1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhật Bản suýt bị loại, Iran dừng bước trước vòng chung kết U23 châu Á

(Dân trí) - Trận thua 1-2 trước Trung Quốc khiến Nhật Bản rơi xuống vị trí thứ 2 tại bảng J, đồng thời chỉ đứng thứ 5/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại. Trong khi đó, cường quốc của bóng đá châu Á là Iran đứng 7/10 đội nhì bảng, chính thức chia tay với giải.

Thật bất ngờ khi Trung Quốc mới là đội khởi đầu tốt hơn trong trận đấu với Nhật Bản, họ thường xuyên đưa bóng áp sát khung thành đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Phút 40, Wei Shihao giúp Trung Quốc vượt lên dẫn trước, bằng một pha sút xa chéo góc từ khoảng cách chừng 18m, đánh bại thủ thành Kojima của Nhật Bản.

Nhật Bản bất ngờ bị Trung Quốc đánh bại tại bảng J
Nhật Bản bất ngờ bị Trung Quốc đánh bại tại bảng J

Chưa hết, đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Trung Quốc có tiếp bàn thắng thứ 2, từ sự lơi lỏng của hàng thủ Nhật Bản. Trong pha bóng này, đến lượt Wei Shihao tăng tốc rồi căng ngang loại luôn thủ môn Kojima, cho Deng Hanwen dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc.

Sang hiệp 2, Nhật Bản gia tăng áp lực hòng tìm kiếm bàn thắng. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ngay đầu hiệp, Keita Endo là người ghi bàn thua ngắn cách biệt cho đội bóng xứ Phù Tang.

Phút 54, cú đánh gót tuyệt đẹp của tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Ren Komatsu bị thủ môn Zhou Yucheng của Trung Quốc đẩy ra, nhưng Keita Endo kịp có mặt, đá bồi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nhật Bản.

Trận thua vừa nêu khiến Nhật chỉ đứng thứ 5/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, suýt bị loại
Trận thua vừa nêu khiến Nhật chỉ đứng thứ 5/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, suýt bị loại

Trong những phút cuối, Nhật có đến 2 cơ hội đối mặt với thủ môn, nhưng lần lượt Ito Hiroki và Itakura Kou đều bỏ lỡ. Không những thế, Nhật còn dính 1 thẻ đỏ ở cuối trận, thuộc về Ito Hiroki, khiến họ kết thúc trận này chỉ với 10 người.

Thua chung cuộc 1-2, Nhật Bản rơi xuống vị trí nhì bảng J, mất ngôi đầu bảng về tay Trung Quốc, đồng thời đội bóng xứ sở mặt trời mọc suýt bị loại, khi chỉ đứng thứ 5/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Suất vé vớt cuối cùng, tức suất vé vớt dành cho đội nhì bảng hạng 6 thuộc về Saudi Arabia (nhì bảng B). Riêng đại diện của một cường quốc khác của bóng đá châu Á là Iran chỉ đứng 7/10 đội nhì bảng, chính thức chia tay với giải.

Sau loạt trận đêm qua (23/7), VCK U23 châu Á cũng đã xác định xong 16 cái tên góp mặt ở Trung Quốc vào năm sau, gồm chủ nhà Trung Quốc, Oman, Iraq, Qatar, Uzbekistan, Palestine, Australia, CHDCND Triều Tiên, Malaysia, Hàn Quốc (10 đội đầu bảng), Thái Lan, Syria, Việt Nam, Jordan, Nhật Bản và Saudi Arabia (6 đội nhì bảng).

Danh sách các đội nhì bảng vòng loại U23 châu Á, 6 đội xếp trên cùng giành quyền vào VCK
Danh sách các đội nhì bảng vòng loại U23 châu Á, 6 đội xếp trên cùng giành quyền vào VCK

Danh sách 16 đội sẽ có mặt tại Trung Quốc dự VCK vào năm sau
Danh sách 16 đội sẽ có mặt tại Trung Quốc dự VCK vào năm sau

Thiện Nhân

Nhật Bản suýt bị loại, Iran dừng bước trước vòng chung kết U23 châu Á - 5

Dòng sự kiện: SEA Games 29