1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nghịch lý của HA Gia Lai và CLB Viettel tại V-League

(Dân trí) - Là 2 trong số những đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất, nhưng thật kỳ lạ là phong độ của HA Gia Lai lẫn Viettel tại V-League lại rất thất thường…

Nếu không tính đội bóng giàu thành tích nhất V-League là CLB Hà Nội, HA Gia Lai và Viettel chính là 2 đội bóng sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia và U23 quốc gia đông đảo nhất làng cầu nội.

Điều đáng nói hơn nữa, dàn tuyển thủ quốc gia của HA Gia Lai và Viettel đều rất tài năng, tài hoa, nhưng bất chấp điều đó, thành tích của cả 2 đội bóng này tại LS V-League 2020 cũng như các mùa giải trước vẫn rất thất thường.

Phía HA Gia Lai, ít người có thể kể ra tiền vệ trung tâm nào trong số các tiền vệ của bóng đá Việt Nam tài hoa hơn so với Tuấn Anh và Xuân Trường ở thời điểm hiện tại. Khó người tìm thấy tiền đạo nào có tốc độ đi bóng cao và chơi đa năng như Nguyễn Văn Toàn.

Nghịch lý của HA Gia Lai và CLB Viettel tại V-League - 1
HA Gia Lai sở hữu nhiều sao, nhưng họ vẫn lận đận tại V-League

Bản thân Tuấn Anh lên tuyển vẫn đá cực hay, công thủ cực kỳ toàn diện, từng làm lu mờ nhiều “nhạc trưởng” hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á như Chanathip Songkrasin (Thái Lan) hay Brendan Gan (Malaysia). 

Còn ở Viettel, Hoàng Đức là người hùng của đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 hồi cuối năm ngoái tại Philippines, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng là những trung vệ đã có chỗ thi đấu chính thức ở đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Viettel còn có Trọng Hoàng là cầu thủ chạy cánh phải số 1 của bóng đá Việt Nam bây giờ.

Ngoài những cái tên quá nổi bật ấy, Viettel còn có thêm Đức Chiến, Trọng Đại là tuyển thủ U23 quốc gia, có thủ môn Trần Nguyên Mạnh là cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam, có Khắc Ngọc, Văn Hào đang trong tầm ngắm của HLV Park Hang Seo, cũng để bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

HA Gia Lai ngoài nhóm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn luôn chắc chỗ ở đội tuyển, còn có Minh Vương từng toả sáng tại Asian Games năm 2018, có Vũ Văn Thanh từng là người hùng của đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á cách nay 2 năm, có Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng thường xuyên lên tuyển…

Nghịch lý của HA Gia Lai và CLB Viettel tại V-League - 2
Người hùng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 là Hoàng Đức (28) vẫn chưa thể giúp Viettel cất cánh tại V-League

Nhưng rốt cuộc 2 đội bóng nhiều sao đấy vẫn thất thường. Với HA Gia Lai vẫn là sự thiếu đồng đều giữa các vị trí. Tuấn Anh hay Xuân Trường cực hay nhưng bên cạnh họ lại thiếu mẫu tiền vệ đơn giản chỉ biết thu hồi bóng, chơi như một chú ong thợ đúng nghĩa, lặng lẽ lùi phía sau các đồng đội còn lại, chuyên thực hiện nhiệm vụ phòng ngự từ xa. 

Chưa kể, phong độ của Văn Toàn và Văn Thanh hiện không tốt. Đặc biệt là Vũ Văn Thanh vẫn còn ở khá xa so với giai đoạn sung sức nhất của chính mình tại AFF Cup 2016 hay tại giải U23 châu Á năm 2018, nên khả năng tấn công biên của HA Gia Lai hiện giảm đáng kể sức mạnh.

Còn với Viettel, họ dường như thiếu một thủ lĩnh đích thực ở trên sân, có khả năng gắn kết các cá nhân xuất sắc thành một tập thể mạnh đúng nghĩa.

Quế Ngọc Hải từng được kỳ vọng cho vai trò này, nhưng ở vị trí trung vệ, khả năng bao quát của Quế Ngọc Hải bị hạn chế. Trong khi đó, Trọng Hoàng dù là cầu thủ giàu kinh nghiệm, luôn thi đấu cực kỳ năng nổ, nhưng Trọng Hoàng lại không phải là mẫu cầu thủ có tư chất thủ lĩnh.

Thành ra, Viettel có thể có những lúc chơi đầy thăng hoa, bởi họ sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật cực tốt, nhưng khi rơi vào cảnh bất lợi, nhất là bất lợi về mặt tinh thần, Viettel lại không thể vùng dậy để lật ngược tình thế!

Tiếc cho 2 đội bóng nhiều ngôi sao, có lối chơi quyến rũ nhất bóng đá nội, nhưng lại chưa có được sự toàn diện giống CLB Hà Nội, để có thể bay thật cao!

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2020