1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nhà Vua” Liverpool có đứng dậy sau cú ngã ở Champions League?

(Dân trí) - Sau trận thua trước Napoli trong ngày mở màn ở Champions League, Liverpool đang rất muốn giành chiến thắng trước Salzburg ở lượt thứ 2 trên sân nhà Anfield.

* Trận đấu giữa Liverpool và Salzburg ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 03/10 trên sân Anfield.

Cuộc hành trình bảo vệ ngai vàng Champions League của Liverpool không hề có sự khởi đầu suôn sẻ. Trong chuyến hành quân tới sân San Paoli, Liverpool đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2. Thất bại ấy đã khiến họ trở thành nhà vô địch đầu tiên sau 25 năm thất bại trong trận mở màn ở Champions League.

“Nhà Vua” Liverpool có đứng dậy sau cú ngã ở Champions League? - 1

Liverpool hứng chịu thất bại trước Napoli

Thế nhưng, bước khởi đầu ấy chưa nói lên điều gì. Ở mùa giải trước, Liverpool cũng hứng chịu thất bại trên sân San Paolo của Napoli nhưng sau đó, họ vẫn lên ngôi vô địch Champions League một cách thuyết phục.

Công bằng mà nói, ngoại trừ thất bại trước Napoli, Liverpool vẫn trơn tru từ đầu mùa. Họ toàn thắng  trong cả 7 trận đấu ở Premier League, trong đó có chiến thắng trước Arsenal hay Chelsea. Trước đó, The Kop cũng giành siêu cúp châu Âu sau khi hạ gục Chelsea.

Hơn lúc nào hết, Liverpool đang rất cần chiến thắng để quên đi thất bại trước Napoli và đồng thời trở lại ở Champions League. Việc được thi đấu trên sân nhà Anfield càng giúp Liverpool có thể tự tin để hoàn thành mục tiêu ấy.

Kể từ năm 2014 tới nay, chưa có CLB nào có thể đánh bại Liverpool ở sân Anfield trong khuôn khổ Champions League. Thậm chí, ở mùa giải trước, chỉ có Bayern Munich là giành được 1 trận hòa tại đây. Còn lại, PSG, Napoli, Crvena Zvezda, Porto hay Barcelona đều chịu chung kết cục, đó là thất bại.

Dù vậy, đối thủ Salzburg không hề đơn giản. Họ đang thống trị tuyệt đối giải VĐQG Áo khi thắng tới 8/9 trận ở mùa này và ghi tới 40 bàn (trung bình hơn 4 bàn/trận). Ở lượt đấu đầu tiên, Salzburg cũng hủy diệt Genk với tỷ số 6-2.

“Nhà Vua” Liverpool có đứng dậy sau cú ngã ở Champions League? - 2

Salzburg sở hữu hàng công rất mạnh

Trong đó, ngôi sao Erling Braut Haaland đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick trong trận đấu đầu tiên ở Champions League. Tính trên mọi đấu trường, Erling Braut Haaland đã ghi tới 17 bàn sau 10 trận, hiệu suất khủng khiếp với cầu thủ mới bước sang tuổi 19.

Nhưng điểm yếu của Salzburg là không biết phòng ngự. Họ hoàn toàn có thể ôm hận nếu thi đấu như vậy trước Liverpool. Bởi lẽ, hàng công của The Kop luôn biết cách rất gọn những cơ hội của mình.

Kể từ đầu mùa, hàng công của Liverpool đã ghi 18 bàn thắng sau 7 trận ở Premier League, chỉ có Man City có sức tàn phá khủng khiếp hơn thế. Trong đó, bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane và Firmino đã cùng nhau ghi tới 11 bàn.

Rõ ràng, Liverpool đang có quá nhiều lý do để giành chiến thắng. Đây là lúc thầy trò HLV Jurgen Klopp cần phải thể hiện sức mạnh của mình. Một cú ngã là quá đủ!

Đội hình dự kiến:

“Nhà Vua” Liverpool có đứng dậy sau cú ngã ở Champions League? - 3

H.Long