1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhân sự ở đội Olympic Việt Nam: Khi HLV Miura đau đầu

(Dân trí) - Dù chưa tới thời điểm chốt lại danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2016, nhưng trong đầu HLV Miura chắc chắn đã có những cái tên ở lại và sẽ về CLB. Vấn đề lăn tăn nhất với HLV người Nhật Bản lúc này là một số chấn thương liệu có kịp bình phục hay không mà thôi!

Những cầu thủ bị chấn thương là có nguy cơ lớn nhất bị loại khỏi đội tuyển Olympic Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 cầu thủ bị chấn thương với các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tiền vệ Xuân Trường (HA Gia Lai) phải lưu lại Hà Nội để chữa trị chấn thương, điều này đồng nghĩa với việc Xuân Trường là tuyển thủ đầu tiên bị loại ở lần tập trung này và gần như anh khó có thể kịp bình phục để có thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Bảy cầu thủ còn lại là Tuấn Tài, Ngọc Hải, Hồng Duy, Phúc Tịnh, Đức Lương, Hoàng Lâm và Thanh Tùng cùng đi với đội vào TP.HCM. Tuy nhiên, các buổi tập vừa qua những cầu thủ này chủ yếu tập nhẹ để tránh va chạm mạnh rất dễ gây tái phát chấn thương.
Olympic Việt Nam đang gặp vấn đề về chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

Olympic Việt Nam đang gặp vấn đề về chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

Sau Xuân Trường, tới trung vệ Hoàng Lâm có nguy cơ phải về CLB. Chấn thương nặng ở cơ đùi và gót chân buộc trung vệ Hoàng Lâm (ĐT Long an) nghỉ tập hơn mười ngày qua, hiện anh chỉ có thể chạy nhẹ do vậy sẽ không quá bất ngờ khi cầu thủ của ĐT Long An này là người thứ hai bị loại trong vài ngày tới.

Con số cầu thủ chấn thương là rất lớn, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình luyện tập cũng như lắp ghép đội hình của HLV Miura. Nếu tình hình chấn thương của một số tuyển thủ không sớm phục hồi thì buộc nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ phải gọi bổ sung lực lượng.

Trong trường hợp HLV người Nhật Bản không gọi cầu thủ bổ sung, thì danh sách của đội tuyển Olympic tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 cũng đang sắp được chốt lại. Vấn đề quan tâm nhất với HLV Miura lúc này là những ca chấn thương sẽ mất bao nhiêu thời gian để hồi phục. Chắc chắn ông thầy người Nhật Bản sẽ không thể mạo hiểm với chính tương lai các học trò của mình. Có thể vài ngày tới những cầu thủ chấn thuông tập luyện trở lại, nhưng thi đấu trong 90 phút lại là chuyện khác,

Ở thời điểm này, ông Miura chỉ biết động viên các học trò nỗ lực tập luyện, chữa trị chấn thương để đạt phong độ tốt nhất, bên cạnh đó là dần xác định bộ khung cho đội tuyển, sẵn sàng tham dự giải đấu với những gì mình có trong tay.

Chiều qua, kết thúc buổi tập, thuyền trưởng người Nhật Bản đã gọi các cầu thủ chấn thương bên ngoài vào khu vực giữa sân để nói chuyện trong vài phút. Không biết ông Miura đã nói gì, nhưng những cầu thủ trên đã rất buồn. Với họ, khả năng bị loại chỉ là vấn đề thời gian và nếu điều đó xảy ra sẽ là một sự thật quá phũ phàng.

Để chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2016, HLV Miura sẽ loại 7 cầu thủ nữa. Ngoài ra những cầu thủ đang chấn thương như: Tuấn Tài, Xuân Trường, Phúc Tịnh, Lê Đức Lương, Hồng Duy… thì có ít nhất 2 thủ môn cũng sẽ phải về CLB. Như vậy, dù không muốn loại cầu thủ, nhưng HLV Miura cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ được rút gọn, nhưng lại không nằm trong chủ ý của HLV người Nhật Bản.

Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Miura vẫn đang phải đi tìm đội hình mạnh nhất cho Olympic Việt Nam. Một vài mảnh ghép nổi bật lên ở cả kinh nghiệm lẫn chuyên môn song chưa đủ mang đến bộ khung vững chắc. Ở hàng thủ, Thanh Hiền và đội trưởng Quế Ngọc Hải gần như đã chắc suất. Trong khi đó, tuyến giữa ngoài Võ Huy Toàn những cầu thủ còn lại đều chưa để lại nhiều dấu ấn, thậm chí là cả Tuấn Anh của HA Gia Lai cũng thi đấu khá mờ nhạt. Trên hàng công, Công Phượng nhiều khả năng sẽ được lựa chọn. Cái tên còn lại chính là sự cạnh tranh giữa Văn Toàn với Thanh Bình.

Sau trận giao hữu với Olympic Indonesia, HLV Miura đã phải thừa nhận Olympic Việt Nam còn nhiều chệch choạc. Ở những buổi tập vừa qua, HLV Miura luôn nổi nóng với các học trò đối với các học trò khi họ không thực hiện tốt các yêu cầu của mình. Rõ ràng là danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam lúc này không quá quan trọng với HLV Miura, mà sự hoàn thiện lối chơi mới là điều cần thiết nhất.

Lê Cường