1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi vô địch V-League tuy gần mà xa

(Dân trí) - Tới sát đích đến, vẫn khó có thể nói đâu sẽ là nhà vô địch V-League sau vòng đấu cuối cùng. Khó nói chính xác tên của đội giàu khả năng nhất không phải vì các đội mạnh tương đương nhau, mà là vì người ta thật sự khó đoán ai muốn vô địch, ai không?

Hải Phòng đang dẫn đầu (41 điểm), nhưng khoảng cách giữa đội bóng đất Cảng với 2 đội xếp ngay sau là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh chỉ là 1 điểm. Vả lại, Hải Phòng là đội kiếm ít điểm nhất trong số các đội thuộc nhóm đầu, từ đầu lượt về cho đến nay.

Từ chỗ cách đối thủ gần nhất đến chục điểm, giờ đoàn quân trong tay HLV Trương Việt Hoàng chỉ còn cách các đối thủ bám đuổi đúng 1 trận hoà. Thành tích đấy cho thấy nếu trong chuỗi trận vừa qua, Hải Phòng thật sự quyết tâm, họ đã không để cho các đội bóng khác dí sát mình đến vậy. Thành ra, Hải Phòng không được xếp là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, dù vẫn đang dẫn đầu giải.

Đội có rất nhiều cơ hội giành ngôi vô địch thì ngập ngừng trước đích đến như Hải Phòng, đội giàu khát vọng vô địch như Thanh Hoá thì lại không còn mấy cơ hội để xưng vương.

Cả Hải Phòng lẫn Thanh Hoá đều tự làm khó mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch (ảnh: Gia Hưng)
Cả Hải Phòng lẫn Thanh Hoá đều tự làm khó mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch (ảnh: Gia Hưng)

Cũng giống như Hải Phòng, đội bóng xứ Thanh mất quá nhiều điểm đáng tiếc từ đầu lượt về đến giờ, khiến cho HLV Lê Thuỵ Hải phải mất việc giữa chừng. Do V-League chỉ còn 4 vòng đấu, trong khi Thanh Hoá đang bị bỏ xa đến tận 6 điểm, nên khả năng Thanh Hoá có thể bắt kịp ngôi đầu là không thực tế.

Trong nhóm các đội dẫn đầu giải, SHB Đà Nẵng (40 điểm), Than Quảng Ninh (40 điểm) và Hà Nội T&T (38 điểm) có rất nhiều cơ hội để tiến thẳng lên vị trí nhất bảng trong ít vòng đấu tới.

3 đội bóng vừa nêu cũng đủ thực lực để giành ngôi vị cao nhất của V-League. Nhưng cũng giống như Hải Phòng hay trước đó là B.Bình Dương, câu hỏi chung với các đội nêu trên hay bất kỳ đội nào tại V-League nằm ở chỗ họ có thật sự muốn ngôi đầu hay không?

Than Quảng Ninh đang gần với khả năng trở thành đội bóng mạnh nhất của V-League hơn bao giờ hết. Nếu đội bóng vùng mỏ làm được điều này, đấy sẽ là bước thăng tiến thần tốc của một CLB xuất thân từ một nơi mà bóng đá không có truyền thống rực rỡ.

Người ta chỉ nói nhiều đến Than Quảng Ninh từ sau ngày họ được chuyển giao cho ông bầu giàu có Phạm Thanh Hùng, cùng những khoản đầu tư tốn kém của ông bầu này để nâng chất đội ngũ cầu thủ cũng như HLV của Than Quảng Ninh.

Nếu Vũ Minh Tuấn và các đồng đội giành ngôi vô địch V-League, đấy sẽ là bất ngờ thuộc vào loại lớn nhất của mùa bóng. Tuy nhiên, liệu Than Quảng Ninh có muốn ngôi vô địch hay không thì vẫn là dấu hỏi lớn?

Bóng đá Việt Nam khác với bóng đá châu Âu ở chỗ muốn vô địch cũng phải... “xếp hàng”, và liệu đội bóng vùng mỏ có dám làm “hỗn” với nhiều ông lớn tại V-League, khi chưa tới lượt mình hay chưa?

Đấy là chưa tính đến chuyện Than Quảng Ninh đang bị kẹp giữa 2 đội bóng của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Xét về mặt thực lực và tâm thế, cũng như về những lợi thế mà mình đang nắm trong tay, chính 2 đội bóng của bầu Hiển mới là các đội có khả năng vô địch cao nhất.

SHB Đà Nẵng hoặc Hà Nội T&T có thể bước lên bục cao nhất khi mùa giải kết thúc, với điều kiện là họ thật sự muốn điều đó!

Ngôi vô địch V-League vì thế tuy gần mà xa. Chiếc cúp của mùa giải đã nằm ngay trước mắt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ không nhiều đội có quyết tâm mang chiếc cúp ấy về phòng truyền thống của đội mình hay không?

Ngôi vô địch V-League tuy gần mà xa - 2

Kim Điền

Ngôi vô địch V-League tuy gần mà xa - 3