1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao số 1 Indonesia tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam vì danh dự

(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia gây thất vọng với khản giả nhà khi họ đã để thua cả 3 trận tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, tiền vệ ngôi sao Stefano Lilipaly của đội tuyển Indonesia vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam vào tối nay (15/10).

Trong số 40 đội bóng tham dự Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sau 3 lượt trận, đội tuyển Indonesia hiện chỉ xếp trên đội tuyển Campuchia về hiệu số bàn thua (3,7 bàn/trận so với Campuchia là 5 bàn/trận).

Để thua cả 3 đối thủ Malaysia, Thái Lan và UAE, nên đội tuyển Indonesia được xem là tập thể đang trở nên "rệu rã" và sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đối thủ nặng ký ở bảng G là đội tuyển Việt Nam vào tối nay (18h30 ngày 15/10).

Tuy nhiên, phát biểu trên báo giới Indonesia trước thềm trận đấu, tiền vệ Stefano Lilipaly của đội tuyển Indonesia vẫn tự tin cho rằng sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam vì danh dự: "Trận đấu tới sẽ không dễ dàng.

Việt Nam là đội bóng mạnh, và có những kết quả tốt ở trận trước khi hòa Thái Lan và thắng Malaysia. Chúng tôi biết sẽ phải làm gì trước một đối thủ mạnh như vậy.

Chúng tôi đã đấu với Việt Nam nhiều lần và biết sẽ như thế nào. Sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng, quên đi những thất bại trước” – Stefano Lilipaly cho biết.

Ngôi sao số 1 Indonesia tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam vì danh dự - 1

Tiền vệ Lilipaly là một trong những cầu thủ ở đội tuyển Indonesia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016

Một trong những lý do mang đến sự tự tin cho Stefano Lilipaly là yếu tố sân nhà, mặc dù đội bóng xứ Vạn Đảo sẽ không thi đấu trên chảo lửa Bung Karno như ở các trận đấu trước mà thay vào đó là SVĐ ở Bali. 

“Chúng tôi cần nghỉ ngơi và tập luyện tốt, sau đó sẽ sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Đối với tôi đây đích thực là một trận đấu sân nhà, vì đây là sân nhà của CLB Bali mà tôi đang thi đấu.

Chúng tôi muốn thắng. Đây là trận đấu đỉnh cao, với đối thủ hàng đầu. Chúng tôi muốn ghi bàn nhưng sẽ phải rất cẩn trọng với phản công, dù sao thì Indonesia vẫn được chơi trên sân nhà, phải thắng Việt Nam” – Cầu thủ 29 tuổi khẳng định.

Khác với sự tự tin của cậu học trò, HLV trưởng Indonesia Simon McMenemy lại tỏ ra khá thận trọng: “Đừng quên Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á. Họ thực sự đã có bước tiến dài trong hai năm qua. Vì vậy, tôi không thể chắc chắn 100% Indonesia sẽ thắng”.

Sông Lam