1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Anh lại thống trị Champions League

(Dân trí) - Dù gặp các đối thủ đến từ những nền bóng đá khác nhau, song “tứ đại gia” nước Anh đều xuất sắc vượt qua vòng đấu 1/8 Champions League mùa này. Giữ được toàn bộ đại diên ở vòng tứ kết, người Anh đang trở thành kẻ thống lĩnh sân chơi châu lục.

 
Người Anh lại thống trị Champions League - 1

Liverpool đã chứng tỏ được bản lĩnh của “Vua đấu cúp”

 

Trong 4 đội bóng của Anh, Liverpool là đội đặt nhiều dấu ấn nhất tại vòng đấu knock-out. Phải tranh đua với đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường châu lục như Real Madrid, song thày trò Rafael Benitez đã giành chiến thắng tuyệt đối cả hai lượt trận. Nhất là với chiến thắng ấn tượng 4 “sao” trên sân nhà, The Reds đã khiến đối thủ đến từ xứ bò tót “tâm phục khẩu phục” rời bỏ cuộc chơi.

 

Với 5 bàn ghi được qua hai lượt trận và không để lọt lưới, Liverpool trở thành đội có kết quả tốt nhất trong tổng số 4 đội của nước Anh tham dự vòng đấu này. Và dẫu chưa được các chuyên gia, nhà cái đánh giá như ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch nhưng với bản lĩnh “Vua đấu cúp”, thầy trò Benitez vẫn là ứng viên tiềm tàng cho chiếc cúp năm nay.
 
 
Người Anh lại thống trị Champions League - 2

Bản lĩnh nhà ĐKVĐ của M.U đã được thể hiện đúng thời điểm

 

Không tạo được chiến thắng hoành tráng kiểu như Liverpool, nhưng cách M.U bước vào vòng tứ kết cũng khiến các đối thủ phải nghiêng mình kính nể. Hòa không bàn thắng trên sân khách với thế trận hơn hẳn Inter, tại sân nhà M.U dễ dàng giành chiến thắng 2-0. Thày trò Alex Ferguson xứng đáng ghi tên mình vào vòng đấu 8 đội.

 

Từ khi giải đấu danh giá nhất châu Âu chuyển tên thành Champions League, chưa có một đội bóng nào có thể bảo toàn danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, với sức mạnh đang thể hiện, ĐKVĐ M.U đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt lịch sử của giải đấu này.
 
 
Người Anh lại thống trị Champions League - 3

Chelsea đã vững vàng tiến bước dưới thời Hiddink

 

Chelsea đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của vị chiến lược gia tài ba Guus Hiddink. Minh chứng rõ nét nhất là ở những cuộc đối đầu với Juventus. Chiến thắng sân nhà, thủ hòa sân khách, đội chủ sân Stamford Bridge đã ung dung tiến bước vào vòng trong.

 

Có thể chính việc lọt được vào vòng tứ kết Champions League sẽ giúp Chelsea loại bỏ những khó khăn suốt trong thời gian qua. Và khi Hiddink có thêm thời gian làm việc cùng đội bóng thành London nhiều hơn nữa, sức mạnh của Chelsea sẽ khó có thể lường trước ở những trận đấu sắp tới.

 

Arsenal bước vào vòng tứ kết kém thuyết phục hơn các đội bóng cùng xứ sở sương mù. Thua trên sân khách trong 90 phút thi đấu chính thức, và để Roma cân bằng tỷ số trận đấu qua hai lượt đấu. Phải chờ đến loạt sút Penalty đầy may rủi, Arsenal giành được quyền đi tiếp. Tuy nhiên, với một đội bóng gồm nhiều tài năng trẻ như “Pháo thủ” thì cũng chẳng thể vì thế mà coi thường họ.
 
 
Người Anh lại thống trị Champions League - 4

Arsenal dù phải nhờ đến may mắn mới lọt vào tứ kết

Trận hay trận dở trước mọi đối thủ dường như đã quá quen thuộc với các học trò của Arsene Wenger. Thậm chí, càng thi đấu với những đội bóng mạnh, Arsenal lại càng chơi có nét hơn so với những trận họ gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Do đó, đội chủ sân Emirates đang giống như một ẩn số của Champions Leauge mùa này.

 

Bốn trong tổng số 8 đội bóng bước vào vòng tứ kết đến từ Anh. Thậm chí, nếu tính về số số lần các đội lọt vào tứ kết, bán kết hay chung kết trong vòng 4 năm trở lại đây, người Anh cũng đang vượt xa các đối thủ đến từ Italia, Tây Ban Nha, Đức. Và rõ ràng đây đang là giai đoạn người Anh thống trị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

 

Lan Giang