Người Mỹ cùng bạn bè ở Hà Nội vỡ òa cảm xúc xem tuyển Mỹ ra quân World Cup
(Dân trí) - Xa quê hương hàng nghìn kilomet, nhiều người Mỹ tại Hà Nội vẫn được sống trọn cảm xúc với bóng đá khi chứng kiến đội nhà thắng đậm Paraguay 4-1 ngày ra quân tại World Cup 2026.

Sáng 13/6, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã tổ chức sự kiện theo dõi trực tiếp trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 cùng buổi bàn tròn trao đổi với báo chí, quy tụ đại diện ngoại giao cấp cao của ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu là Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Đây là kỳ World Cup lịch sử lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tham gia sự kiện có Đại biện lâm thời Mỹ tại Việt Nam - John McIntyre, Đại sứ Canada tại Việt Nam - Jim Nickel và Đại sứ Mexico tại Việt Nam - Alejandro Negrín.

Đội tuyển Mỹ, một trong ba quốc gia đồng chủ nhà của FIFA World Cup 2026 bước vào trận ra quân gặp Paraguay với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Đông đảo người Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng có mặt để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển quê hương trong trận ra quân tại World Cup 2026.

Alexandra (bên trái), một cổ động viên người Mỹ tại Hà Nội chia sẻ, cô cảm thấy rất xúc động khi ở Hà Nội được theo dõi trận ra quân của đội tuyển Mỹ ngay trong kỳ World Cup được tổ chức trên quê hương mình.
"Các cầu thủ đang thi đấu tại bang California, nơi tôi sinh ra. Thật tuyệt khi được cùng bạn bè và các đối tác Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển Mỹ. Đội tuyển đang chơi rất đẹp mắt và tôi hy vọng họ sẽ giữ vững phong độ này trong những trận đấu tiếp theo", cô chia sẻ.

Các vị khách mời đặc biệt chăm chú theo dõi từng đường bóng lăn trên sân, cùng hòa mình vào những cung bậc cảm xúc của trận đấu từ những pha tấn công đẹp mắt đến các tình huống kịch tính.


Cùng nhau chia sẻ niềm vui, sự hồi hộp và những cảm xúc thăng hoa theo từng tình huống, các khán giả đã góp phần tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, thể hiện sức hút đặc biệt của World Cup cũng như tình yêu dành cho môn thể thao vua.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Việt Nam - John McIntyre không giấu được sự phấn khích khi đội tuyển Mỹ liên tiếp làm chủ thế trận và ghi những bàn thắng quan trọng.

Tiền đạo mang áo số 20 của đội tuyển Mỹ, Folarin Balogun, trở thành tâm điểm của trận đấu khi lập cú đúp bàn thắng trong ngày ra quân.
Màn trình diễn ấn tượng của chân sút này không chỉ góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng thuyết phục mà còn mang đến nhiều cảm xúc cho các cổ động viên có mặt theo dõi trận đấu.


Khi tuyển Mỹ lần lượt ghi tới 4 bàn thắng để tạo nên chiến thắng thuyết phục trong trận ra quân tại World Cup 2026, các cổ động viên đã nhiều lần được ăn mừng bàn thắng, tận hưởng trọn vẹn niềm vui của một ngày khai màn đáng nhớ.

Bên kia chiến tuyến, Paraguay cũng nỗ lực tìm kiếm cơ hội và được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 73.
Dẫu vậy, trước một đội tuyển Mỹ thi đấu hiệu quả và kiểm soát tốt thế trận, đại diện Nam Mỹ không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng, đành chấp nhận thất bại 1-4 khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu, sự kiện tiếp tục với buổi bàn tròn trao đổi cùng báo chí, với những nhà ngoại giao cấp cao đến từ ba quốc gia đăng cai World Cup 2026.
Tại buổi thảo luận, các nhà ngoại giao đã chia sẻ về ý nghĩa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự kết nối giữa các quốc gia và gắn kết cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín chia sẻ, FIFA World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là ngày hội văn hóa toàn cầu. Theo ông, với sự góp mặt của 48 đội tuyển quốc gia, World Cup năm nay cũng là nơi quy tụ 48 nền văn hóa khác nhau, cùng gặp gỡ và kết nối thông qua ngôn ngữ chung là bóng đá.
“Đó là ngôn ngữ của hòa bình, của sự thấu hiểu và đoàn kết giữa các dân tộc”, ông nhấn mạnh.

Sự kiện giao lưu và theo dõi trận khai màn World Cup 2026 không chỉ đơn thuần mang đến không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với Mỹ, Canada và Mexico thông qua ngôn ngữ chung của thể thao.









