1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nghiền nát” Argentina, Xe tăng Đức tiến vào bán kết

(Dân trí) - Argentina đã có những giây phút áp đảo cùng một thế trận sáng sủa, tuy nhiên những sai lầm ở hàng thủ khiến đoàn quân HLV Maradona chấp nhận thất thủ 0-4 trước người Đức. “Cỗ xe tăng” hùng dũng tiến vào bán kết bằng bản lĩnh và đẳng cấp của mình.

 

Trước trận đấu, dự cảm về một cuộc so tài cân bằng, hấp dẫn đã không xảy ra. Bàn thắng từ quá sớm có phần may mắn của Mueller giúp người Đức tạo dựng một thế trận theo đúng toan tính của mình. Họ phòng ngự chặt chẽ, hiệu quả và bịt kín mọi đường tấn công mà thầy trò HLV Maradona hướng đến.
 
 
“Nghiền nát” Argentina, Xe tăng Đức tiến vào bán kết - 1

Bàn thắng sớm của Mueller giúp Đức tạo dựng được thế trận có lợi
 
Argentina đã kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân buộc Đức phải co đội hình về phòng ngự. Higuain, Tevez, Di Maria và đặc biệt là Messi di chuyển liên tục nhưng họ vẫn gặp bế tắc trong suốt hiệp 1 trước chiếc xe bus 2 tầng mà thầy trò HLV Joachim Loew dựng lên.
 
Trong bối cảnh vẫn chưa tìm được đường vào khung thành Neuer, sai lầm ở hàng thủ Argentina tạo điều kiện để Klose nhân đôi cách biệt. Và Los Albiceleste chính thức vỡ trận, hậu vệ Friedrich cùng Klose ghi thêm 2 bàn thắng, ấn định kết quả 4-0 quá đỗi tuyệt vời dành cho "Cỗ xe tăng".
 
Sau hai trận knock-out đầy ấn tượng với hai đội bóng lớn Anh và Argentina, Đức đã chứng tỏ họ đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Các tuyến thi đấu đồng điệu, chặt chẽ và không kém phần đẹp mắt, cộng thêm chất thép, bản lĩnh đặc trưng của người Đức, Mannschaft thẳng tiến trên con đường chinh phục danh hiệu cao nhất trên đất Nam Phi.
 
Thất bại của Argentina có thể khiến những người yêu bóng đá đẹp tiếc nuối, nhưng đó là kết cục hợp lý sau 90 phút họ thể hiện tại Soccer City. Messi vẫn tỏ ra kém duyên (không ghi nổi bàn thắng nào) trong khi Maradona không thể hiện được sự tinh quái trong cách lựa chọn chiến thuật. Đây là World Cup thứ 2 liên tiếp, Argentina dừng bước ở tứ kết sau khi gục ngã dưới tay người Đức.
 
 
“Nghiền nát” Argentina, Xe tăng Đức tiến vào bán kết - 2

Messi không thể hiện được gì trước hàng thủ chặt chẽ của người Đức

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên khá cao với các pha tấn công nhanh. Đức vẫn là đội chơi chủ động hơn và ở phút thứ 4, từ quả phạt cố định bên cánh phải của Schweinsteiger, Mueller băng vào khẽ chạm bóng khiến Romero bị bất ngờ. 1-0, Đức vượt lên từ khá sớm.

 

Đoàn quân HLV Maradona thi đấu khá bế tắc, các đường phối hợp thiếu sự gắn kết trước một Đức chơi đầy chặt chẽ. Messi vẫn thi bóng đầy xông xáo và có hai đường chọc khe tinh tế cho Di Maria băng xuống, tiếc là tiền vệ Benfica lại không có được sự khôn ngoan ở tình huống cuối cùng.

 

Phút 21, Tevez bật tường tinh tế với Messi rồi băng xuống khá nhanh nhưng thủ thành Neuer đã băng ra kịp thời. Quá mải miết tấn công, Argentina suýt phải trả giá ở phút 24 khi tận dụng sai lầm ở hàng thủ đối phương, Mueller đi bóng vào trong rồi chuyền ngang cho Klose, tiếc là “số 11” lại đệm bóng vọt xà ngang.

 

Messi tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi của Argentina khi ở phút 29, “El Pulga” đột phá qua hai hậu vệ Đức nhưng pha tạt vào của anh lại đi ra ngoài ở tư thế trống trải. Sau đó 4 phút, ngôi sao Barcelona thực hiện cú đá phạt mẫu mực đưa bóng đi vọt xà ngang.
 
 
“Nghiền nát” Argentina, Xe tăng Đức tiến vào bán kết - 3

Cú đúp của Klose khiến Argentina nhận thất bại quá nặng nề

 

Argentina gia tăng sức ép liên tục và ở phút 38, sau hàng loạt pha đan lát ăn ý, Tevez băng xuống rồi chuyền nhẹ cho Higuain đệm bóng vào lưới, tuy nhiên trọng tài xác định El Pipita đã ở tư thế việt vị. Đức có câu trả lời ngay sau đó với cú sút chân trái đi sạt cột dọc của Podolski.

 

Cuối hiệp 1, người Đức tỏ ra sắc sảo với các pha phản công khi Lahm tạt bóng bên cánh phải vào cho Mueller dứt điểm nhanh, rất may là Demichelis đã can thiệp kịp thời. Dù chơi đầy nỗ lực nhưng Los Albiceleste vẫn chấp nhận bị dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

 

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Maradona vẫn dồn ép đối thủ về mọi mặt và Di Maria suýt tạo ra đột biến bằng pha dứt điểm tầm xa bằng chân trái đưa bóng đi sạt cột dọc. Các pha phối hợp của Argentina trở nên khá mạch lạc và uyển chuyển buộc Đức phải thi đấu cực kỳ tập trung.

 

Phút 54, Di Maria tạt bóng bên cánh phải cho Higuain nhả lại và Tevez sút bóng căng, rất may là Friedrich kịp thời cản phá. Sau đó, Higuain sút bóng ở góp hẹp buộc Neuer phải đẩy bóng ra nhưng không cầu thủ Argentina có mặt để đệm bóng.
 
 
“Nghiền nát” Argentina, Xe tăng Đức tiến vào bán kết - 4

Nỗi buồn bại trận của thầy trò HLV Maradona

 

ĐT bất ngờ đầy cao đội hình chơi sòng phẳng với đối thủ giúp Argentina có nhiều khoảng trống tấn công. Phút 62, Tevez và Higuain liên tiếp có pha dứt điểm khá nguy hiểm, tuy nhiên các đường bóng chưa đủ sắc nét để đánh bại Neuer. Sau đó, Lahm cản phá kịp thời pha bóng sóng gió trong vòng cấm từ cú sút chân trái của Messi.

 

Mải miết tấn công, Argentina bắt đầu để lộ những sai lầm ở hàng thủ và đến phút 67, Podolski chuyền ngang cho Klose băng vào đệm lòng nhẹ nhàng vào lưới trống nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Đức.

 

Argentina gần như suy sụp tinh thần và họ phải nhận trái đắng ở phút 72, Schweinsteiger đột phá đầy táo bạo qua hàng loạt hậu vệ rồi chuyền bóng cho Friedrich dễ dàng đệm lòng, đưa khoảng cách lên thành 3-0 cho Đức. Không còn gì để mất, Maradona tung nốt Aguero và chơi với 4 tiền đạo.

 

Đoàn quân HLV Joachim Loew càng chơi càng hưng phấn và cầu thủ vào sân thay người Kroos tung cú nã đại bác từ cự ly 25 buộc Romero phải xuất sắc cản phá. Nhưng 2 phút trước khi hết giờ, khi hàng thủ Argentina đã suy sụp, Oezil tạt bóng quá chuẩn cho Klose đệm bóng ấn định tỷ số 4-0 cho Đức, đây là bàn thắng thứ 14 của anh ở các kỳ World Cup. Thắng "4 sao" đầy ấn tượng, đoàn quân HLV Joachim Loew xứng đáng với một suất tại bán kết. 
 

Đội hình thi đấu

 

Đức: Neuer, Lahm, Mertesacker, Friedrich, Boateng (Jansen 71’); Schweinsteiger, Khedira (Kroos 77’); Müller (Trochowski 84’), Ozil, Podolski; Klose.

 

Argentina: Romero; Otamendi (Pastore 68’), Burdisso, Demichelis, Heinze; Mascherano; Maxi, Messi, Di María (Aguero 77’); Higuaín, Tévez.

 

 

Vòng tứ kết World Cup 2010

Ngày/Giờ (Hà Nội)

Đội

Kênh TT

2/7, 21h00

Brazil 1-2 Hà Lan (57)

VTV2

3/7, 1h30

Uruguay 1-1 Ghana (58)
(Uruguay thắng pen)

VTV3

3/7, 21h00

Đức 4-0 Argentina (59)

VTV2

4/7, 1h30

Tây Ban Nha 1-0 Paraguay (60)

VTV3

 
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 
Anh Tuấn