1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhà báo Thái Lan: “Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều chịu áp lực”

(Dân trí) - Phóng viên Đài truyền hình Thairath TV, Wirawit Jareoncher cho rằng áp lực của HLV trưởng và cầu thủ của Việt Nam cũng như Thái Lan trong trận đấu tối nay là vô cùng lớn. Không ai muốn thua dù đây chỉ là trận giao hữu.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có trận đấu rất đáng chờ đợi diễn ra vào 19h45 tối nay. Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia hai đội gặp nhau dưới thời HLV Park Hang Seo. Vì nhiều lý do nữa mà trận đấu trở nên rất nóng.

Đánh giá về trận mở màn King’s Cup, Wirawit Jareoncher cho biết: “Thái Lan và Việt Nam đều không đội nào muốn thua cả, ai cũng muốn thắng. Điều đó tạo nên áp lực cho HLV, cầu thủ”.

Nhà báo Thái Lan: “Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều chịu áp lực” - 1

Phóng viên Wirawit Jareoncher cho rằng cả hai đội bóng đều chịu áp lực lớn

Cũng theo Wirawit Jareoncher, Thái Lan sẽ có một lượng đông đảo CĐV tới sân để cổ vũ trong trận gặp Việt Nam:“Đây là trận đấu mà người dân Thái Lan mong chờ từ lâu. Không khí sẽ nóng lên khi ngày mai có hàng nghìn CĐV đến từ Bangkok và các tỉnh, thành phố khác. Buriram là thành phố yêu thể thao.

Tôi không thể đưa ra kết quả tỷ số như nào nhưng mong rằng Thái Lan sẽ giành chiến thắng”.

Trong khi đó, Nhà báo Pongsiri Jitpraphai của đài ThaiPBS đưa ra nhận định đây là trận đấu nhận được sự quan tâm, chờ đợi của giới truyền thông, người hâm mộ hai nước. Dù King’s Cup chỉ là giải giao hữu nhưng với trận đấu này, sức hấp dẫn chẳng kém gì các giải đấu lớn khu vực.

“Việt Nam có lứa cầu thủ chơi rất thành công hơn 1 năm qua dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Họ chơi ăn ý và trưởng thành. Tôi đánh giá cao những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng hay Anh Đức trên hàng công. Trong khi ở hàng tiền vệ có Xuân Trường, hàng phòng ngự có thủ thành Đặng Văn Lâm hiện đang thi đấu tại Thái Lan.

Đó là đội hình rất chất lượng, buộc đội tuyển Thái Lan phải dành sự tôn trọng cao nhất. Nhưng King’s Cup là giải đấu của chúng tôi, đội tuyển Thái Lan được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Dù Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất dự giải đấu lần này, chúng tôi vẫn rất tự tin. Tôi dự đoán cơ hội chia đều cho hai đội, và hy vọng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng”, Pongsiri Jitpraphai chia sẻ.

Nhà báo Thái Lan: “Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều chịu áp lực” - 2

Nữ phóng viên ảnh Wanwilai Klaching đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Cùng chung quan điểm với Pongsiri Jitpraphai, nữ phóng viên ảnh Wanwilai Klaching của tờ Supersub Thái Lan nhận xét về đội tuyển Việt Nam: “Đó chắc chắn là những cầu thủ rất chuyên nghiệp.

Họ tập rất bài bản, bầu không khí rất vui vẻ. Tôi đã xem Việt Nam thi đấu nhiều. Họ thực sự mạnh. Đó là thách thức lớn nhất với đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup năm nay.

Tôi thấy Việt Nam có Quang Hải chơi rất hay, đặc biệt là cầu thủ này sở hữu những quả đá phạt đẳng cấp. Thái Lan cần hạn chế phạm lỗi ở khu vực trước vạch 16m50 bởi như vậy là rất nguy hiểm. Bên cạnh đó đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ chơi tấn công tốt như Văn Toàn, Công Phượng…”.

Nói về đội chủ nhà, nữ phóng người Thái Lan cho biết: “Thái Lan đương nhiên rất quyết tâm giành chiến thắng rồi, bởi chúng tôi là đội chủ nhà. Tôi cũng tin là Thái Lan đã nghiên cứu kỹ đối thủ và trận đấu tới sẽ rất hấp dẫn”.

Huyền Trang (từ Buriram)