1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhật ký chuyển nhượng ngày 27/8: Barcelona nỗ lực đến cùng để chiêu mộ Neymar

(Dân trí) - Barcelona đã tính đến 2 phương án trong nỗ lực cuối cùng để đưa Neymar trở lại sân Nou Camp; Inter Milan phát cáu vì cô vợ của Mauro Icardi; Monaco đàm phán với Chelsea để mượn Bakayoko; Mesut Ozil vẫn ở lại Arsenal... là những nội dung chính của bản tin chuyển nhượng ngày 27/8.

Nỗ lực cuối cùng của Barcelona để chiêu mộ Neymar

Barcelona đang trong một nỗ lực cuối cùng để ký hợp đồng với Neymar từ PSG khi kỳ chuyển nhượng sẽ kết thúc chưa đầy 1 tuần nữa. Chủ tịch CLB Josep Maria Bartomeu đã chủ trì một cuộc họp với các giám đốc thể thao của Barcelona vào hôm qua (26/8) để tìm ra cách đưa ngôi sao người Brazil trở lại sân Nou Camp.

Theo tờ Marca, Barcelona đã xem xét hai phương án để có thể mua Neymar. Phương án 1 là cung cấp cho PSG 155 triệu bảng để mượn Neymar một mùa kèm tùy chọn mua đứt sau đó. Phương án 2 là đưa bất kỳ cầu thủ nào của Barcelona làm một phần của trao đổi để cám dỗ PSG trên bàn đàm phán. Một cái tên có thể đem trao đổi là Ousmane Dembele, nhưng tiền đạo người Pháp không muốn rời sân Nou Camp lúc này.

Mặc dù vậy ông chủ CLB PSG có vẻ không muốn bán Neymar và những chấn thương gần đây của bộ đôi tiền đạo Kylian Mbappe và Edinson Cavani càng củng cố lập trường này.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 27/8: Barcelona nỗ lực đến cùng để chiêu mộ Neymar - 1

PSG đòi Real Madrid phải tặng thêm Vinicius nếu muốn sở hữu Neymar

PSG đã thông báo với Real Madrid rằng “Kền kền trắng” muốn chiêu mộ Neymar thì ngoài tiền mặt phải bao gồm thêm tiền đạo Vinicius Jr. Real Madrid vẫn quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao người Brazil trước khi kỳ chuyển nhượng châu Âu đóng cửa vào ngày 2/9. Nhưng giống như đối thủ Barcelona, ​​họ không thể đủ khả năng ký hợp đồng với Neymar mà không bao gồm một hoặc nhiều cầu thủ được dùng để trao đổi đi kèm.

Theo tờ Diario AS của Tây Ban Nha, nhu cầu mới nhất của PSG là Real phải kèm thêm Vinicius, cầu thủ 19 tuổi đang được đánh giá rất cao ở Real Madrid. Vinicius, người gia nhập sân Bernabeu từ Flamengo chỉ một năm trước, đã ghi bốn bàn sau 31 lần ra sân trong mùa giải ra mắt cho Real. Mặc dù vậy, Real Madrid không muốn mất Vinicius để có được Neymar. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa để kết thúc một thỏa thuận, có vẻ như ngày càng có nhiều khả năng Neymar sẽ ở lại Pháp cho đến ít nhất là tháng 1/2020.

Inter Milan phát cáu vì cô vợ của Mauro Icardi

Giám đốc của Inter Milan, Capppe Marotta đã bày tỏ sự cáu kỉnh trước những bình luận của vợ tiền đạo Mauro Icardi. Wanda Nara tuyên bố trên một chương trình truyền hình vào tuần trước rằng Icardi tiếp tục từ chối các đề nghị chuyển nhượng từ Napoli vì anh vẫn tin rằng anh vẫn có thể tỏa sáng ở Inter.

Tiền đạo người Argentina đã được thông báo vào đầu mùa hè rằng anh không nằm trong kế hoạch của Inter và sẽ không được đưa vào đội hình của họ. Icardi đã bị HLV Antonio Conte loại ra khỏi đội hình cũng như bị tước áo số 9 của anh ấy để nhường chỗ cho Romelu Lukaku mới đến. Tuy nhiên, Icardi đã nhiều lần từ chối lời đề nghị từ Napoli và khẳng định rằng anh sẽ chỉ rời San Siro với điều kiện được đến Juventus. Kỳ chuyển nhượng của Ý sẽ đóng cửa vào thứ hai tới (2/9), mong muốn đến Juventus của Icardi càng trở nên mong manh, và nếu ở lại Inter thì tương lai của anh có vẻ không được sáng sủa.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 27/8: Barcelona nỗ lực đến cùng để chiêu mộ Neymar - 2

Monaco đàm phán với Chelsea để mượn Bakayoko

Các nguồn tin cho thấy CLB Monaco đang đàm phán với Chelsea để mượn cầu thủ cũ Tiemoue Bakayoko của họ. Kể từ khi tới Stamford Bridge từ Monaco với giá 40 triệu bảng vào mùa hè năm 2017, Bakayoko đã không tìm được vị trí chính thức ở Premier League và Chelsea đã đem cho mượn ở AC Milan mùa trước.

Ở mùa này, HLV Frank Lampard và CLB cũng đang tìm cách thanh lý Bakayoko. Và theo đài RMC tiết lộ thì Monaco quan tâm đến việc đưa Bakayoko trở lại. Monaco chỉ giành được một điểm từ ba trận mở màn của họ, đang tuyệt vọng để mang về một tiền vệ trung tâm trước khi kỳ chuyển nhượng châu Âu đóng cửa vào ngày 2 tháng 9. Và sự trở lại của Bakayoko là một khả năng lớn khi anh không tìm được chỗ đứng ở Chelsea.

Mesut Ozil vẫn ở lại Arsenal

Mesut Ozil sẽ ở lại Arsenal, theo xác nhận từ người đại diện của anh ấy là tiền sĩ Erkut Sogut. Ozil vẫn chưa góp mặt trong một trận đấu nào cho "Pháo thủ" mùa này, và những dấu hỏi đã được đặt ra về tương lai của anh khi anh không có mặt trong đội hình gặp Liverpool ở vòng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, theo tờ Football, tiến sĩ Erkut Sogut đã khẳng định rằng thân chủ của mình sẽ ở lại CLB. Ozil sẽ tập trung trở lại đội bóng của Unai Emery sau khi bỏ lỡ ba trận mở màn của họ. Đối thủ tiếp theo của Arsenal sẽ là Tottenham vào chủ nhật tới đây. Eriksen sẽ không đi đâu cả

Christian Eriksen vẫn sẽ ở lại Tottenham khi giấc mơ gia nhập Real Madrid hoặc Barcelona vào mùa hè này đã không thành hiện thực. Điều đó có nghĩa Eriksen sẽ ở lại CLB ít nhất cho đến tháng 1/2020. Eriksen đang trong năm cuối cùng của hợp đồng và có thể rời Tottenham vào cuối mùa giải.

Spurs đã cung cấp cho Eriksen một hợp đồng mới với trị giá hơn 200.000 bảng mỗi tuần - biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ hai tại CLB sau Harry Kane. Nhưng Eriksen đã nhấn mạnh rằng quyết định đi hay ở của anh không phải vì tiền. Các nguồn tin thân cận với cầu thủ này cho biết anh muốn thử thách mới ở một quốc gia khác tại một trong những CLB ưu tú của bóng đá châu Âu.

Barcelona muốn bán Ivan Rakitic

HLV Ernesto Valverde của Barcelona đã đồng ý bán Ivan Rakitic, theo AS. Rakitic. ở tuổi 31, đã không góp mặt trong đội hình xuất phát cho 2 trận mở màn La Liga mùa này. Cầu thủ người Croatia có hợp đồng tại sân Nou Camp cho đến năm 2021 nhưng có thể được phép ra đi nếu Barcelona nhận được lời đề nghị thỏa đáng trước thời hạn chuyển nhượng kết thúc vào ngày 2/9.

Nhật ký chuyển nhượng ngày 27/8: Barcelona nỗ lực đến cùng để chiêu mộ Neymar - 3

Sông Lam (tổng hợp)