1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao đang lên của Thái Lan e ngại Malaysia

(Dân trí) - Chia sẻ trong buổi trả lời phỏng vấn trên trang chủ của FIFA, ngôi sao đang lên của bóng đá Thái Lan, Ekanit Panya thừa nhận mối lo ngại khi đối đầu với Malaysia và nhắc nhở các đồng đội phải thật cẩn trọng ở chặng đường còn lại.

Chiến thắng trước UAE đã đưa đội tuyển Thái Lan lên ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 7 điểm. Nó giúp cho người Thái có thêm sự tự tin lớn trong cuộc đua giành tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng.

Ngôi sao đang lên của Thái Lan e ngại Malaysia - 1

Ekanit Panya thận trọng trước thềm trận đấu với Việt Nam

Nhớ về chiến thắng trước UAE, ngôi sao đang lên của bóng đá Thái Lan, Ekanit Panya nhớ lại: “Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến đội nhà hạ gục UAE. Trước trận đấu, chúng tôi đã trải qua 15 năm không thể hạ gục đối thủ này. Đó là động lực để chúng tôi phá cái dớp này. Tôi vô cùng sung sướng”.

Dù vậy, tiền vệ của CLB Chiangrai United (vừa vô địch Thái-League) cũng thừa nhận mối lo ngại khi đối đầu với Malaysia trên sân Bukit Jalil. Anh nói thêm: “Chúng tôi hiểu rằng sân Bukit Jalil là nơi đi dễ khó về.

Đội tuyển Malaysia luôn thi đấu mạnh mẽ và họ càng mạnh hơn khi được thi đấu dưới bầu không khí tuyệt vời trên sân nhà. Chúng tôi cần phải duy trì sự tập trung tối đa và tuân thủ chiến thuật của HLV. Toàn đội sẽ làm hết sức mình để giành được 3 điểm”.

Sau trận đấu với Malaysia, Thái Lan sẽ tiếp tục hành quân tới sân Mỹ Đình để chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu mang tính chất quyết định. Nói về chặng đường còn lại của Thái Lan, Eknit Panya chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội tốt để lọt vào vòng loại cuối cùng nhưng cũng hiểu rằng những trận đấu sắp tới của Thái Lan vô cùng khó khăn. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bạn không được phép sai sót”.

Ekanit Panya mới có 3 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan nhưng thi đấu cực hay. Anh chính là người hùng giúp đội nhà giành chiến thắng quan trọng trước UAE (ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn).

H.Long