1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Người không chân” Oscar Pistorius chính thức được tại ngoại

(Dân trí) - Sau 4 phiên điều trần, “người không chân” Oscar Pistorius đã chính thức được tòa án cho phép tại ngoại ngày hôm qua. Dự kiến, phiên điều trần tiếp theo đối với VĐV khuyết tật này sẽ diễn ra vào ngày 4/6.

Sau khi điều tra viên Hilton Botha bị đình chỉ điều tra và luật sư Barry Roux liên tiếp đưa ra luận điểm cho buộc tội nhóm của Hilton Botha thiếu cẩn trọng trong quá trình điều tra, Oscar Pistorius đã chính thức được tòa án cho phép tại ngoại vào ngày hôm qua.

 
Oscar Pistorius đã được tại ngoại
Oscar Pistorius đã được tại ngoại
 

Được biết, để được tạm thời tự do, Oscar Pistorius đã phải nộp số tiền bảo lãnh lên tới 1 triệu rand (tương đương 74.000 bảng). Đích thân thẩm phán Desmond Nair đã mất gần 2 tiếng trước tòa để khẳng định rằng chính quyền không hề cảm thấy lo ngại về nguy cơ bỏ trốn của “người không chân”.

Nhằm tránh những khả năng xấu nhất, chính quyền Nam Phi đã tịch thi hộ chiếu, vũ khí của người hùng từng tham dự Olympic và Paralympic và không cho phép anh trở về sống ở căn biệt thự tại Pretoria.

Trước mắt, Oscar Pistorius sẽ sống ở nhà người cậu ruột có tên Arnold và bị cấm tuyệt đối uống rượu. Bên cạnh đó, cứ hai lần một tuần, “người không chân” phải tới trình diễn trước cảnh sát. Dự kiến, phiên điều trần tiếp theo đối với VĐV khuyết tật này sẽ diễn ra vào ngày 4/6.

Trước báo giới, cậu ruột của Oscar Pistorius, Arnold cho hay: “Phần nào chúng tôi an tâm khi Oscar Pistorius được tại ngoại nhưng cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc sau cái chết của Reeva. Chúng tôi hiểu được tình trạng của Oscar Pistorius trong cái đêm bi kịch ấy và mong rằng công lý sẽ được thực thi trong phiên tòa sắp tới”.

Đề cập về vụ án, thẩm phán Desmond Nair cho hay: “Tôi gặp khó khăn trong việc xác định rằng bị cáo có xác định được vị trí của bạn gái mình sau khi cô ấy đã rời khỏi giường. Bên cạnh đó, cũng chưa thể lý giải được việc bị cáo không biết được ai trong nhà vệ sinh trong khi có thể hỏi trước”.

H.Long
Theo The Sun