1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao nhập tịch của Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại Thái Lan

(Dân trí) - Cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia, Mohamadou Sumareh tin rằng đội bóng của họ sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày mai (14/11) tại Bukit Jalil.

Đội tuyển Thái Lan đang được đánh giá cao hơn Malaysia nhờ thi đấu tốt qua ba trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Sau khi hòa Việt Nam 0-0, Thái Lan thắng trước 3-0 trước Indonesia và 2-1 trước UAE, qua đó vươn lên đứng đầu bảng G. Còn Malaysia sau chiến thắng vất vả 3-2 trước Indonesia, họ thua 1-2 trước UAE và 0-1 trước Việt Nam.

Ngôi sao nhập tịch của Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại Thái Lan - 1

Sumareh (phải) đã kịp bình phục chấn thương để thi đấu gặp Thái Lan

Thái Lan có sự thăng tiến rất mạnh trong hai tháng vừa qua dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản, Akira Nishino. Dẫu vậy Malaysia sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp Thái Lan, tại Bukit Jalil đội chủ nhà chưa từng thất bại trước “Voi chiến”. Điều đó giúp cầu thủ chạy cánh gốc Gambia - Mohamadou Sumareh tin rằng Malaysia sẽ giành kết quả tốt ở trận đối đầu sắp tới.

“Năm ngoái tại AFF Cup, Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất bởi họ không có các cầu thủ thi đấu tại Nhật Bản và châu Âu. Lần này họ trông có vẻ mạnh hơn với một đội hình tốt nhất và khát khao giành chiến thắng”.

“Tuy nhiên, mọi người đừng quên, chúng tôi cũng có một đội hình khác trong năm nay, đội hình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thực tế việc được chơi trên sân nhà sẽ là yếu tố tốt bổ sung cho đội chúng tôi giành chiến thắng”.

Theo thống kê từ năm 1959, đội tuyển Thái Lan và Malaysia có tới 110 trận thi đấu với nhau. Malaysia thắng 40 trận, Thái Lan thắng 35 trận và số trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa. Dẫu vậy trong tám lần gặp nhau gần nhất kể từ năm 2012, Malaysia mới thắng đúng một trận, hòa ba trận và thua tới 8 trận. 

Tháng trước Malaysia thi đấu khá bế tắc trong trận thua 0-1 trước Việt Nam, đặc biệt tuyến tiền vệ. Sau thất bại tại Mỹ Đình, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe hướng tới việc làm mới tuyến giữa của Malaysia với hàng loạt sự thử nghiệm và ông đang hài lòng với kết quả nhận được. 

Sự tích cực của Malaysia được thể hiện bằng chiến thắng 1-0 trước đội bóng hạng 116 FIFA, Tajikistan ở trận giao hữu vào thứ Bảy vừa qua. Ở tháng 9 đội bóng này từng đá thi đấu với Gabon, đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn Malaysia, một kết quả hòa mang lại sự tích cực để Malaysia thi đấu tốt trên sân Indonesia (thắng 3-2) và gây ra rất nhiều khó khăn cho UAE (thua ngược 1-2). 

Vì thế người hâm mộ Malaysia cũng đang kỳ vọng đội bóng của ông Tan Cheng Hoe có thể giành một kết quả tích cực trước Thái Lan. Malaysia chỉ có thắng Thái Lan mới còn hy vọng cạnh tranh vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ngôi sao nhập tịch của Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại Thái Lan - 2

Ông Tan Cheng Hoe cùng các cầu thủ Malaysia tập luyện trước trận gặp Thái Lan

Ông Tan Cheng Hoe cũng đánh giá rất cao đội hình hiện tại của Thái Lan. “Năm nay Thái Lan có một đội bóng khác và một huấn luyện viên khác so với AFF Cup”, ông Cheng Hoe nói trên sân tập vào ngày hôm qua.

“Họ có huấn luyện viên từng dự World Cup người Nhật Bản, ông ấy chỉ giữ lại 10% đội hình so với AFF. Đội hình hiện tại của Thái Lan có chất lượt tốt hơn và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn”.

“Cách Thái Lan thi đấu cũng thay đổi. Họ sắc nét hơn, nhanh hơn và có nhiều động lực hơn vì đây là một nhóm cầu thủ mới”.

So với AFF Cup, đội hình hiện tại của Malaysia được đánh cao hơn với những sự bổ sung như  Brendan Gan, Matthew Davies, Nor Azam Azih.. Đoàn quan của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đang kém Thái Lan tới 49 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng truyền thông Malaysia khẳng định đó không phải thước đo để đánh giá cơ hội chiến thắng ở cặp đấu này.

Lần gần nhất đối đầu với nhau ở Bukit Jalil, Thái Lan chơi không tốt và cũng rất vất vả mới có thể giành kết quả hòa 0-0 ra về (bán kết AFF Cup 2018).

Việt Bách