1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam lý giải về tấm thẻ đỏ trước Thái Lan

(Dân trí) - Là người hùng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung đánh bại Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á, nhưng tiền đạo Huỳnh Như cũng trải qua giây phút hồi hộp khi cô nhận thẻ đỏ, do cởi áo ăn mừng.

Đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2019

Sau bàn thắng ghi ở hiệp phụ, của trận nữ Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như cởi áo thi đấu để ăn mừng bàn thắng (có mặc áo thun phía trong). Vì hành động này mà Huỳnh Như nhận thẻ vàng thứ 2, rồi chịu thẻ đỏ phải rời sân.

Sau khi Huỳnh Như bị đuổi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải đá những phút cuối cùng của hiệp phụ trong thế 10 chống 11, đồng thời trải qua những giây phút hết sức hồi hộp để bảo toàn chiến thắng.

Người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam lý giải về tấm thẻ đỏ trước Thái Lan - 1
Vì hành động cởi áo ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn vào lưới Thái Lan, Huỳnh Như nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải nhận thẻ đỏ

Về đến TPHCM chiều tối 28/8, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ cảm xúc của mình: “Thú thật là sau khi ghi bàn, tôi vỡ oà trong cảm xúc, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Lúc đó, tôi không nghĩ gì hết và không nhớ mình bị thẻ vàng nữa. Vui quá cởi áo, giờ cũng không biết tại sao lúc đó lại làm vậy nữa?”.

“Tôi thấy tiếc vì mình đã hành động như thế, nhưng đồng đội đã nỗ lực hết sức mình để giúp tôi chuộc lỗi lầm. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu, cảm xúc của tôi như vỡ òa” – Huỳnh Như nói thêm.

Nhìn xuyên suốt toàn bộ giải đấu, Huỳnh Như đã chơi cực hay, liên tục ghi những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trong đó có bàn thắng quý hơn vàng ở trận chung kết. Thế nên, nhiều người thông cảm với hành động gần như là vô thức của người đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ, trong lúc cảm xúc dâng trào.

Người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam lý giải về tấm thẻ đỏ trước Thái Lan - 2
Nhìn xuyên suốt toàn giải, đội trưởng Huỳnh Như là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất, có đóng góp lớn nhất cho ngôi vô địch của đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung

Huỳnh Như nói: “Sau khi buộc phải rời sân, tôi hết sức lo lắng cho những đồng đội đang thi đấu, chỉ biết hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực và thi đấu hết sức mình”. 

Bàn thắng của Huỳnh Như cũng đem lại cho toàn đội những khoản thưởng có giá trị lớn, từ VFF (tổng cộng 1,3 tỷ đồng), Uỷ ban Olympic Việt Nam (500 triệu đồng), cá nhân ông trưởng Ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng (tổng cộng 660 triệu đồng tặng đội tuyển nữ trước và sau giải), cùng một số nhà tài trợ có tâm huyết.

Ngôi vô địch Đông Nam Á của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là niềm khích lệ lớn đối với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung, trước khi đội tham dự SEA Games vào cuối năm nay, cũng với chỉ tiêu giành HCV.

Kim Điền

Người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam lý giải về tấm thẻ đỏ trước Thái Lan - 3