1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngược dòng hạ Blackburn, Chelsea vững vàng ngôi “đỉnh bảng”

(Dân trí) - Dù để đội chủ sân Ewood Park vượt lên dẫn trước nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của nhà ĐKVĐ, Chelsea đã ngược dòng đánh bại Blackburn 2-1 nhờ công Anelka và Ivanovic, qua đó tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu.

Dù xếp trên đối thủ tới 16 bậc trên BXH nhưng Chelsea được dự đoán sẽ có chuyến đi khó khăn tới Ewood Park và diễn biến trận đấu tối 30/10 đã cho thấy điều đó. Từng cầm hòa The Blues trên sân nhà mùa trước, Blackburn nhập cuộc đầy hứng khởi và xứng đáng có bàn mở tỷ số ở phút 22 của chân sút Mwaruwari.

 

Phải tới gần cuối hiệp 1, Chelsea mới dần lấy lại thế trận và cân bằng tỷ số sau pha phối hợp giữa bộ 3 “nguyên tử” Malouda - Drogba - Anelka. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ của cả chủ và khách trong hiệp hai, tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng phút 84, hậu vệ Ivanovic đã lập đại công khi ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho The Blues.

 

Ngược dòng hạ Blackburn, Chelsea vững vàng ngôi “đỉnh bảng” - 1
Ivanovic ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Chelsea



Vòng 10 Premier League

Ngày 30/10

Arsenal 1–0 West Ham

Blackburn 1-2 Chelsea

Everton 1-0 Stoke

Fulham 2–0 Wigan

Wolves 2–1 Man City

MU 2–0 Tottenham

 

Ngày 31/10

20h Aston Villa – Birmingham

21h30 Newcastle – Sunderland

Ngày 1/11

0h Bolton – Liverpool

Ngày 2/11

4h Blackpool – West Brom

Kết quả này giúp thày trò Carlo Ancelotti tiếp tục giữ vững ngôi đầu với cách biệt 5 điểm so với đội xếp thứ hai Arsenal, đội cũng có chiến thắng sít sao 1-0 trên sân nhà trước West Ham.
 
Với sự trở lại sau chấn thương của trung vệ người Brazil Alex, Ivanovic được trả về vị trí hậu vệ phải quen thuộc và chính anh góp phần tạo nên tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Pha tạt bóng rất dẻo của Ivanovic tạo điều kiện thuận lợi cho Drogba bên trong vòng cấm dứt điểm nhưng đáng tiếc là “Voi rừng” lại không chạm được vào bóng ở cự ly gần.

 

Vẫn sử dụng lối chơi quyết liệt thiên về thể lực, Blackburn khiến đội khách gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong nửa đầu hiệp 1. Phút 16, cú sút từ khoảng 25m khá căng của Diouf khiến Petr Cech có phần “giật mình” và phải sau 2 nỗ lực cản phá, thủ thành người Séc mới giải nguy cho khung thành đội nhà. Ngay sau đó, Cech lại phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm của Mwaruwari.

 

Tận dụng khoảng thời gian hàng phòng ngự Chelsea có phần lúng túng và mất tập trung, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút 22. Mwaruwari dễ dàng đánh bại Cech với pha dứt điểm bằng đầu vào góc gần sau đường chuyền của Diouf.

 
Ngược dòng hạ Blackburn, Chelsea vững vàng ngôi “đỉnh bảng” - 2
Blackburn đã khởi đầu rất tốt khi Mwaruwari đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước

Chelsea mới chỉ để thua Blackburn duy nhất 1 lần trong 11 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội trên tất cả các mặt trận. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi đội khách vùng lên tấn công mạnh mẽ sau khi bất ngờ để thủng lưới trước. Hai hậu vệ Ivanovic và Ashley Cole thường xuyên dâng cao ở hai cánh hỗ trợ tấn công.

 

Dần gây áp lực về phía cầu môn Blackburn, Chelsea kịp gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao sau pha phối hợp ăn ý của bộ 3 tấn công. Malouda chuyền bóng xuống cho Drogba để “Voi rừng” đánh đầu đưa bóng đến đúng tầm dứt điểm của Anelka và chân sút người Pháp không bỏ lỡ cơ hội làm tung lưới đội chủ nhà.

 

Ngay đầu hiệp hai, Blackburn buộc phải có sự thay đổi người bất khả kháng khi tác giả bàn mở tỷ số, Mwaruwari, bị đau và phải nhường chỗ cho Jason Roberts, người mới trở lại sau chấn thương.

 

Ngược dòng hạ Blackburn, Chelsea vững vàng ngôi “đỉnh bảng” - 3
Anelka tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn khi gặp Blackburn



Phút 61, Chelsea chút nữa đã có bàn thắng vượt lên khi Zhirkov nhận bóng từ đường chọc khe của Essien rồi tung cú sút quyết đoán buộc thủ thành Robinson phải trổ hết tài năng cứu thua cho đội chủ nhà. Blackburn đáp trả với pha phản công nhanh ngay sau đó và lẽ ra Diouf phải làm tốt hơn là dứt điểm chệch khung gỗ sau đường kiến tạo của Pedersen.

 

HLV Ancelotti quyết định tung Sturridge vào thay Malouda và chỉ ít phút xuất hiện trên sân, tiền đạo này đã đặt dấu ấn với cú sút hiểm hóc đi sạt cột dọc Blackburn. Bên phía đội chủ nhà, Roberts cũng không thành công dù có cơ hội đối mặt với Petr Cech.

 

Tưởng như trận đấu sẽ bất phân thắng bại thì phút 84, Ivanovic đã chớp thời cơ ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Chelsea. Từ đường tạt bóng bên cánh trái của Zhirkov, hậu vệ người Serbia có mặt đúng lúc đánh đầu hạ gục thủ thành Robinson.

 

Đội hình thi đấu

 

Blackburn: Robinson - Salgado, Samba, Nelsen, Givet (Olsson 35’) - Jones, Mame Diouf, Emerton, Pedersen, El-Hadji Diouf (David Dunn 81’) - Mwaruwari (Jason Roberts 46’)

 

Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Terry, Cole - Essien, Mikel, Zhirkov - Anelka (Ferreira 90’), Drogba, Malouda (Sturridge 73’)

 

MH