1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nghi vấn Salah "hạ sát" chim khi sút bóng lên trời quá mạnh

(Dân trí) - Ngoài việc lập cú đúp vào lưới Huddersfield, Mohamed Salah còn khiến các CĐV nghi vấn anh là thủ phạm “bắn chim” khi sút bóng lên trời quá mạnh khiến một chú chim bồ câu rơi xuống và nằm hấp hối trên sân Anfield.

Sau một thời gian tịt ngòi, Mohamed Salah đã lấy lại phong độ và liên tục khai hỏa ở các trân đấu gần đây. Cú đúp vào lưới Huddersfield vào rạng sáng nay (27/4) đã giúp anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới và có cơ hội lớn để giành danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League 2018/19.

Nghi vấn Salah hạ sát chim khi sút bóng lên trời quá mạnh - 1

Cú đúp vào lưới Huddersfield đã giúp Mohamed Salah tạm thời dẫn đầu danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19

Dù xuất sắc lập được cú đúp trong trận đấu này, ngôi sao tấn công người Ai Cập lại đang là trung tâm "gây sốt" dư luận bởi một sự việc lạ lùng khác.

Cụ thể, theo Express, trước khi bàn thắng thứ 4 của Sadio Mane diễn ra, một con chim bồ câu được phát hiện nằm "vô hồn" trong vòng cấm của CLB Huddersfield Town. Nhiều CĐV bình luận trên mạng xã hội cho rằng chính cú sút của Salah là nguyên nhân "hạ sát" con chim bồ câu trên.

Nghi vấn Salah hạ sát chim khi sút bóng lên trời quá mạnh - 2

Tình huống Daniel Sturridge nhìn chằm chằm vào con chim bồ câu đang "hấp hối" và CDV nghi vấn thủ phạm chính là Salah.

"Cú sút chệch hướng của Salah đã trúng vào chim bồ câu.", một người hâm mộ cho biết.

"Không thể tin được, Salah đã hạ gục con chim đó!", lời bình đầy dí dỏm từ một tài khoản mạng xã hội.

"Tôi đoán đây là lỗi của Salah, vì anh ấy đá hay quá nên chú chim này mới lăn ra vì vui không chịu được nữa đấy.", một tài khoản khác cho biết.

Nghi vấn Salah hạ sát chim khi sút bóng lên trời quá mạnh - 3

Dù đạt được 91 điểm nhưng Liverpool vẫn phải chiến đấu hết mình ở 2 vòng cuối đồng thời trông chờ Man City sẩy chân

Trong những diễn biến khác, Liverpool đã đạt được 91 điểm, số điểm kỷ lục của CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Với số điểm trên 90, rất nhiều CLB đã lên ngôi vô địch như Man Utd (mùa giải 1999/2000), Arsenal (mùa giải 2003/04), Chelsea (mùa giải 2004/05). Tuy nhiên, Liverpool vẫn còn phải dốc sức ở 2 vòng đấu cuối đồng thời hi vọng đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch là Man City sẩy chân ở 3 vòng đấu tới của họ.

Sông Lam