1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Supachai nói gì sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, tiền đạo Supachai Jaided đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Việt Nam.

Supachai Jaided là một trong những cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất Thái Lan. Thậm chí, cầu thủ này đã có chỗ đứng ở ĐTQG ở các giải đấu như AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam, tiền đạo này đã ghi 5 bàn thắng trong 2 trận đấu với U23 Indonesia và U23 Brunei.

Supachai nói gì sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp U23 Việt Nam? - 1

Supachai phải nhận thẻ đỏ sau pha chơi xấu với Đình Trọng

Mặc dù vậy, chân sút đầy triển vọng này đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng khi đối đầu với U23 Việt Nam. Không những thế, tiền đạo của Buriram United còn phải nhận thẻ đỏ vì pha chơi xấu với Đình Trọng.

Sau trận đấu, Supachai Jaided đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì không làm chủ được mình. Tiền đạo này cho biết: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau vụ việc vừa qua. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt và hứa sẽ cải thiện bản thân mình trong thời gian tới.

Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của tôi khi khoác áo U23 Thái Lan. Những gì đã xảy ra trong trận đấu với U23 Việt Nam thật đáng buồn”.

Theo báo giới Thái Lan, Supachai Jaided có thể bị cấm thi đấu 2 trận ở vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau vì tấm thẻ đỏ trực tiếp. Ngoài ra, cầu thủ này có thể nhận thêm án phạt vì lỗi hành vi.

H.Long