1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người hùng Cahill giúp Australia vượt qua Syria trong trận cầu nghẹt thở

(Dân trí) - Syria ghi bàn trước, nhưng lão tướng Cahill kịp toả sáng bằng cú đúp bàn thắng, giúp Ausralia giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt về trước Syria, vượt qua trận play-off vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á.

Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng Syria lại có khởi đầu như mơ. Bóng mới lăn 5 phút, Haj Mohamad của Syria tăng tốc từ giữa sân, vượt qua sự đeo bám của các hậu vệ Australia, trước khi chuyền bóng đặt trung phong lực lưỡng Omar Al Soma vào thế đối mặt với thủ môn Mat Ryan của Australia.

Tiền đạo số 1 của Syria dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội sút tung lưới đối phương từ thế thuận lợi, ghi bàn giúp đội bóng Tây Á dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận play-off liên tiếp của Omar Al Soma vào lưới Australia.

Pha đánh đầu của Cahill gỡ hoà 1-1 cho Australia
Pha đánh đầu của Cahill gỡ hoà 1-1 cho Australia

Đá ở Sydney, trên sân bóng quen thuộc, trước hàng vạn khán giả nhà, Australia dĩ nhiên không muốn thất thế, nên ngay sau bàn thua, họ tràn lên tấn công dồn dập.

Không lâu sau khi bị thủng lưới, Australia có bàn thắng gỡ hoà. Nhận đường chuyền như đặt từ biên phải của Mathew Leckie, lão tướng Cahill đánh đầu trong thế không người kèm, hạ thủ môn Almeh của Syria từ khoảng 6m, san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng xứ chuột túi.

Sang hiệp 2, Australia là đội chơi ép sân. Đặc biệt, trong khoảng 20 phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, Socceroos gây áp lực cực mạnh lên khung thành của Syria, tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chiếc thẻ đỏ của Al Maowas bên phía Syria là bước ngoặt của trận đấu này
Chiếc thẻ đỏ của Al Maowas bên phía Syria là bước ngoặt của trận đấu này

Phút 69, Rogic đệm bóng từ khoảng 16m, buộc thủ môn Almeh của Syria phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.

1 phút sau, lại là Rogic đá kỹ thuật ngay trước khu vực 16m50 của đối phương, lần này thủ môn Almeh bó tay, nhưng tiếc cho Australia khi bóng chỉ đi cách khung thành Syria trong gang tấc.

Tim Cahill (4) bật cao hơn hẳn hậu vệ đối phương, đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Socceroos
Tim Cahill (4) bật cao hơn hẳn hậu vệ đối phương, đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Socceroos

Chưa hết, trước khi giờ thi đấu chính thức kết thúc chừng 2 phút, Rogic có thêm 1 cú sút chìm từ khoảng 15m, nhưng lại bị hậu vệ Syria cản phá ngay trên đường bóng đang lăn vào khung thành.

Hoà nhau 1-1 ở giờ thi đấu chính thức của trận lượt về, tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi và về là 2-2, đôi bên buộc phải đá thêm hiệp phụ.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 93, Al Maowas bên phía Syria vào bóng thô bạo với Robbie Kruse của Australia, dẫn đến việc Al Maowas phải nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân.

Vượt qua Syria, Australia sẽ gặp đội hạng 4 khu vực CONCACAF để tranh vé đến VCK World Cup 2018
Vượt qua Syria, Australia sẽ gặp đội hạng 4 khu vực CONCACAF để tranh vé đến VCK World Cup 2018

Chơi thiếu người, Syria không đủ quân và đủ thể lực để đeo bám đối phương. Để rồi đến phút 108, Syria bất lực trong việc ngăn cản Australia ghi bàn.

Trong pha bóng này, Robbie Kruse tạt bóng từ cánh trái cho Tim Cahill bật cao hơn hẳn hậu vệ Syria, đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Australia, đồng thời đưa đội bóng xứ chuột túi vượt qua cặp đấu play-off khu vực châu Á.

Đối thủ của Australia trong trận play-off liên lục địa, tranh vé đến VCK World Cup 2018 là đội thứ 4 vòng loại khu vực CONCACAF, sẽ là 1 trong 3 đội Mỹ, Panama hoặc Honduras.

Thiện Nhân

Người hùng Cahill giúp Australia vượt qua Syria trong trận cầu nghẹt thở - 5