solskjaer tin rằng James có thể đóng một vai trò quan trọng trong dự án tái thiết đội hình mà ông đang thực hiện tại Old Trafford. Hậu vệ này là một trong số những cầu thủ trẻ triển vọng được Solskjaer nhắm đến, bao gồm Aaron Wan-Bissaka và cầu thủ chạy cánh của Daniel, Daniel James.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 2

Manchester United nhắm mua Toby Alderweireld vào tuần tới

Manchester United sẽ đưa ra quyết định ký hợp đồng với Toby Alderweireld từ Tottenham vào tuần tới hay không. Hợp đồng của hậu vệ người Bỉ đảm bảo anh sẽ sẵn sàng ra đi với con số thấp là 25 triệu bảng và Man Utd đang phải tìm kiếm và củng cố hàng phòng ngự của CLB sau một mùa giải ảm đạm.

Man Utd quyết tâm tạo ra màn trình diễn tốt hơn ở mùa giải tới và Alderweireld sẽ đại diện cho một cầu thủ có thể cải thiện khả năng phòng ngự. Đội bóng của Solskja đã không giữ sạch lưới trong 15 trận gần nhất của mùa giải Premier League. "Quỷ đỏ" hiện đang có Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly và Marcos Rojo để tạo ra sự cạnh tranh cho các vị trí trong đội hình nhưng Alderweireld sẽ đại diện cho một bản nâng cấp ở tuyến sau.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 3

Barcelona muốn chiêu mộ 'lão tướng' của Atletico Madrid

Trong việc tìm kiếm phương án dự phòng cho Jordi Alba bên hành lang cánh trái, Barcelona đang muốn chiêu mộ hậu vệ Filipe Luis từ Atletico Madrid để làm phương án dự phòng cho Jordi Alba. Ở mùa giải 2018/19, Alba đã ra sân tổng cộng 54 lần và có dấu hiệu đuối sức ở giai đoạn cuối.

Hợp đồng của Filipe Luis với Atletico sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới, và hiện tại, anh vẫn chưa có động thái muốn gia hạn với đội chủ sân Wanda Metropolitano. Đây không phải lần đầu tiên Barcelona theo đuổi chữ kí của hậu vệ người Brazil, bởi đội bóng xứ Catalonia đã bắt đầu theo dõi và muốn chiêu mộ anh từ năm 2009.

Ở thời điểm đó, Luis lại quyết định đến với Deportivo La Coruna và sau đó là Atletico vào mùa Hè 2010. Hiện tại, Atletico Madrid đang có rất nhiều thay đổi về nhân sự, khi đội trưởng Diego Godin và chân sút số 1 - tiền đạo Antoine Griezman cùng thông báo ra đi.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 4

Aston Villa ra giá 20 triệu bảng cho tiền đạo Neal Maupay

Aston Villa đang chuẩn bị một gói thầu trị giá 20 triệu bảng cho tiền đạo của CLB Brentford, Neal Maupay, khi HLV Dean Smith lập kế hoạch cho CLB trở lại Premier League mùa tới. Villa đã đánh bại Derby trong trận chung kết play-off Championship vào thứ Hai để thăng hạng Premier League sau 3 năm xuống giải hạng Nhất thi đấu.

HLV Dean Smith bây giờ sẽ có một ngân sách lớn hơn để làm việc trong suốt mùa hè khi Villa chuyển sự chú ý của họ sang việc trụ hạng ở Premier League mùa tới. Aston Villa chỉ có Tammy Abraham theo dạng cho mượn từ Chelsea mùa này nhưng ưu tiên hàng đầu của Abraham là ở lại sân Stamford Bridge.

Mặc dù đã ghi được 25 bàn thắng cho Aston Villa mùa qua, nhưng nó cũng không rõ liệu Villa có chuẩn bị bỏ ra khoảng 25 triệu bảng để ký hợp đồng chính thức với Abraham hay không. Cầu thủ 21 tuổi này trước đây đã phải vật lộn để tạo ra ảnh hưởng ở Premier League nhưng sự quan tâm của Aston Villa đối với Maupay dường như xác nhận rằng họ đang lên kế hoạch cho mùa giải tới mà không có Abraham. Neal Maupay, 22 tuổi, đã đóng góp trực tiếp trong 33 bàn ở Championship mùa này (25 bàn, 8 kiến ​​tạo).

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 5

Aston Villa muốn có 2 cầu thủ Mings và Lolley

Aston Villa muốn bản hợp đồng cho mượn Tyrone Mings sẽ ký chính thức với CLB ở mùa giải này, ngoài ra họ còn muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của đội bóng Forest Forest, Joe Lolley. Đội bóng của HLV Dean Smith, dự kiến ​​sẽ là một trong những CLB bận rộn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này sau khi thăng hạng lên Premier League thông qua trận play-off.

Aston Villa đã có nhiều bản hợp đồng cho mượn để tạo lợi thế cho họ ở giải hạng Nhất nhưng khi thăng hạng lên Premier League có thể khiến cho CLB sẽ thiếu mất một số vị trí quan trọng. Hiện chưa rõ HLV Dean Smith sẽ ký lại với các cầu thủ Tammy Abraham của Chelsea và Axel Tuanzebe của Manchester United, nhưng Villa đang rất muốn có được một thỏa thuận với Tyrone Mings. Trung vệ cao chót vót đã đóng góp công lớn cho Villa mùa này và anh dường như chưa được khẳng định tương lại rõ ràng ở mùa giải tới.

Ngoài ra, Aston Villa đang tiếp tục nhắm đến Joe Lolley của Nottingham Forest. Cầu thủ 26 tuổi này là một trong những cầu thủ nổi bật ở Championship mùa này và được định giá ở mức khoảng 10 triệu bảng.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 6

Liverpool sẽ gia hạn với James Milner và Joel Matip ngay sau chung kết Champions League

BLĐ Liverpool đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với hai cầu thủ quan trọng trong đội hình là tiền vệ James Milner và trung vệ Joel Matip ngay sau trận chung kết UEFA Champions League ngày 2/6 tới.  Bộ đôi này đã góp phần quan trọng vào thành công của Lữ đoàn Đỏ trong mùa giải năm nay, với tổng cộng 73 lần ra sân trên khắp các đấu trường tính đến thời điểm này.

James Milner ở tuổi 33 vẫn đang là một trong những công thần của Liverpool với khả năng "cày ải" ở khu vực trung tuyến. Hiện tại, anh vẫn còn 1 năm hợp đồng và dự kiến sẽ tiếp tục được giữ chân đến năm 2021. Trong khi đó, Matip cũng đang góp phần giúp hàng thủ Liverpool có được sự vững chãi khi thi đấu vô cùng chắc chắn bên cạnh Virgil van Dijk. Trung vệ người Cameroon cũng có hợp đồng kéo dài đến năm 2020, và sẽ được gia hạn thêm một năm.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 7

Man City không bán Leroy Sane

Manchester City đã từ chối lời đề nghị trị giá 70,7 triệu bảng cho Leroy Sane từ nhà vô địch Đức Bayern Munich. Cầu thủ 23 tuổi này được xác định là mục tiêu hàng đầu của Bayern khi họ tìm cách thay thế Arjen Robben và Franck Ribery đang rời đi.

Nhưng theo tờ Guardian, Man City quyết tâm không bán cầu thủ chạy cánh người Đức với giá rẻ và đã từ chối mở thầu cho Sane. Phát biểu sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup, HLV Pep Guardiola nói: “Chúng tôi sẽ gia hạn hợp đồng của Sane. Chúng tôi muốn Sane ở lại với CLB”.

Sane gia nhập Man City từ Schalke vào năm 2016 trong một hợp đồng 5 năm với giá 37 triệu bảng cộng với các điều khoản bổ sung và họ cho biết sẽ từ chối mọi lời đề nghị hỏi mua Sane dưới giá 90 triệu bảng.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 31/5: Sergio Ramos chốt tương lai tại Real Madrid - 8

Sông Lam (tổng hợp)