1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật Bản tiếp tục thắng lớn, Hàn Quốc và Trung Quốc bị cầm hòa

(Dân trí) - Ở lượt trận thứ 4 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Tajikistan. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Trung Quốc bất ngờ bị Triều Tiên và Philippines cầm hòa không bàn thắng.

Lượt trận tiếp theo tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc trên sân Kim Nhật Thành diễn ra vào hôm nay (15/10) đã khép lại với tỷ số 0-0.

Mặc dù tung ra đội hình mạnh nhất, với các ngôi sao như Son Heung-min, Kwon Chang-hoon hay Hwang Ui-jo, nhưng đội bóng xứ Kim Chi bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trên sân nhà của đội tuyển CHDCND Triều Tiên.

Nhật Bản tiếp tục thắng lớn, Hàn Quốc và Trung Quốc bị cầm hòa - 1

Son Heung-min tịt ngòi, đội tuyển Hàn Quốc bị CHDCND Triều Tiên cầm hòa ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 của 2 đội

Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, 2 đội tuyển Hàn Quốc và Triều Tiên có dịp gặp trong khuôn khổ Vòng loại World Cup. Mặc dù ở đẳng cấp cao hơn, được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, nhưng việc để CHDCND Triều Tiên cầm hòa cho thấy đội tuyển Hàn Quốc vẫn ít nhiều còn sự bất ổn.

Với tỷ số hòa không bàn thắng, cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng được 7 điểm, nhưng Hàn Quốc giành vị trí đầu bảng nhờ hơn về hiệu số bàn thắng.

Ở trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản với Tajikistan, đội bóng xứ sở Mặt trời đã không gặp khó khăn nào để tiếp tục giành chiến thắng cách biệt 3-0 và giành ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Tajikistan dù được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trước đội tuyển Nhật Bản khi ở 2 lượt trận trước đó, Tajikistan đều giành được chiến thắng.

Và Tajikistan đã gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Nhật Bản khi họ phòng ngự vững chắc để chờ cơ hội phản công trong suốt hiệp 1. Dù làm chủ thế trận, cầm bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức tấn công vây hãm khung thành đối phương, nhưng đội tuyển Nhật Bản không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu bản lĩnh, chặt chẽ phía Tajikistan. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Tajikistan không còn giữ vững được sự chắc chắn trong phòng ngự như ở hiệp 1 và họ đã bị thủng lưới ở phút 55 do công của tiền đạo Takumi Minamino. Cũng chỉ mất 2 phút sau đó, chân sút này đã nhân đôi cách biệt cho "Những võ sĩ Samurai xanh".

Bị dẫn trước 2 bàn, đội tuyển Tajikistan buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên các cầu thủ Tajikistan bất lực trong các phương án tấn công, để rồi phải nhận thêm bàn thua ở phút 82 sau pha dứt điểm của trung vệ Takuma Asano bên phía đội tuyển Nhật Bản.

Nhật Bản tiếp tục thắng lớn, Hàn Quốc và Trung Quốc bị cầm hòa - 2

Tiền đạo Takumi Minamino tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng cú đúp vào lưới đội tuyển Tajikistan

Như vậy sau 3 lượt trận, đội tuyển Nhật Bản đều giành chiến thắng và dẫn đầu bảng F với 9 điểm. Xếp sau đó là đội tuyển Kyrgyzstan. Đứng chót bảng vẫn là đội tuyển Myanmar khi họ đang để thua cả 3 trận.

Ở trận đấu giữa đội tuyển Philippines với đội tuyển Trung Quốc ở bảng A, chủ nhà Philippines gây bất ngờ khi cầm hòa không bàn thắng trước hạt giống số 1 là đội tuyển Trung Quốc.

Mặc dù ở đẳng cấp cao hơn, lại vừa có chiến thắng kỷ lục 7-0 trước đội bóng yếu là đảo Guam, nhưng suốt 90 phút thi đấu chính thức, đội tuyển Trung Quốc bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của đội tuyển Philippines.

Với trận hòa này, ngôi đầu bảng A của đội tuyển Trung Quốc đã bị mất vào tay đội tuyển Syria khi họ dễ dàng đánh bại đội tuyển Guam để giành 9 điểm trong tay sau 3 lượt trận.

Sông Lam