1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nguyễn Thị Huyền giành HCV châu Á, phá kỷ lục SEA Games

(Dân trí) - Tại giải điền kinh vô địch châu Á 2017, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục mang tin vui với người hâm mộ nước nhà. Sau khi Thu Thảo giành HCV ở nội dung nhảy xa, tới lượt ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Thị Huyền cũng lên tiếng.

Xuất phát ở đường chạy thứ 3 nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền đã vượt qua các đối thủ mạnh, về nhất với thành tích 56 giây 14, vượt kỷ lục quốc gia do chính cô sở hữu. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền từng đạt mốc 56 giây 15 để giành chuẩn dự Olympic Rio 2016. Thời gian của Huyền cũng tốt hơn cả thành tích mà cô lập được tại SEA Games 28 ở Singapore, nơi VĐV người Nam Định lập kỷ lục SEA Games (56,15 giây).


Nguyễn Thị Huyền đang tỏa sáng ở giải điền kinh châu Á 2017

Nguyễn Thị Huyền đang tỏa sáng ở giải điền kinh châu Á 2017

Trước đó, Bùi Thị Thu Thảo trở thành nhà vô địch châu Á trong ngày thi đấu đầu tiên với tấm HCV nhảy xa. Như vậy đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam đã có tổng cộng 2 HCV và 1 HCB, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng.

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch châu Á, vòng chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nữ sẽ diễn ra với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, gồm 4 cô gái: Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh.

T.Đ