1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Barca thừa nhận trốn thuế 1.5 triệu euro

(Dân trí) - Tại phiên tòa diễn ra hôm thứ Năm vừa qua, Javier Mascherano đã thừa nhận trốn thuế 1.5 triệu euro sau khi chuyển từ Liverpool đến Barca.

Javier Mascherano đã thừa nhận có hành vi trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân ở Tây Ban Nha trong hai năm 2011 và 2012 trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Năm vừa qua tại Gava, Barcelona. Tổng số tiền cầu thủ người Argentina trốn thuế lên đến 1.5 triệu euro.

 

Mascherano thừa nhận hành vi trốn thuế
Mascherano thừa nhận hành vi trốn thuế

Hồi cuối tháng 9, Mascherano bị cáo buộc cố tình che giấu các khoản thu nhập bản quyền hình ảnh bằng cách sử dụng các công ty thành lập tại Mỹ và Bồ Đào Nha. Tuy sau đó đã hoàn trả đầy đủ số tiền trốn thuế lẫn 200 ngàn euro tiền lãi nhưng cầu thủ người Argentina không thể thoát được trát gọi hầu tòa.

Tất nhiên vụ việc sẽ chưa dừng lại ở đây. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra trước khi tuyên án phạt dành cho đội phó Barca. Theo ghi nhận của báo giới Tây Ban Nha, Mascherano chỉ có mặt tại tòa trong vòng vài phút và không phải trả lời các câu hỏi của công tố viên.

Máy quét người Argentina không phải là cầu thủ người Nam Mỹ duy nhất đang khoác áo Barca dính vào vòng lao lý vì cáo buộc trốn thuế. Lionel Messi cũng từng bị truy tố tội danh trốn thuế trong khoảng thời gian 3 năm (2007-2009) với tổng số tiền lên tới 4.3 triệu euro. Hiện El Pulga cùng ông bố Jorge đang chờ đến ngày hầu tòa.

Tương tự, Neymar cũng đang lao đao vì tội trốn thuế. Trong một tuyên bố cách đây không lâu, tòa án Liên bang Sao Paulo đã quyết định đóng băng khối tài sản trị giá lên tới 42 triệu euro liên quán đến Neymar vì hành vi trốn thuế tổng cộng 14 triệu euro từ năm 2011 đến 2013.

Chỉ một ngày trước, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa đưa ra quyết định treo giò máy quét người Argentina 2 trận vì hành vi văng tục trước mặt trọng tài. Với án phạt này, Mascherano vẫn có thể góp mặt ở trận cầu Siêu kinh điển vào ngày 22/11 tới đây.

Đây có thể xem là tin vui với người hâm mộ Barca bởi trước đó nhiều ý kiến cho rằng Mascherano đã có hành vi lăng mạ trọng tài. Nếu bị quy kết vào tội danh này, cầu thủ người Argentina có thể bị treo giò ít nhất là 4 trận tại La Liga, đồng nghĩa với việc vắng mặt trong trận Siêu kinh điển.

Duy Khánh