1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nguy cơ U21 Việt Nam đối đầu lứa Công Phượng ở bán kết

(Dân trí) - Cho đến sau ngày thi đấu thứ 2 của giải U21 quốc tế đang diễn ra tại TPHCM, kịch bản U21 HA Gia Lai sẽ sớm đụng U21 Việt Nam (mà nòng cốt là U21 Hà Nội T&T) tại bán kết là rất cao.

Cho đến thời điểm này, U19 Hàn Quốc đã chắc chắn đứng đầu bảng B, với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng liên tiếp. Do vậy, vị trí tốt nhất mà U21 HA Gia Lai có thể đạt được hiện giờ, tại bảng B chỉ là vị trí nhì bảng.

Điều kiện để đội bóng của bầu Đức giành vị trí thứ 2 trong bảng B, đồng nghĩa với suất vào bán kết cũng khá dễ: Chỉ cần hòa U21 Myanmar trong trận đấu diễn ra vào chiều 24/11.

Trong khi đó, tại bảng A, U21 Việt Nam đã chắc suất vào bán kết. Ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức chỉ cần hòa U21 Singapore là đứng đầu bảng. Khả năng này rất lớn vì Singapore không mạnh, cũng như chưa bao giờ được đánh giá cao trong công tác đào tạo trẻ.

 

Nguy cơ quân bầu Đức (U21 HA Gia Lai) sớm đụng độ quân của bầu Hiển (thuộc đội tuyển U21 Việt Nam) hiện là rất cao (ảnh: Nguyễn Đình)
Nguy cơ quân bầu Đức (U21 HA Gia Lai) sớm đụng độ quân của bầu Hiển (thuộc đội tuyển U21 Việt Nam) hiện là rất cao (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Mà nếu điều đó xảy ra, U21 Việt Nam với tư cách nhất bảng A sẽ sớm đụng U21 HA Gia Lai trong tư cách nhì bảng B ở bán kết. Khi đó, lứa cầu thủ cưng của bầu Đức gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… sẽ đối diện với lứa cầu thủ kém nổi tiếng hơn của bầu Hiển như Văn Thành, Duy Mạnh, Quang Tuấn… hiện đang là nòng cốt ở đội U21 Việt Nam.

Cho đến thời điểm này, HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam vẫn đánh giá rất cao dàn cầu thủ của bầu Đức: “Tôi cho rằng đội mạnh nhất giải là U19 Hàn Quốc. Thứ tự các đội tiếp theo lần lượt là U21 HA Gia Lai, Myanmar. U21 Việt Nam chỉ xếp thứ 4 trong nhóm này”.

Dù vậy, vị HLV trưởng của U21 Việt Nam, đồng thời cũng là thuộc cấp của bầu Hiển tại CLB Hà Nội T&T phủ nhận chuyện đội của ông chơi không nhuần nhuyễn và thiếu đẹp mắt, ông Đức nói: “Đội của tôi đang có sự cân bằng giữa công và thủ. Chúng tôi chuyền bóng và chọc khe rất tinh tế, nên không thể nói rằng chúng tôi chơi không nhuần nhuyễn. Trừ khi, nhận xét ấy đến từ người không theo dõi chúng tôi thi đấu”.

Năm ngoái, cũng từng có trường hợp đội tuyển U21 Việt Nam (nhưng nòng cốt không phải là quân của Hà Nội T&T thuộc bầu Hiển) đụng độ đội U19 của học viện thuộc bầu Đức ở bán kết giải U21 quốc tế, với thắng lợi chung cuộc nghiêng về quân của bầu Đức.

Kim Điền

 

Nguy cơ U21 Việt Nam đối đầu lứa Công Phượng ở bán kết - 2