1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona

(Dân trí) - Neymar mong muốn trở lại Barcelona; Tottenham buông theo đuổi chữ ký của Andre Gomes; Arsenal nhắm đến hậu vệ của RB Leipzig; Huddersfield chiêu mộ Dylan Crowe; Real Madrid tranh mua De Ligt với Barcelona và Man Utd... là những nội dung chính ở bản tin chuyển nhượng ngày 30/5.

Neymar muốn trở lại Barcelona

Neymar đã mong muốn trở lại Barcelona vào mùa hè này, sau khi bắt đầu tỏ ra thờ ơ với Paris Saint Germain. Cầu thủ người Brazil đã thất bại trong việc chinh phục các danh hiệu lớn ở châu Âu trong màu áo của PSG, đặc biệt là thất bại ở Champions League mùa giải vừa qua, vì vậy anh muốn chuyển sang CLB khác.

Neymar đã đưa ra lời đề nghị với CLB cũ Barca về việc trở lại sân Nou Camp. Tuy nhiên, phía Barcelona nhận thức việc chiêu mộ cầu thủ này từ PSG đang có nhiều vướng mắc khó khăn. Barca và PSG đã có những mối quan hệ tồi tệ với thỏa thuận ban đầu của Neymar, và PSG sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng 222 triệu bảng khổng lồ nếu Barcelona muốn sỡ hữu cầu thủ người Brazil trở lại.

Barca trước đó đã khiến PSG cảm thấy khó chịu khi họ theo đuổi tiền vệ Marco Verratti, dẫn đến cầu thủ người Ý đề xuất ra đi. Tuy nhiên, PSG vẫn không thể cưỡng lại tất cả các nỗ lực của Barcelona để ký hợp đồng với Neymar, sau khi tiền đạo Kylian Mbappe gần đây cũng ám chỉ anh sẵn sàng rời khỏi PSG.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona - 1

Tottenham quan tâm đến ngôi sao 21 tuổi người Anh

HLV của Tottenham, Mauricio Pochettino đang chuẩn bị cho một động thái mùa hè với tiền vệ James Maddison, cầu thủ 21 tuổi người Anh đang thi đấu tại Leicester. Pochettino đã được đảm bảo về nguồn tiền của CLB dự chi và đang lập một danh sách các mục tiêu chuyển nhượng.

Tottenham đã ra một mức giá kỷ lục cho tiền vệ của Real Betis, Jacani Lo Celso và hiện cũng rất quan tâm đến Maddison. Cầu thủ 22 tuổi này rất có một mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng cho Leicester và sẽ đại diện cho đội tuyển Anh tại Giải vô địch U21 châu Âu mùa hè này.

Maddison là sự thay thế tự nhiên cho Christian Eriksen, người chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng với Tottenham và khả năng sẽ ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè để tới Real Madrid. Maddison của Leicester đã có 7 bàn thắng và 7 pha kiến tạo mùa này cùng số lần đường chuyền quan trọng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League (100 đường chuyền).

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona - 2

Tottenham sẽ buông cầu thủ ​​Andre Gomes

Tottenham đã giảm sự quan tâm của họ đối với Andre Gomes của Barcelona, ​​mở đường cho Everton và West Ham chiến đấu tranh giành chữ ký của cầu thủ này. Spurs đã theo dõi tình hình của cầu thủ 25 tuổi, người đã gây ấn tượng ở mùa giải trước trong màu áo Everton dưới dạng cho mượn.

West Ham đã có một động thái chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha vào đầu tuần, bằng cách đưa ra lời đề nghị trị giá 18 triệu bảng cho Barca. HLV Manuel Pellegrini của West Ham đã xác định Gomes là một bản hợp đồng ưu tiên vào mùa hè này và CLB đã hành động nhanh chóng để cố gắng và có được một thỏa thuận trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc trong cuộc chiến giành chữ ký với Everton.

Tuy nhiên đề nghị trên đã bị Barcelona từ chối. Gomes gia nhập Barcelona từ Valencia vào tháng 7 năm 2016 và còn hai năm trong hợp đồng của anh ấy tại Nou Camp.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona - 3

Arsenal nhắm đến hậu vệ của RB Leipzig

Arsenal đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với trung vệ Dayot Upamecano của CLB RB Leipzig. “Pháo thủ” đã trình diễn một hàng phòng ngự tệ hại mùa này và HLV Unai Emery cần ưu tiên củng cố hàng phòng thủ trong mùa hè này. Arsenal đã có động thái chiêu mộ hậu vệ Eric Bailly của Manchester United nhưng cầu thủ Bờ Biển Ngà không phải là trung vệ duy nhất trong mục tiêu của họ.

Giờ đây Arsenal sẽ nhắm đến Upamecano và sẽ tăng cường sự quan tâm của họ nếu được sự đồng ý từ phía CLB của Bundesliga. Hợp đồng hiện tại của Upamecano sẽ hết hạn vào năm 2021 và Leipzig đang trong quá trình cố gắng kéo dài thời gian của cầu thủ này ở lại câu lạc bộ.

Upamecano đã không còn chỗ đứng chính thức ở Leipzig mùa này. Kể từ khi ra mắt Bundesliga trong mùa giải 2016/17, Leipzig có tỷ lệ thắng tốt hơn khi không có mặt Upamecano trong đội hình (58,2%) so với khi có mặt (46,8%).

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona - 4

Huddersfield trả giá 300 nghìn bảng cho Dylan Crowe

Huddersfield là CLB đi đầu trong việc muốn ký hợp đồng với cầu thủ trẻ người Anh Dylan Crowe của Ipswich. Ipswich đã từ chối mức giá 300.000 bảng từ Huddersfield cho cầu thủ trẻ đa năng mới 18 tuổi. Họ đang giữ khoản phí bồi thường 500.000 bảng cho thiếu niên tài năng có hợp đồng trong mùa hè này.

Nhưng Huddersfield đang hy vọng đạt được thỏa hiệp và ký một thỏa thuận cho Crowe, người cũng đã thu hút được sự quan tâm từ Celtic và RB Leipzig, khi họ tái thiết đội hình sau khi xuống chơi ở giải hạng Nhất. Crowe chủ yếu là một hậu vệ phải nhưng cũng có mặt ở hàng tiền vệ cho đội trẻ của Ipswich.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona - 5

Real Madrid tranh mua De Ligt với Barca và Man Utd

 Real Madrid bước vào cuộc đua tranh chữ ký của Matthijs de Lig với Manchester United và Barcelona nhằm thay thế Sergio Ramos trong tương lai. Barcelona và Manchester United là những ứng cử viên hàng đầu cho cầu thủ người Hà Lan, nhưng Madrid tuyên bố De Ligt trở thành mục tiêu ưu tiên khi họ tìm kiếm đối tác phòng thủ cho Raphael Varane.

Sự quan tâm mới nổi của Madrid là tin tốt cho người đại diện của cầu thủ Mino Raiola, người sẽ bỏ túi một khoản lớn cho bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào. Barcelona không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của Raiola, trong khi United và Madrid sẵn sàng đồng ý. Bất chấp danh sách ngôi sao mong muốn sở hữu, nhưng Madrid sẽ không được trang bị ngân sách lớn nhất mùa hè này mà phải bán cầu thủ để gây quỹ. Gareth Bale, Isco và James Rodriguez đều nằm trong tầm ngắm phải ra đi.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona - 6

Andy Carroll sẽ rời West Ham vào mùa hè này

Andy Carroll sẽ kết thúc thời gian hợp đồng tại West Ham vào mùa hè này, cùng với thủ môn Adrian cũng ra đi vì hết hợp đồng. Carroll và Adrian là hai cầu thủ phục vụ lâu nhất của CLB West Ham. Họ đã trải qua 13 mùa giải ở West Ham, với 292 trận đã ra sân. Nhưng hợp đồng của họ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 và vào thứ Tư vừa rồi, CLB West Ham xác nhận cả hai sẽ ra đi.

Carroll đã gia nhập West Ham từ Liverpool vào tháng 8 năm 2012, ban đầu được cho mượn trước khi hợp đồng chính thức được vào mùa hè sau đó. Anh đã giúp đội bóng mới được thăng hạng của HLV Sam Allardyce củng cố vị thế Premier League và ghi 34 bàn trong 142 trận đấu cho Hammer.

Kể từ khi ký hợp đồng chính thức, Carroll đã kiếm được số tiền khổng lồ 90,00 bảng mỗi tuần, nghĩa là anh đã tiêu tốn của West Ham 27,9 triệu bảng tiền lương - tương đương 236.440 bảng một trận và 1,03 triệu bảng mỗi bàn. Carroll chỉ chơi 14 trận mùa này khi các vấn đề về mắt cá chân đã ngăn cản mùa giải cuối cùng của anh tại West Ham. Tổng cộng anh đã bỏ lỡ 151 trận đấu vì chấn thương trong bảy mùa giải của mình với Hammer.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 30/5: Neymar muốn trở lại Barcelona - 7

Sông Lam (tổng hợp)